Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác quản lý, giáo dục FULRO tại cộng đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 25-10, tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đak Lak, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên tổ chức hội nghị tăng cường và nâng cao chất lượng công tác quản lý, giáo dục FULRO tại cộng đồng.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Việt Hùng
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Việt Hùng

Theo báo cáo tóm tắt tại hội nghị, từ năm 2000 đến nay, bọn phản động, FULRO lưu vong đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền xuyên tạc, móc nối lôi kéo, phát triển lực lượng và kích động quần chúng biểu tình bạo loạn nhằm thực hiện ý định thành lập “Nhà nước Đê-ga” trên địa bàn Tây Nguyên. Chúng đã hình thành hàng trăm khung tổ chức FULRO, “Tin lành Đê-ga” ngầm các cấp ở hầu khắp các buôn làng, kích động, lôi kéo hàng vạn đồng bào dân tộc thiểu số gây ra hai cuộc bạo loạn chính trị và gây rối ở một số địa bàn các tỉnh Gia Lai, Đak Lak, Đak Nông và Phú Yên.

Quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị của trên, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đã chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với các địa phương, lực lượng chức năng tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng tình hình và công tác quản lý, giáo dục, cảm hóa số đối tượng FULRO đã bị xử lý hiện đang sống tại cộng đồng trên địa bàn một số tỉnh Tây Nguyên. Đến nay, đã giải quyết cơ bản được những vẫn đề bức xúc, mấu chốt; tình hình chung có những chuyển biến rõ nét; an ninh chính trị được giữ vững; kinh tế, văn hóa, xã hội không ngừng phát triển; đời sống đồng bào cải thiện và nâng cao; từng bước loại trừ các yếu tố bị động, bất ngờ trước âm mưu, ý đồ của các thế lực thù địch và bọn phản động FULRO.

Các đại biểu đã tập trung phân tích thực trạng, đánh giá những ưu-khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm đồng thời nêu lên nhiều giải pháp quan trọng để tăng cường công tác quản lý, giáo dục đối tượng, đấu tranh làm thất bại âm mưu, ý đồ của các thế lực thù địch và bọn FULRO lưu vong, giữ vững ổn định về an ninh chính trị trên địa bàn Tây nguyên trong tình hình mới.

Việt Hùng

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.