Tạm giam chủ quán karaoke vì bắt giữ người trái pháp luật

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 22-5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 4 đối tượng về hành vi bắt giữ người trái pháp luật. Trong đó, kẻ cầm đầu là chủ 1 quán karaoke tại thị trấn Ia Kha (huyện Ia Grai) đã cùng đồng bọn bắt giữ các nữ tiếp viên khi họ bỏ trốn.

Trước đó, ngày 6-5, Phòng Cảnh sát Hình sự (CSHS)-Công an tỉnh nhận tin báo tố giác tội phạm của cháu H.N.A (SN 2009, trú tại thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh) và T.T.B.N (SN 2009, trú tại xã Ia Blứ, huyện Chư Pưh) về việc bị Phạm Thế Thanh (SN 1994, trú tại thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai) bắt giữ trái pháp luật và một số hành vi vi phạm pháp luật khác.

Cả A. và N. khai là tiếp viên của quán Karaoke trên địa bàn thị trấn Ia Kha do Thanh làm chủ. Cùng làm tiếp viên với N. và A. còn có 2 nữ tiếp viên khác cũng là trẻ vị thành niên. Khi khách đến hát Karaoke tại quán của Thanh có nhu cầu, A. và N. và các tiếp viên khác sẽ được Thanh điều vào phục vụ. Thanh quy định khi A. và N. phục vụ khách phải chiều chuộng khách, nếu không nhiệt tình, chu đáo để khách chê trách, phản ánh thì sẽ bị Thanh chửi mắng, đánh đập và phạt tiền.

doi-tuong-thanh-hien-da-bi-tam-giam-anh-van-ngoc.jpg
Đối tượng Thanh hiện đã bị tạm giam. Ảnh: Văn Ngọc

Trong quá trình quản lý tiếp viên, Thanh mua điện thoại Iphone đắt tiền cho tiếp viên dùng và trừ dần vào tiền công. Tuy nhiên, trước khi đưa điện thoại cho họ dùng Thanh đã cài đặt tài khoản Icloud của mình vào máy để quản lý việc sử dụng điện thoại và đi lại của họ, cũng như để định vị qua Icloud nhằm truy bắt về nếu họ bỏ trốn hoặc đi ra ngoài mà không xin phép.

Theo Điều tra viên Phòng CSHS: Thanh đã ép các nhân viên phải liên tục phục vụ, chiều chuộng khách mà không được nghỉ ngơi, không được trả tiền công sòng phẳng và giữ lại tiền công của họ. Khi các nữ tiếp viên phản ứng lại thì bị Thanh dùng tay, chân, ống nhựa cứng đánh đập gây bầm tím.

Điển hình, ngày 29-4-2025, khi N. bị khách phản ứng vì có thái độ không chiều khách, Thanh đã dùng ống nhựa đánh đập liên tiếp khiến N. bị bầm tím. Lúc này, A. đã chứng kiến sự việc và thấy N. ấm ức, bức xúc nên N. và A. đã rủ nhau bỏ trốn khỏi quán Karaoke của Thanh. Sáng sớm 3-5, lợi dụng lúc Thanh còn đang ngủ, A. và N. đã bỏ trốn và bắt xe về địa bàn huyện Chư Pưh. Sau đó, cả 2 đến tiệm điện thoại tại xã Ia Le (huyện Chư Pưh) bán 2 chiếc Iphone mà Thanh mua cho trước đó để “cắt” định vị. Cả 2 dự định bắt xe vào TP. Hồ Chí Minh tìm việc làm.

Tuy nhiên, đến chiều 3-5, khi cả 2 quay lại tiệm đã bán điện thoại để mua sim thì thấy Thanh đi cùng 3 đối tượng gồm: Mai Anh Nguyên (SN 1995, trú tại xã Trà Đa, TP. Pleiku), Lê Đình Trung (SN 2006) và Nguyễn Hữu Tuân (SN 2008, cùng trú tại thị trấn Ia Kha) đi trên xe ô tô bán tải theo định vị Icloud tìm đến.

