Cà phê Robusta Gia Lai chinh phục phân khúc giá trị cao

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Cà phê Robusta của một doanh nghiệp ở Gia Lai vừa đạt điểm số 87,5 trong bảng xếp hạng của Viện Chất lượng cà phê (CQI). Đây không chỉ là niềm tự hào của địa phương mà còn minh chứng cho tiềm năng to lớn cũng như khẳng định vị thế của cà phê Việt Nam trên bản đồ cà phê đặc sản toàn cầu.

Top 3 bảng điểm Robusta của CQI

Theo thông tin từ Công ty TNHH Đầu tư phát triển AN-ANDICO (xã Nam Yang, huyện Đak Đoa), sản phẩm cà phê Robusta Gia Lai của team HAYABEAN đã đạt top 3 bảng điểm Robusta của CQI cập nhật danh sách ngày 11-6-2025 với 87,5 điểm (đứng sau 1 doanh nghiệp của Việt Nam và 1 doanh nghiệp Thái Lan).

1bg.jpg
Cà phê là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh. Ảnh: V.T

Để tham gia đánh giá, mẫu của team HAYABEAN chuẩn bị theo hướng dẫn mẫu thông tin của Stone Village Lab-đối tác CQI tại Việt Nam tiếp nhận mã hóa và thực hiện theo quy trình của hệ thống đánh giá bảo mật của CQI.

Theo đó, lô cà phê tham gia chấm điểm (1,3 tấn) là cà phê Robusta sẻ được trồng ở độ cao 800-900 m so với mực nước biển; vùng trồng tại xã Hải Yang, huyện Đak Đoa. Cà phê được sơ chế theo phương pháp natural (tự nhiên), không dùng thêm men hay bất kỳ sản phẩm phụ nào nhằm tiết kiệm chi phí sản xuất tối đa và phát huy điểm mạnh của cà phê địa phương.

Ông Nguyễn Tấn Công-Giám đốc Công ty-cho biết: Team HAYABEAN được thành lập vào năm 2024 bởi Công ty ANDICO, CADAHIL cùng một nhóm bạn trẻ chuyên làm cà phê đặc sản, cà phê chất lượng cao và cung cấp nhân xanh cho các nhà rang xay trong cũng như ngoài nước. Nhờ kinh nghiệm chế biến trước đó, cộng với bản chất hạt cà phê Robusta sẻ trồng từ năm 1997 và vùng trồng được ưu đãi chất dinh dưỡng của địa phương đã tạo ra sản phẩm có hậu vị ngọt, hương vị tự nhiên, thể chất mượt mà...

Bộ tiêu chí đánh giá cà phê đặc sản Robusta dựa trên các tiêu chí đối với cà phê nhân xanh và đánh giá qua thang điểm cupping (thử nếm). Kết quả cupping sẽ xếp lần lượt theo thang điểm được đánh giá: đạt 70-79 điểm thì mẫu cà phê được coi là “High Quality Robusta”, từ 80 điểm trở lên là tiêu chuẩn “Fine Robusta”. Hiện tại, trên thế giới rất ít mẫu đạt trên 87 điểm, cao nhất được ghi nhận là 90-93 điểm.

3t-3203.jpg
Sơ chế cà phê tại Công ty TNHH Đầu tư phát triển AN-ANDICO (xã Nam Yang, huyện Đak Đoa). Ảnh: V.T

“Từ bộ tiêu chí đánh giá trên, chúng ta hiểu rằng, để đạt được chất lượng Fine Robusta là câu chuyện về hành trình của hạt cà phê trước khi rang xay. Hay cụ thể hơn là sự tác động trực tiếp của các yếu tố: điều kiện tự nhiên, thổ nhưỡng, phương thức canh tác, quá trình thu hái, sơ chế, bảo quản, sau cùng là rang xay.

Với kết quả đánh giá lần này, cà phê Fine Robusta Gia Lai của team HAYABEAN đạt top 3 bảng điểm Robusta của CQI. Đây là một trong những đột phá, khẳng định chất lượng của cà phê Robusta Gia Lai nói riêng và của Việt Nam nói chung trên thị trường quốc tế; là động lực, niềm tự hào của những nông dân Việt Nam đang canh tác và sơ chế cà phê Robusta chất lượng cao.

