Gia Lai tạo cơ hội hòa nhập cho trẻ yếu thế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhằm tạo cơ hội hòa nhập cho trẻ em yếu thế, đặc biệt là trẻ tự kỷ và trẻ khuyết tật, các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Gia Lai cùng cộng đồng đã triển khai nhiều chương trình, hoạt động thiết thực.

Những mô hình này không chỉ giúp trẻ em yếu thế được phát hiện, can thiệp sớm mà còn hỗ trợ các em rèn luyện kỹ năng giao tiếp, nâng cao sự tự tin và từng bước hòa nhập tốt hơn với bạn bè, trường lớp và môi trường sống.

Đa dạng hoạt động trợ giúp

1-1.jpg
Trẻ em huyện Hoài Ân (cũ) được Liên chi hội Tim mạch nhi và Tim bẩm sinh TP Hồ Chí Minh tổ chức khám tầm soát và điều trị miễn phí dị tật tim bẩm sinh. Ảnh: T.K

Giữa tháng 6, Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh phối hợp với Sở GD-ĐT, Sở Y tế và Tỉnh đoàn tổ chức chương trình giao lưu tìm hiểu về quyền trẻ em. Chương trình được thiết kế riêng cho trẻ em mồ côi tại Làng trẻ em SOS Quy Nhơn và trẻ khuyết tật, trẻ có hoàn cảnh khó khăn từ các chi hội trên địa bàn tỉnh.

Ông Bùi Trung Dũng-Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh-chia sẻ: “Chương trình nhằm giúp các em hiểu rõ quyền của mình, đồng thời biết được những địa chỉ tin cậy để tìm đến khi cần được bảo vệ. Nhiều năm qua, các hoạt động của Hội luôn chú trọng đến trẻ em yếu thế như trẻ khuyết tật, trẻ mồ côi…”.

Cũng theo ông Dũng, Hội đã chủ động kết nối với Tổ chức SAP-VN và Fédération Handicap International (HI) tại Việt Nam để tìm kiếm nguồn tài trợ. Sau khi được UBND tỉnh phê duyệt, các hoạt động như hỗ trợ chi phí điều trị bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em, tặng xe đạp cho học sinh nghèo sẽ được triển khai, góp phần rút ngắn hành trình đến trường cho các em.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, Bệnh viên Đa khoa Trung tâm tỉnh phối hợp với Trung tâm II (thuộc Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam) tổ chức khám sàng lọc và phẫu thuật miễn phí cho trẻ dưới 18 tuổi mắc các dị tật như: sứt môi, hở hàm ếch, dị tật vùng mặt, di chứng bỏng, khuyết tật vận động, các bệnh lý về mắt, tai, sinh dục-hậu môn và các loại u bướu lành tính.

Ngoài ra, Làng trẻ em SOS Quy Nhơn tiếp tục vận hành hiệu quả mô hình chăm sóc thay thế, tạo môi trường sống an toàn, đầy tình thương và điều kiện học tập ổn định cho các em. Làng cũng tích cực vận động nguồn lực xã hội nhằm nâng cao chất lượng đời sống cho trẻ, bảo đảm công khai, minh bạch và đúng mục đích.

Nâng cao khả năng hòa nhập

Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn là một trong những cơ sở y tế tích cực triển khai điều trị phục hồi chức năng nhi, đặc biệt dành cho trẻ tự kỷ và trẻ chậm phát triển. Với nhiều năm kinh nghiệm trong hoạt động trị liệu vận động và ngôn ngữ, khoảng 2 năm trở lại đây, Bệnh viện tiếp tục mở rộng bộ phận can thiệp chuyên sâu, từng bước hoàn thiện mô hình hỗ trợ toàn diện cho trẻ em rối loạn phát triển.

