Quan chức cấp cao Mỹ bí mật thăm Đài Loan lần đầu trong 40 năm

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News

Chuyến thăm của quan chức cấp cao Lầu Năm Góc Heino Klinck tại Đài Loan được xem là "phản ứng rõ ràng" của Washington trước những lo ngại cho rằng Bắc Kinh đang gây sức ép lên chính quyền Đài Bắc trong cuộc bầu cử vào tháng 1-2020.

 

Phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách khu vực Đông Á Heino Klinck và lãnh đạo Đài Loan, bà Thái Anh Văn - Ảnh chụp màn hình
Phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách khu vực Đông Á Heino Klinck và lãnh đạo Đài Loan, bà Thái Anh Văn - Ảnh chụp màn hình


Báo South China Morning Post (SCMP) ngày 26-11 đưa tin tuần trước Mỹ đã cử một quan chức cấp cao Lầu Năm Góc, cụ thể là phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách khu vực Đông Á Heino Klinck, tới thăm Đài Loan.

SCMP nhận định động thái này là "một phản ứng rõ ràng" với những lo ngại của Mỹ về nhiều nỗ lực của Bắc Kinh, gồm cả quân sự, để gây sức ép lên Đài Loan trước thềm cuộc bầu cử tại vùng lãnh thổ này vào ngày 11-1-2020.

Sự kiện này đặc biệt vì ông Klinck là quan chức quốc phòng cấp cao đầu tiên của Mỹ đến thăm Đài Loan kể từ khi Washington cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan và chuyển sang chính thức công nhận chính phủ Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (PRC) tại Bắc Kinh vào năm 1979, theo SCMP.

Chuyến thăm của ông Klinck được xem là một bước đi lớn trong mối quan hệ Mỹ - Đài vốn không chính thức nhưng ngày càng thắt chặt. Và điều này có thể sẽ khiến Trung Quốc nổi giận vì Bắc Kinh cũng liên tục cảnh báo Washington không có các trao đổi cấp cao với Đài Loan.

Bắc Kinh xem Đài Loan là một tỉnh và là phần lãnh thổ không thể tách rời của Trung Quốc, đồng thời khẳng định không loại trừ biện pháp dùng vũ lực để thống nhất. Bắc Kinh cũng yêu cầu Washington tôn trọng nguyên tắc "Một Trung Quốc" và cảnh báo việc vi phạm nguyên tắc này sẽ ảnh hưởng tới quan hệ Mỹ - Trung.

Trong khi đó, lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn - người có lập trường cứng rắn với Bắc Kinh và tiếp tục ra tranh cử năm 2020 - luôn phản đối những tuyên bố như vậy của Bắc Kinh. Bà cũng thẳng thừng bác bỏ đề xuất "một quốc gia, hai chế độ" giống đặc khu hành chính Hong Kong.

Chuyến thăm của ông Klinck được tiết lộ bởi ông Rick Fisher - một chuyên gia tại Trung tâm chiến lược và đánh giá quốc tế (IASC) ở Mỹ - trong một hội nghị chuyên đề về các mối đe dọa Trung Quốc đặt ra cho Đài Loan tại Viện Hudson ở Washington.

"Chỉ trong 24 giờ qua, chúng ta đã chứng kiến Hạ viện Mỹ thông qua một dự luật mang tính bước ngoặt về Hong Kong. Tuy nhiên, có một chuyện ít được đề cập là chuyến thăm có lẽ đầu tiên kể từ năm 1979 của một phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ở Đài Bắc.

Đây là một bước tiến đáng kể trong quan hệ quân sự và ngoại giao của chúng ta với Đài Loan" - ông Fisher phát biểu tại hội nghị trên hôm 22-11.

Ông Fisher không nêu tên của vị quan chức cấp cao này nhưng truyền thông Đài Loan tường thuật đó là ông Klinck. Cả chính quyền Đài Loan và Viện Mỹ tại Đài Loan đều từ chối bình luận về chuyến thăm của ông Klinck.

Chuyến thăm của ông Klinck diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký đạo luật đi lại Đài Loan và đạo luật ủy quyền quốc phòng quốc gia vào năm ngoái, cho phép thực hiện các chuyến đi chính thức và trao đổi quân sự cấp cao giữa hai bên.

 

Theo Bình An (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.
Dịch tả lại hoành hành châu Phi

Dịch tả lại hoành hành châu Phi

(GLO)-Ngày 17/3, TTXVN tại châu Phi dẫn thông tin từ Trung tâm kiểm soát dịch bệnh (CDC) châu Phi cho biết trong đợt dịch tả đang bùng phát tại một số quốc gia thuộc châu lục này, giới chức y tế đã ghi nhận tổng cộng 53.660 ca mắc bệnh kể từ tháng 2 vừa qua đến nay, trong đó 1.282 ca tử vong.
ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

(GLO)-Theo TASS, trong lệnh bắt ngày 17-3, Tòa hình sự quốc tế ( ICC) cho biết họ nghi ngờ ông Putin đã trục xuất bất hợp pháp trẻ em và đưa người bất hợp pháp từ lãnh thổ Ukraine sang Nga.