Robot có thể phẫu thuật tự động cho người

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Robot được huấn luyện bằng AI đã thực hiện phẫu thuật thành công trên nội tạng lợn mà không cần sự trợ giúp của con người, mở ra cánh cửa mới về AI trong lĩnh vực y tế.

Phẫu thuật tự động có thể được thử nghiệm trên con người trong vòng một thập kỷ tới, sau khi một robot được huấn luyện bằng AI đã loại bỏ thành công túi mật lợn mà không cần trợ giúp. Bác sĩ phẫu thuật robot đã được đào tạo bằng các đoạn phim quay cảnh bác sĩ con người thực hiện ca phẫu thuật bằng nội tạng lợn.

Được dẫn đầu bởi một nhóm các chuyên gia tại Đại học Johns Hopkins (Mỹ), tám ca phẫu thuật trên nội tạng lợn đã hoàn thành với tỷ lệ thành công 100%.

Trường Cao đẳng Phẫu thuật Hoàng gia Anh đã gọi thành tựu này là “một bước tiến thú vị và đầy hứa hẹn”, trong khi ông John McGrath, một chuyên gia hàng đầu về phẫu thuật robot tại Anh, tin rằng nó “sẽ đưa chúng ta tiến xa hơn vào thế giới tự động hóa”.

Điều này mở ra khả năng sao chép hàng loạt kỹ năng của các bác sĩ phẫu thuật giỏi nhất thế giới. Công nghệ cho phép robot xử lý các mô mềm phức tạp như túi mật, bắt nguồn từ cùng một nền tảng cho các công cụ trí tuệ nhân tạo được sử dụng rộng rãi như Chat GPT hoặc Google Gemini.

Các robot phẫu thuật chậm hơn một chút so với bác sĩ con người nhưng chúng ít do dự hơn và vạch ra lộ trình di chuyển ngắn hơn giữa các nhiệm vụ.

Theo một bài báo được công bố trên tạp chí Science Robotics, các robot cũng có thể liên tục sửa lỗi trong quá trình hoạt động, giả dụ như chúng biết cách thích nghi với thay đổi trong quy trình giải phẫu và yêu cầu các công cụ khác nhau.

Các tác giả từ các trường đại học Johns Hopkins, Stanford và Columbia (Mỹ) gọi đây là “cột mốc trong việc triển khai các hệ thống phẫu thuật tự động”.

Theo ông McGrath, hầu hết 70.000 ca phẫu thuật robot được thực hiện hàng năm tại Anh đều được điều khiển hoàn toàn dưới sự hướng dẫn của con người, chỉ có phẫu thuật cắt xương hông và đầu gối là bán tự động.

Tháng trước, Bộ trưởng Y tế Wes Streeting cho biết, việc phát triển robot phẫu thuật là trọng tâm của kế hoạch 10 năm nhằm cải cách Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS) và cắt giảm danh sách chờ. NHS tuyên bố trong vòng một thập kỷ, cứ 10 ca phẫu thuật nội soi sẽ có 9 ca được thực hiện với sự hỗ trợ của robot, tăng từ tỷ lệ 1 trong 5 ca hiện nay.

Trong thử nghiệm tại Đại học Johns Hopkins, robot chỉ mất hơn năm phút để thực hiện ca phẫu thuật 17 bước, bao gồm cắt túi mật khỏi vị trí kết nối với gan, kẹp sáu kẹp theo thứ tự cụ thể và cắt bỏ túi mật. Trung bình, robot tự điều chỉnh hướng đi mà không cần sự trợ giúp của con người sáu lần trong mỗi ca phẫu thuật.

“Chúng tôi có thể thực hiện một quy trình phẫu thuật với mức độ tự chủ rất cao. Trong các nghiên cứu trước đây, chúng tôi đã có thể hoàn thành một số thao tác phẫu thuật như khâu. Giờ đây là một quy trình đầy đủ.

Chúng tôi đã phẫu thuật trên tám túi mật, trong đó robot có thể thực hiện chính xác các bước kẹp và cắt túi mật mà không cần bất kỳ sự can thiệp nào của con người”, ông Axel Krieger, phó giáo sư kỹ thuật cơ khí tại Đại học Johns Hopkins, cho biết.