Nhìn vào danh sách này, các nhà rang xay trên thế giới sẽ tìm kiếm nguồn nguyên liệu chất lượng cao để thu mua, mở ra cơ hội lớn để ANDICO, CADAHILL nói riêng và team HAYABEAN nói chung cùng địa phương kết nối cà phê chất lượng đến với thị trường trong và ngoài nước”-ông Công chia sẻ.

Tạo nét đặc trưng riêng cho Robusta Gia Lai

Là bậc thầy trong ngành cà phê đặc sản, ông Lê Trung Hưng-Giảng viên Q Grader đầu tiên của Việt Nam-cho rằng: Qua quá trình giảng dạy và làm việc với nhiều doanh nghiệp ở Gia Lai, ông nhận thấy nhiều trang trại trong tỉnh đã chú trọng đầu tư xây dựng mạng lưới sản xuất, chế biến cà phê bền vững và một phần sản phẩm cà phê đặc sản để hướng đến xuất khẩu sang các thị trường lớn như EU, Mỹ, Nhật Bản...

Yếu tố thuận lợi để tạo bản sắc hương vị riêng cho Robusta Gia Lai chính là nhờ hội tụ các điều kiện lý tưởng về nền nhiệt độ với biên độ thay đổi rõ rệt giữa ngày và đêm, đã tạo nên chất lượng nguyên liệu đặc trưng, phù hợp cho các phương pháp sơ chế, các profile hương vị đặc trưng. Đây là điều mà các vùng sản xuất có biên độ nhiệt thấp không thể có.

2t-279.jpg
Gia Lai có khoảng 106.400 ha cà phê. Ảnh VT

“Khi thị trường cà phê đặc sản đang trở thành xu hướng toàn cầu, Việt Nam là quốc gia xuất khẩu cà phê lớn thứ 2 thế giới nhưng lại mới chỉ khai thác được phần nhỏ giá trị từ phân khúc cao cấp này. Gần đây, khi các mẫu cà phê trong nước tham gia chấm điểm CQI, tôi thấy điểm số rất cao, có những mẫu đạt đến 89 điểm. Điều đó chứng tỏ cà phê đặc sản của Việt Nam đang từng bước khẳng định chất lượng trên thị trường quốc tế.

So với cách chế biến thông thường, cà phê đặc sản có giá trị cao hơn nhiều. Tuy nhiên, giá trị còn phụ thuộc vào câu chuyện xây dựng thương hiệu sản phẩm. Vì vậy, trong chiến lược xây dựng thương hiệu cho cà phê đặc sản, các doanh nghiệp, hợp tác xã tại Gia Lai không chỉ dừng lại ở việc làm tốt chất lượng mà còn phải tạo ra kết nối cảm xúc với khách hàng, kể về câu chuyện và tâm huyết làm ra sản phẩm cà phê đặc sản, với hành trình từ vườn đến ly cà phê”-ông Hưng chia sẻ.

CQI là một tổ chức phi lợi nhuận hoạt động trên phạm vi quốc tế nhằm cải thiện chất lượng cà phê và cuộc sống của những người sản xuất. CQI sở hữu hệ thống đánh giá chất lượng cà phê chuẩn quốc tế qua các kỳ thi và bảng điểm mà thế giới công nhận. Nhà sản xuất tham gia đánh giá CQI để xác lập giá trị và đẳng cấp quốc tế cho sản phẩm.

Gia Lai hiện có 106.400 ha cà phê. Việc đặt mục tiêu đến năm 2030 phát triển hơn 2.340 ha cà phê đặc sản không phải là con số lớn về diện tích nhưng lại mang ý nghĩa chiến lược nhằm tạo phân khúc cà phê giá trị cao, xây dựng thương hiệu ngành hàng địa phương, mở ra cánh cửa vào thị trường “khó tính”.

Và Fine Robusta không chỉ mang lại giá trị kinh tế cao cho người sản xuất, mà dòng sản phẩm này đang từng bước chinh phục các thị trường “khó tính” trên thế giới. Đó không chỉ là câu chuyện kinh tế mà còn là chiến lược giữ gìn môi trường và giá trị văn hóa bản địa.

Ông Đoàn Ngọc Có-Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường-cho biết: “Trong chiến lược phát triển ngành hàng cà phê, Gia Lai đặt mục tiêu giữ ổn định diện tích. Ngoài việc tạo dựng nguồn nguyên liệu chất lượng, tỉnh còn khuyến khích các nhà sản xuất chế biến sản phẩm để gia tăng giá trị cho hạt cà phê qua việc làm ra các dòng cà phê chất lượng cao, cà phê đặc sản. Việc này đòi hỏi người sản xuất phải đi từ khâu chăm sóc, kiểm soát tốt dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, cho đến công nghệ sơ chế, bảo quản và chế biến ra thành phẩm.

