Hàn Quốc phát triển tên lửa đạn đạo hủy diệt căn cứ chỉ huy quân sự ngầm của Triều Tiên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Một ngày sau khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và người đồng cấp Mỹ Donald Trump nhất trí hủy bỏ giới hạn 500 kg đối với các đầu đạn gắn trên tên lửa của Hàn Quốc, truyền thông nước này cho hay Seoul có kế hoạch chế tạo tên lửa “Frankenmissile” có khả năng mang đầu đạn nặng 2 tấn để phá hủy trận địa quân sự và các căn cứ chỉ huy thời chiến nằm ngầm dưới đất của Triều Tiên.
 

Tên lửa đạn đạo Hynmoo II của Hàn Quốc.
Tên lửa đạn đạo Hynmoo II của Hàn Quốc.

Các nguồn tin quân sự tại Seoul đã tiết lộ kế hoạch trên của chính phủ Hàn Quốc trong bối cảnh nước này tăng cường kho vũ khí để đối phó với mối đe dọa gia tăng từ phía bên kia biên giới.  

Thông tin này được tiết lộ một ngày sau khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và người đồng cấp Mỹ Donald Trump nhất trí hủy bỏ giới hạn 500kg đối với các đầu đạn gắn trên tên lửa của Hàn Quốc.

Ông Moon, thông qua cuộc điện đàm ngày 4/9, đã nói với ông Trump rằng sau vụ thử bom nhiệt hạch của Triều Tiên “rất quan trọng” để tìm ra “các biện pháp mạnh mẽ và thiết thực” buộc Bình Nhưỡng phải thức tỉnh về những hậu quả từ hành động của nước này.

Hàn Quốc vốn có tiềm lực phóng tên lửa đạn đạo với tầm bắn 800km, cho phép nước này tấn công bất cứ địa điểm nào ở Triều Tiên. Tuy nhiên, khả năng ngăn chặn của nước này cho tới nay vẫn bị hạn chế bởi các giới hạn về trọng lượng thuốc nổ được phép nhồi trong tên lửa.

Vì vậy, kế hoạch mới của Seoul là phát triển những loại tên lửa mới có khả năng mang đầu đạn nặng 2 tấn nhằm tấn công được các cơ sở quân sự ngầm rộng lớn của Bình Nhưỡng mà không cần phụ thuộc vào bom xuyên phá boong-ke của Mỹ.

Tên lửa “Frankenmissile” chỉ là một trong những chiến thuật mới của Hàn Quốc nhằm tăng cường sức mạnh quân sự trong bối cảnh nhà lãnh đạo nước láng giềng Kim Jong-un đẩy nhanh tốc độ chương trình tên lửa và vũ khí hạt nhân.

Seoul cũng đang chạy đua đến thời hạn ngày 1-12 để thành lập một đội đặc nhiệm có nhiệm vụ chính là ám sát ban lãnh đạo Triều Tiên, bao gồm cả ông Kim Jong-un, trong tình huống chiến tranh xảy ra.

“Nhóm thủ tiêu” này dự kiến sẽ được huấn luyện cùng các thành viên của đội 6 đặc nhiệm Hải quân Mỹ SEAL - đơn vị từng tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden.

Hoàng Trang/Báo Tin Tức

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.