Kickboxing “lĩnh ấn” khai xuân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Với những thành tích ấn tượng, Kickboxing trở thành môn thể thao mũi nhọn của tỉnh Gia Lai. Năm nay, các võ sĩ Kickboxing cũng “lĩnh ấn” khai xuân cho thể thao tỉnh nhà khi xuất quân thi đấu vào ngày mùng 6 Tết.

So với các môn thể thao như Taekwondo, Karate, điền kinh… thì Kickboxing được xếp hạng “em út”. Kickboxing thực sự bùng nổ sau khi Gia Lai giành quyền đăng cai Giải Vô địch trẻ toàn quốc năm 2019.

Đây cũng là thời điểm Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh trở lại với công tác đào tạo vận động viên (VĐV) thể thao thành tích cao. Và, Kickboxing là một trong số ít môn thể thao được lựa chọn đưa vào chương trình huấn luyện.

Hiện nay, Kickboxing đã trở thành môn thể thao số 1 của tỉnh với những cột mốc lịch sử. Tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2022, Kickboxing cùng với Karate đã mang về huy chương vàng cho thể thao Gia Lai.

Năm 2023, Lê Thị Nhi là người đầu tiên mang về huy chương vàng SEA Games cho tỉnh nhà.

cac-vo-si-gia-lai-khai-xuan-trong-chuyen-du-dau-tai-thi-xa-an-nhon-tinh-binh-dinh-anh-xoan-pham.jpg
Các võ sĩ Gia Lai trong chuyến du đấu tại thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Ảnh: Xoan Phạm

Từ một địa phương “yếu thế”, Gia Lai đã trở thành một thế lực trong làng Kickboxing quốc gia. Nhiều năm liên tiếp, Nhà Thi đấu thể thao tỉnh là điểm tổ chức các giải vô địch Kickboxing toàn quốc và khu vực chứng tỏ vị thế của Kickboxing Gia Lai.

Đặc biệt, trong năm 2024, các VĐV Gia Lai lần đầu tiên giành huy chương ở một giải tầm cỡ thế giới, đó là môn Kickboxing ở Giải Vô địch trẻ thế giới.

Tại giải này, 2 VĐV đầy tiềm năng là Trần Nguyễn Bảo Ngọc và Đặng Văn Đô đã giành 2 huy chương đồng danh giá. Đặc biệt, Lê Thị Nhi tiếp tục tỏa sáng với huy chương vàng ở Giải Vô địch châu Á-điều mà chưa từng có môn thể thao nào tại Gia Lai đạt được.

Ông Trần Bảo Sơn-Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh, huấn luyện viên đội tuyển Kickboxing Việt Nam tại Giải Vô địch trẻ thế giới năm 2024-cho hay: “Năm 2024, các võ sĩ Gia Lai đã đạt được những thành tích ấn tượng. Đó là động lực và cũng là thách thức cho các VĐV trong năm 2025”.

Năm nay, Gia Lai sẽ đăng cai Giải Vô địch Kickboxing khu vực miền Trung-Tây Nguyên. Cùng với đó là các giải vô địch quốc gia, cúp quốc gia, vô địch trẻ… diễn ra thường niên. Đặc biệt, mục tiêu lớn nhất năm 2025 chính là SEA Games 33 tại Thái Lan.

Khác với SEA Games 32 tại Campuchia, nước chủ nhà Thái Lan đã cắt giảm nhiều hạng cân ở môn Kickboxing khi chỉ tổ chức 3 hạng cân của nam và 4 hạng cân của nữ.

gia-lai-la-noi-dang-cai-nhieu-giai-kickboxing-cap-khu-vuc-va-quoc-gia-anh-van-ngoc.jpg
Gia Lai là nơi đăng cai nhiều giải Kickboxing cấp khu vực và quốc gia. Ảnh: Văn Ngọc

“Đây là một trong những khó khăn cho Việt Nam nói chung và Gia Lai nói riêng khi các huấn luyện viên sẽ phải cân đối giữa các hạng cân, các đối thủ nhằm đảm bảo cho các VĐV có thể giành thành tích cao nhất.

Lê Thị Nhi vẫn nằm trong danh sách thành viên đội tuyển quốc gia và sẽ nỗ lực hết mình để giành suất ít ỏi tham gia đấu trường Đông Nam Á này”-ông Sơn cho biết.

