Bắt khẩn cấp kẻ dùng dao cướp tài sản của tài xế grab

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 29-6, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết vừa tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Lê Phi Đạt (SN 2002, trú tại phường Hội Phú, TP. Pleiku) về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, tối 27-6, Công an phường Hội Phú (TP. Pleiku) nhận được tin báo về việc một tài xế grab bike bị kẻ xấu dùng dao uy hiếp cướp tài sản.

doi-tuong-dat-da-bi-bat-giu-vao-sang-29-6-anh-van-ngoc.jpg
Đối tượng Đạt đã bị bắt giữ vào sáng 29-6. Ảnh: Văn Ngọc

Cụ thể, khoảng 18 giờ cùng ngày, ông L.V.T (SN 1962, trú tại xã Diên Phú, TP. Pleiku)-là tài xế grab điều khiển xe máy BKS 81AX-038.29 đã đón một vị khách là nam thanh niên trẻ tuổi tại ngã tư Hùng Vương-Nguyễn Thái Học (TP. Pleiku).

Vị khách này yêu cầu ông T. chở mình đến một quán cà phê nằm trong hẻm 466 Lê Thánh Tôn, TP. Pleiku. Khi đi vào con hẻm, lợi dụng trời chập choạng tối vắng người qua lại, nam thanh niên ngồi sau xe đã bất ngờ dùng dao Thái Lan kề cổ uy hiếp ông T.

Khi ông T. xuống xe, đối tượng đã dùng dây rút nhựa mang sẵn trong người để trói tay nạn nhân và cướp 1 chiếc điện thoại nhãn hiệu OPPO, 1 ví tiền có khoảng 2 triệu đồng, giấy tờ tùy thân, giấy tờ xe của ông T. và chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Future. Sau khi đối tượng bỏ đi, ông T. đã đến cơ quan Công an trình báo.

Xác định đây là một vụ án rất nghiêm trọng, đối tượng thực hiện hành vi táo tợn, manh động, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân, Đại tá Dương Văn Long-Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự chủ trì phối hợp với Công an các địa phương và các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương truy xét.

Thượng tá Ngô Gia Cường-Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự-cho hay: “Chúng tôi xác định đây là đối tượng nguy hiểm khi có sự chuẩn bị từ trước, sẵn sàng dùng hung khí đe dọa tính mạng người dân hòng đạt được mục đích của mình. Do đó, Phòng Cảnh sát Hình sự đã cử các tổ trinh sát rà soát, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhanh chóng khoanh vùng, vây bắt trước khi đối tượng tẩu thoát đến các địa bàn khác nhằm trấn an dư luận, giữ niềm tin cho quần chúng nhân dân”.

Qua thu thập chứng cứ, làm việc với những người liên quan, đến 8 giờ ngày 29-6, lực lượng Công an đã bắt giữ đối tượng Đạt khi đang ở trước nhà tại tổ 4, phường Hội Phú.

Bước đầu tại cơ quan Công an, Đạt khai nhận do chơi tài xỉu trên mạng thua dẫn đến túng thiếu nên nảy sinh ý định chuẩn bị dao, dây rút để đi cướp của tài xế grab. Số tài sản cướp được, Đạt đã mang đi bán và cầm cố để lấy tiền tiêu xài hết.

Hiện lực lượng Công an đã xác minh và thu giữ điện thoại, xe máy, giấy tờ tùy thân của nạn nhân. Đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Có thể bạn quan tâm

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

(GLO)- Một người thân trong gia đình mất liên lạc suốt 7 năm, không có tin tức. Khi gia đình có tài sản thừa kế cần phân chia, nhiều người đặt câu hỏi: người đã biệt tích lâu năm có còn được tính là người thừa kế hay gia đình có thể chia toàn bộ tài sản cho những người đang có mặt?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

(GLO)- Vụ biker Nguyễn Văn Út (Út Lụi) tử nạn khi điều khiển mô tô phân khối lớn trên QL 1 qua Khánh Hòa ngày 30-8 đang được cơ quan chức năng điều tra. Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi: Mô tô có khả năng đạt tốc độ rất cao được phép chạy bao nhiêu và vượt giới hạn sẽ bị CSGT xử lý thế nào?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

Tân sinh viên cảnh giác mùa nhập học: Lừa đặt cọc phòng trọ, việc nhẹ lương cao

Tân sinh viên cảnh giác mùa nhập học: Lừa đặt cọc phòng trọ, việc nhẹ lương cao

Bước vào mùa nhập học năm 2026, hàng chục nghìn tân sinh viên từ các tỉnh, thành đổ về TPHCM tìm phòng trọ, việc làm thêm và hoàn tất thủ tục nhập học. Sự thiếu kinh nghiệm cùng tâm lý muốn nhanh chóng ổn định cuộc sống khiến các em dễ trở thành mục tiêu của những chiêu trò lừa đảo tinh vi.

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

(GLO)- Ngày 27-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã bắt tạm giam Trần Nguyễn Như Phượng (SN 1970) và Phạm Thị Minh Thu (SN 1973; cùng trú tại thôn Ân Hữu, xã Ân Tường) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

null