Cánh tay robot thực hiện phẫu thuật với độ chính xác 100%.
Cánh tay robot thực hiện phẫu thuật với độ chính xác 100%.

“Vì vậy, tôi nghĩ đây là một nghiên cứu mang tính bước ngoặt thực sự lớn, khi một ca phẫu thuật mô mềm khó như vậy có thể được thực hiện tự động”, ông Krieger nói thêm.

Ông McGrath, chủ tịch ủy ban chỉ đạo robot của NHS Anh, cho biết trong tương lai, một bác sĩ có thể giám sát nhiều ca phẫu thuật tự động cùng lúc.

Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng, phẫu thuật tự động vẫn cần nhiều năm nghiên cứu trước khi có thể triển khai trong bệnh viện, bởi vì các thử nghiệm trên nội tạng lợn chết không kiểm tra được phản ứng của robot với việc bệnh nhân di chuyển và thở, máu chảy trong khu vực phẫu thuật, hay chấn thương ngoài ý muốn.

Bà Nuha Yassin, người đứng đầu về phẫu thuật robot tại Học viện Phẫu thuật Hoàng gia Anh, nhấn mạnh rằng, an toàn cho bệnh nhân phải luôn được đặt lên hàng đầu.

“Bước tiếp theo là khám phá kỹ lưỡng những sắc thái trong lĩnh vực đang phát triển nhanh chóng này, để chuyển giao một cách an toàn và hiệu quả những phát hiện này cho người điều khiển robot. Chỉ khi đó, phương pháp này mới có thể trở thành mô hình bền vững cho tương lai”, bà nói.

Theo Ngọc Diệp (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Bệnh viện Đa khoa Gia Lai tổ chức hội nghị Khoa học cấp cơ sở năm 2025

Bệnh viện Đa khoa Gia Lai tổ chức hội nghị Khoa học cấp cơ sở năm 2025

(GLO)- Ngày 12-12, tại phường Pleiku, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai tổ chức Hội nghị Khoa học cấp cơ sở năm 2025 với chủ đề: “Nghiên cứu khoa học-Đổi mới-Chia sẻ-Phát triển”. Hội nghị có sự tham dự của gần 100 y-bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Gia Lai và đại diện lãnh đạo các bệnh viện địa bàn phía Tây tỉnh.

Chỉ mất 1,5 giây để cấy chip vào não người

Chỉ mất 1,5 giây để cấy chip vào não người

(GLO)- Mới đây, Neuralink-Công ty chip não do tỷ phú Elon Musk sáng lập-đã công bố một bước tiến vượt bậc khi rút ngắn thời gian cấy ghép điện cực xuống mức kỷ lục chỉ còn 1,5 giây; đồng thời giảm 95% chi phí sản xuất và mở rộng thử nghiệm cho bệnh nhân.

Hội thảo đánh giá kết quả thực hiện đề án về truy xuất nguồn gốc

Gia Lai: Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc

(GLO)- Sáng 12-12, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai tổ chức hội thảo đánh giá kết quả thực hiện Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc (Đề án 100) giai đoạn 2020-2025; đồng thời thảo luận định hướng, giải pháp cho giai đoạn 2026-2030.

Gần 100 nhà khoa học quốc tế dự Hội thảo Chẩn đoán phân tử trong vi sinh vật và bệnh năm 2025.

Gần 100 nhà khoa học thế giới dự hội thảo về chẩn đoán phân tử trong vi sinh vật và bệnh

(GLO)- Gần 100 nhà khoa học, nhà nghiên cứu trẻ, nghiên cứu sinh và sinh viên đến từ 14 quốc gia trên thế giới tham dự Hội thảo Quốc tế về Chẩn đoán phân tử trong vi sinh vật và bệnh (MDMD) năm 2025. Hội thảo được tổ chức thường kỳ từ năm 2022, do Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam và ICISE tổ chức.

Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn giành giải nhì tại Giải thưởng Khoa học Công nghệ năm 2025

Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn được trao giải nhì tại Giải thưởng Khoa học Công nghệ năm 2025

(GLO)- Đề tài nghiên cứu “Quản lý nhà nước về bảo tồn và phát huy võ cổ truyền trên địa bàn tỉnh Bình Định” của nhóm sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn đã xuất sắc giành giải nhì toàn quốc tại Giải thưởng Khoa học Công nghệ dành cho sinh viên năm 2025.

null