Đầu Xuân Ất Tỵ 2025, Kickboxing đã “lĩnh ấn” khai xuân cho thể thao Gia Lai. Chiều mùng 6 Tết, các võ sĩ Gia Lai đã có chuyến “hạ sơn” tham gia đêm võ đài mừng xuân diễn ra trong 2 ngày mùng 7 và mùng 8 Tết do Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao thị xã An Nhơn (tỉnh Bình Định) tổ chức.

Các VĐV Gia Lai thượng đài tham gia các trận thi đấu đối kháng với các võ sĩ đến từ các tỉnh: Bình Định, Đắk Lắk, Quảng Ngãi… Đây là sự kiện không quá đặt nặng về thành tích song lại là sự khởi đầu tạo cảm hứng cho các VĐV khi được thi đấu dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả.

Các trận đấu mang tính trình diễn nhằm tôn vinh các võ sĩ sẽ là “liều doping” tạo sự hưng phấn hơn và cũng là cơ hội để các VĐV cọ xát, học hỏi.

Huấn luyện viên Phạm Thị Xoan phấn khởi chia sẻ: “Năm nào đội cũng tham gia các đêm võ đài mừng xuân dịp Tết Nguyên đán tại tỉnh Bình Định.

Các VĐV vừa được học hỏi về chuyên môn, vừa tự hào và đam mê hơn với con đường mình đã theo đuổi. Qua sự kiện đầy hứng khởi này, toàn đội cũng mong có một khởi đầu năm Ất Tỵ 2025 hanh thông và giành nhiều thắng lợi ở các giải đấu chính thức”.

Có thể bạn quan tâm

Bóng ngựa trong đường quyền đất Võ

Bóng ngựa trong đường quyền đất Võ

(GLO)- Từ thế tấn vững chắc đến bài quyền đặc sắc của võ cổ truyền Bình Định đều mang tinh thần ngựa chiến mạnh mẽ và bền bỉ. Xuân Bính Ngọ có dịp nhìn lại bóng ngựa trong đường quyền đất Võ.

Đưa võ đài đấu Muay ra khu vực quảng trường Đại Đoàn Kết.

Đưa võ đài đấu Muay ra khu vực quảng trường Đại Đoàn Kết

(GLO)- Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đã ban hành kế hoạch đăng cai tổ chức Giải Vô địch các câu lạc bộ Muay quốc gia năm 2026. Theo đó, giải năm nay sẽ được tổ chức tại khu vực quảng trường Đại Đoàn Kết và nhà thi đấu thể thao (phường Pleiku) từ ngày 1 đến 11-3.

Không khí chuẩn bị và tập luyện rộn ràng cho hội đua thuyền truyền thống dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tại các địa phương ven biển và vùng sông nước, thể hiện tinh thần thượng võ và nét đẹp văn hóa đặc sắc.

Rộn ràng chuẩn bị hội đua thuyền truyền thống

(GLO)- Tết đến, xuân về, nhiều địa phương trong tỉnh sôi nổi tổ chức hội đua thuyền truyền thống. Tết Bính Ngọ năm 2026, hoạt động đặc sắc này tiếp tục được duy trì, góp phần bảo tồn và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

Võ sư cao cấp Lê Văn Công: Người nỗ lực đưa võ cổ truyền vào trường học

(GLO)- Điều làm nên dấu ấn đặc biệt của võ sư cao cấp Lê Văn Công không nằm ở thành tích thi đấu, mà ở nhận thức rất sớm về vai trò giáo dục của võ cổ truyền, đặc biệt là trong trường học. Tại huyện Phù Cát (cũ), việc võ cổ truyền lan tỏa sâu rộng trong trường học có đóng góp to lớn của ông.

Xã Kdang tổ chức thành công Giải bóng chuyền nam, nữ lần thứ I năm 2026.

Xã Kdang tổ chức thành công Giải bóng chuyền nam, nữ lần thứ I

(GLO)- Chào mừng kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, từ ngày 29-1 đến 2-2, UBND xã Kdang (tỉnh Gia Lai) tổ chức Giải bóng chuyền nam, nữ lần thứ I năm 2026, với sự tham gia của hơn 200 vận động viên thuộc 12 đội nam và 7 đội nữ đến từ các thôn, làng và đơn vị trên địa bàn.

null