Tại đây, Thanh đã thu giữ lại 2 chiếc điện thoại mà A. và N. đã bán trước đó và dụ dỗ cả 2 lên xe ô tô đi tìm quán cà phê để nói chuyện. Sợ bị Thanh lừa bắt lên xe ép về làm tiếp viên nên N. nói để đi đến nhà nghỉ lấy đồ rồi chạy thẳng vào nhà người quen trốn. Còn lại mình A. bị Thanh và đồng bọn đi cùng ép lên xe chở về tiếp tục ép làm tiếp viên Karaoke.

Đến khuya cùng ngày khi mẹ của A. đến tìm tại quán Karaoke thì Thanh cho người chở A. đi nơi khác giấu. Đến ngày 4-5, Thanh đưa điện thoại ép A. nhắn tin về cho mẹ nói “Đi chơi 3 hôm con về” nhưng mẹ A. không đồng ý và dọa báo Công an nên Thanh gọi xe cho A. tự đi về nhà. Sau khi về nhà, A. và N. đã đến Phòng CSHS tố giác Thanh và đồng bọn về hành vi bắt, giữ người trái pháp luật.

Thượng tá Ngô Gia Cường-Trưởng Phòng CSHS-cho hay: “Trên cơ sở nội dung tố giác của A. và N., đơn vị đã tổ chức xác minh, giải quyết theo quy định của pháp luật. Trên cơ sở tài liệu xác minh ban đầu, Cơ quan Điều tra xác định vụ việc có tính chất phức tạp, nghiêm trọng, có liên quan đến nhiều đối tượng. Ngoài hành vi bắt, giữ người trái pháp luật, Thanh còn có nhiều hành vi vi phạm khác, cần phải nhanh chóng, tập trung lực lượng điều tra xác minh làm rõ”.

Do đó, Phòng CSHS đã báo cáo, đề xuất Đại tá Dương Văn Long-Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh chỉ đạo đơn vị phối hợp Phòng Cảnh sát Cơ động và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh tổ chức khám xét khẩn cấp chỗ ở, cơ sở kinh doanh Karaoke của Thanh để thu đồ vật, tài liệu có liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật của Thanh và đồng bọn. Quá trình khám xét đã thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến nội dung tố giác của 2 nữ tiếp viên.

Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Phòng CSHS) Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Thanh, Nguyên, Trung, Tuân và tạm giam đối với Thanh về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

“Qua vụ án này, Phòng CSHS khuyến cáo đến các cô gái trẻ cần cẩn trọng trong khi tìm việc làm tại các cơ sở kinh doanh Karaoke và các ngành nghề nhạy cảm. Cần phải tìm hiểu kỹ nội dung công việc, tránh để các đối tượng lợi dụng, bóc lột sức lao động và giam giữ trái pháp luật. Đồng thời đề nghị người dân khi phát hiện các cơ sở có hành vi tương tự, trình báo đến cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc Phòng CSHS để cung cấp thông tin, phối hợp điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật”- Thượng tá Ngô Gia Cường-Trưởng phòng CSHS nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

(GLO)- Một người thân trong gia đình mất liên lạc suốt 7 năm, không có tin tức. Khi gia đình có tài sản thừa kế cần phân chia, nhiều người đặt câu hỏi: người đã biệt tích lâu năm có còn được tính là người thừa kế hay gia đình có thể chia toàn bộ tài sản cho những người đang có mặt?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

(GLO)- Vụ biker Nguyễn Văn Út (Út Lụi) tử nạn khi điều khiển mô tô phân khối lớn trên QL 1 qua Khánh Hòa ngày 30-8 đang được cơ quan chức năng điều tra. Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi: Mô tô có khả năng đạt tốc độ rất cao được phép chạy bao nhiêu và vượt giới hạn sẽ bị CSGT xử lý thế nào?

Tân sinh viên cảnh giác mùa nhập học: Lừa đặt cọc phòng trọ, việc nhẹ lương cao

Tân sinh viên cảnh giác mùa nhập học: Lừa đặt cọc phòng trọ, việc nhẹ lương cao

Bước vào mùa nhập học năm 2026, hàng chục nghìn tân sinh viên từ các tỉnh, thành đổ về TPHCM tìm phòng trọ, việc làm thêm và hoàn tất thủ tục nhập học. Sự thiếu kinh nghiệm cùng tâm lý muốn nhanh chóng ổn định cuộc sống khiến các em dễ trở thành mục tiêu của những chiêu trò lừa đảo tinh vi.

null