Sau Mỹ, Trung Quốc là quốc gia thứ hai tự sản xuất và cho phép lưu hành nội địa vaccine ngừa 9 chủng HPV

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ung thư cổ tử cung là một trong những loại ung thư phổ biến nhất ở phụ nữ. Việc Trung Quốc thành công nghiên cứu, sản xuất và cho phép lưu hành nội địa vaccine ngừa 9 chủng HPV, là cột mốc đáng chú ý trong cuộc chiến phòng chống ung thư ở quốc gia đông dân thứ hai thế giới này.

Cơ quan quản lý y tế Trung Quốc vừa chính thức phê duyệt lưu hành loại vaccine ngừa 9 chủng HPV đầu tiên do nước này tự phát triển. Vaccine mới có tên Cecolin 9, được các nhà khoa học thuộc Đại học Hạ Môn và các đơn vị nghiên cứu, sản xuất trong nước hợp tác nghiên cứu.

aa1g9qjq.png
Trung Quốc phê duyệt lưu hành nội địa Vaccine Cecolin 9 ngừa HPV, tự sản xuất. (Ảnh: Global Times)

Với việc cấp phép lưu hành vaccine Cecolin 9, Trung Quốc trở thành quốc gia thứ hai trên thế giới, sau Mỹ, có khả năng tự sản xuất vaccine HPV đa chủng. Trước đó, Trung Quốc cũng đã phát triển thành công vaccine HPV 2 chủng, hiện được sử dụng tại hơn 20 quốc gia.

138674324-15779662897771n.jpg
138674324-15779662897781n.jpg
Các nhà nghiên cứu của Đại học Hạ Môn đang phát triển vắc-xin HPV do Trung Quốc sản xuất tại tỉnh Phúc Kiến, đông nam Trung Quốc. (Ảnh: Xinhua)

Từ năm 2019, vaccine Cecolin 9 đã trải qua nhiều cuộc thử nghiệm lâm sàng trên khắp Trung Quốc, với sự tham gia của hơn 11.000 tình nguyện viên. Kết quả cho thấy, vaccine đạt hiệu quả bảo vệ trên 98% với 9 chủng HPV, đồng thời đạt 100% hiệu quả trong việc ngăn ngừa các bệnh nhiễm trùng cổ tử cung.

Trung Quốc được xem là quốc gia có nhu cầu rất lớn về vaccine HPV. Việc cho phép vaccine sản xuất trong nước được lưu hành giúp gia tăng sự tiếp cận của cộng đồng đối với loại vaccine này.

Thống kê cho thấy trên toàn cầu, mỗi năm có khoảng 700.000 ca ung thư liên quan đến HPV, bao gồm khoảng 530.000 ca ung thư cổ tử cung. Và ung thư cổ tử cung là nguyên nhân khiến hơn 300.000 phụ nữ tử vong mỗi năm, phần lớn ở các nước đang phát triển. Tiêm vaccine có hiệu quả lên đến 94% trong việc ngăn ngừa nhiễm HPV.

Năm 2020, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đưa ra chiến lược toàn cầu nhằm đẩy nhanh việc loại trừ ung thư cổ tử cung, đặt mục tiêu 90% trẻ em gái được tiêm vaccine phòng ngừa HPV đầy đủ ở độ tuổi 15 vào năm 2030.

So với các nước khác trên thế giới, Việt Nam có tỷ lệ mắc và tử vong do ung thư cổ tử cung cao hơn so với một số nước trong khu vực Châu Á, và được xếp hạng là ung thư thường gặp thứ 8 ở phụ nữ Việt Nam.

Tỷ lệ ung thư cổ tử cung ở Việt Nam dù đang có xu hướng tăng nhưng hoàn toàn có thể giảm thiểu, nếu thực hiện các biện pháp phòng ngừa hiệu quả như: tiêm vaccine, quan hệ tình dục an toàn, có lối sống lành mạnh, kiểm tra sức khỏe định kỳ, tầm soát ung thư để kịp thời phát hiện và điều trị. Tỷ lệ điều trị ung thư cổ tử cung thành công càng cao khi bệnh được phát hiện ở các giai đoạn càng sớm, nâng cao tỷ lệ sống sót của người bệnh./.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai tăng cường công tác y tế dự phòng

Gia Lai tăng cường công tác y tế dự phòng

(GLO)- Ngày 30-10, Sở Y tế Gia Lai có Công văn số 3723/SYT-NVY về việc tăng cường công tác y tế dự phòng nhằm mục tiêu chủ động kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm, đẩy mạnh phòng-chống các bệnh không lây nhiễm và các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.

Bộ Y tế đã đề xuất tăng mức xử phạt 1-2 lần với nhiều hành vi vi phạm tại dự thảo Nghị định mới.

Bộ Y tế đề xuất tăng mức phạt vi phạm về an toàn thực phẩm

(GLO)- Tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 4-9-2018 quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28-12-2021, Bộ Y tế đề xuất tăng mức xử phạt 1-2 lần với nhiều hành vi.

Khoa Thần kinh - Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai không để "thuốc bẩn" lọt vào khu điều trị.

Dùng “thần dược” điều trị đột quỵ: Đừng biến hy vọng thành hiểm họa

(GLO)-Dù các chuyên gia y tế đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo, nhưng những “thần dược” điều trị đột quỵ vẫn âm thầm xuất hiện. Từ niềm tin “còn nước còn tát”, không ít gia đình đã vô tình biến hy vọng thành hiểm họa, khiến bác sĩ phải vừa điều trị, vừa phải cảnh giác với… thuốc “lạ”.

Khám, tư vấn về sức khỏe tâm thần tại Bệnh viện Tâm Thần Quy Nhơn. Ảnh: N.T.H

Chăm sóc sức khỏe tâm thần, giảm gánh nặng bệnh tật

(GLO)- Theo nhiều chuyên gia y tế, cứ 4 người thì có 1 người từng trải qua vấn đề về sức khỏe tâm thần trong cuộc đời. Sức khỏe tâm thần không chỉ đơn thuần là “không mắc bệnh”, mà là trạng thái cân bằng cảm xúc, tâm lý, hành vi. Vì thế, chăm sóc sức khỏe tinh thần ngày càng được quan tâm hơn.

null