Ông Võ Ngọc Phải-Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn-thông tin: Mỗi ngày, đơn vị tiếp nhận điều trị ngoại trú cho khoảng 20 bệnh nhi. Nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn, Bệnh viện đã cử một bác sĩ tham gia khóa đào tạo chuyên sâu về can thiệp trẻ tự kỷ và chậm phát triển tại Bệnh viện Đại học Y Dược Huế. Dự kiến khoảng 5 tháng nữa, bác sĩ này sẽ hoàn thành khóa học và trở về tiếp tục công tác, góp phần tăng hiệu quả điều trị cho trẻ tại địa phương. Với sự hỗ trợ của Sở Y tế, Bệnh viện cũng đã tổ chức 3 lớp tập huấn cho 190 học viên là cán bộ y tế tuyến cơ sở, nhằm nâng cao năng lực chuyên môn trong việc sàng lọc, phát hiện và can thiệp sớm đối với trẻ khuyết tật - nhóm đối tượng đặc biệt cần được quan tâm, hỗ trợ toàn diện.

Có con đang điều trị tại Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn, chị Thái Thị Thanh Tuyền (ở xã Tuy Phước Bắc) chia sẻ: “Con tôi chậm phát triển, chậm nói. Trước đây, tôi từng đưa cháu đến một số nơi để trị liệu nhưng hiệu quả không rõ rệt. Sau đó, được đội ngũ y tế địa phương tư vấn, tôi đưa cháu đến Bệnh viện điều trị và bước đầu đã có tiến triển tốt hơn”.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai phấn đấu đến năm 2030 giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều vùng đồng bào DTTS và miền núi dưới 10%

Gia Lai phấn đấu đến năm 2030 giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều vùng đồng bào DTTS và miền núi xuống dưới 10%

(GLO)- Tại Kế hoạch số 204/KH-UBND ngày 27-5-2026 thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn, tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều vùng đồng bào DTTS và miền núi xuống dưới 10% vào năm 2030.

 Mầm xanh trên cát mặn ở đảo Sinh Tồn Đông

Mầm xanh trên cát mặn ở đảo Sinh Tồn Đông

(GLO)- Giữa trùng khơi Trường Sa, đảo Sinh Tồn Đông vẫn xanh mướt những vườn rau, hàng phong ba, bàng vuông trước nắng gió khắc nghiệt. Những mầm xanh trên cát mặn không chỉ giúp bảo đảm đời sống bộ đội mà còn thể hiện ý chí, nghị lực và tinh thần tự lực, tự cường của quân dân trên đảo.

Gia Lai: Tập huấn kỹ năng số cho thanh niên khuyết tật

Gia Lai: Tập huấn kỹ năng số cho thanh niên khuyết tật

(GLO)- Sáng 26-5, tại phường Quy Nhơn, Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai đã tổ chức chương trình tập huấn về kỹ năng số và sử dụng các công cụ số để tìm kiếm thông tin, phát triển kỹ năng, tìm kiếm việc làm cho thanh niên khuyết tật trong tỉnh.

Những phận đời bới rác mưu sinh

Những phận đời bới rác mưu sinh

(GLO)- Mỗi buổi sáng, khi phố Núi còn bảng lảng sương sớm, những chuyến xe chở rác lại nối đuôi vào khu tập kết rác xã Gào. Giữa mùi hôi nồng và đàn ruồi dày đặc, những người phụ nữ lặng lẽ cúi mình trên nền đất nhớp nháp, cần mẫn bới tìm chai nhựa, lon bia, giấy vụn…

Tập huấn công tác an toàn, vệ sinh lao động cho 132 cán bộ Công đoàn cơ sở

Tập huấn công tác an toàn, vệ sinh lao động cho 132 cán bộ Công đoàn cơ sở

(GLO)- Từ ngày 20 đến 22-5, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Công đoàn Bình Định tổ chức 3 lớp tập huấn công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2026 cho 132 cán bộ Công đoàn cơ sở và mạng lưới an toàn vệ sinh viên thuộc 15 công đoàn xã, phường trên địa bàn tỉnh.

“Chợ heo” di động ở vùng cao

“Chợ heo” di động ở vùng cao

(GLO)- Ở các xã vùng cao phía Tây Gia Lai, hình ảnh những người Bahnar trên chiếc xe máy chở theo rọ heo len lỏi khắp các buôn làng đã trở nên quen thuộc. Chính “chợ heo” di động này góp phần tạo điều kiện thuận lợi để người dân vùng sâu mua heo giống, phát triển chăn nuôi, cải thiện cuộc sống.

null