Ngành tiếp tục khuyến khích xây dựng vùng nguyên liệu cà phê hữu cơ có truy xuất nguồn gốc, tập trung vào các vùng khí hậu lý tưởng. Hướng đi sản xuất hữu cơ và chế biến cà phê đặc sản không chỉ tăng giá trị kinh tế mà còn là chiến lược dài hạn, bền vững để nâng tầm vị thếcà phê Gia Lai trên bản đồ cà phê đặc sản thế giới”.

Có thể bạn quan tâm

gia-lai-xu-ly-dut-diem-ton-tai-chong-khai-thac-IUU

Gia Lai: Xử lý dứt điểm tồn tại trong chống khai thác IUU

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp vừa ký ban hành Văn bản số 12699/UBND-NNMT yêu cầu các sở, ngành, lực lượng và địa phương liên quan khẩn trương khắc phục những tồn tại trong đợt cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Liên kết sản xuất giúp cà phê Bờ Ngoong vươn xa

Liên kết sản xuất giúp cà phê Bờ Ngoong vươn xa

(GLO)- Từ những rẫy cà phê sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, người dân xã Bờ Ngoong (tỉnh Gia Lai) đang thay đổi cách làm bằng việc liên kết vào hợp tác xã (HTX), sản xuất theo quy trình bền vững, xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn và kết nối với doanh nghiệp để nâng tầm giá trị cà phê địa phương.

Nâng cao giá trị ngành hàng chanh dây

Gia Lai đầu tư nâng cao giá trị ngành hàng chanh dây

(GLO)- Gia Lai có khoảng 5.500 ha chanh dây, sản lượng khoảng 210 nghìn tấn/năm. Từ quả chanh dây tươi, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã đã tạo ra nhiều sản phẩm như dịch cấp đông, nước ép cô đặc, tinh cốt..., qua đó mở rộng đầu ra, nâng giá trị và giảm áp lực tiêu thụ trong mùa thu hoạch.

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

(GLO)- Việt Nam hiện có khoảng 2,5 triệu ha rừng keo, chiếm phần lớn diện tích rừng keo của thế giới. Thế nhưng khoảng 80% sản lượng gỗ keo vẫn được đưa vào sản xuất dăm gỗ và viên nén, đặt ra bài toán chuyển từ bán nguyên liệu giá trị thấp sang chế biến sâu, tạo giá trị cao hơn.

Học làm nông nghiệp qua những mùa cây

Học làm nông nghiệp qua những mùa cây

(GLO)- Từ mô hình sản xuất thực tế, Khoa Nông nghiệp và Môi trường đưa bài học vào kỹ năng nghề, lấy những vấn đề phát sinh làm chất liệu đổi mới đào tạo, gắn nhà trường với sản xuất và nhu cầu doanh nghiệp.

Chuyển đổi cây trồng hiệu quả, mở hướng giảm nghèo

Chuyển đổi cây trồng hiệu quả, mở hướng giảm nghèo

(GLO)- Từ những diện tích sản xuất kém hiệu quả, người dân xã Ia Tôr (tỉnh Gia Lai) đang từng bước thay đổi tư duy, lựa chọn cây trồng phù hợp để nâng cao hiệu quả sản xuất. Ðây cũng là hướng đi được xã thúc đẩy, đưa sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, tạo sinh kế và giảm nghèo bền vững.

Hạt dổi rớt giá, người trồng tiến thoái lưỡng nan

Hạt dổi rớt giá, người trồng tiến thoái lưỡng nan

(GLO)- Từng được thu mua với giá hơn 2 triệu đồng/kg, hạt dổi nay chỉ còn khoảng 20-25 ngàn đồng/kg nhưng vẫn khó tìm đầu ra. Tại các xã Sơn Lang, Đak Rong, Krong (tỉnh Gia Lai), nhiều hộ rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan: giữ cây thì không có thu nhập, chặt bỏ lại tiếc vốn đầu tư và chăm sóc.

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

(GLO)- Bám sát định hướng sản xuất của tỉnh Gia Lai và các địa phương trong khu vực, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ (phường Quy Nhơn Nam) tập trung chọn tạo, chuyển giao các giống cây trồng có năng suất, chất lượng, khả năng thích ứng tốt.

null