Cung cấp thông tin về vi phạm giao thông có thể được trả đến 5 triệu đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tại dự thảo Nghị định quản lý, sử dụng kinh phí thu từ xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ và đấu giá biển số xe sau khi nộp ngân sách Nhà nước, Bộ Công an đề xuất hỗ trợ người cung cấp thông tin về hành vi vi phạm giao thông tối đa 5 triệu đồng.

Con số này tương ứng không quá 10% tổng số tiền phạt cho mỗi vụ việc và được áp dụng từ năm 2025. Dự thảo Nghị định vừa được Bộ Công an trình Chín phủ xem xét ban hành.

canh-sat-giao-thong-tuan-tra-xu-ly-nguoi-vi-pham-o-ha-noi-anh-gia-chinh-nguon-vnexpressnet.jpg
Cảnh sát Giao thông tuần tra, xử lý người vi phạm ở Hà Nội. Ảnh Gia Chính. Nguồn vnexpress.net

Theo Bộ Công an, hiện nay, Cảnh sát Giao thông tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân thông qua các kênh, mạng xã hội làm căn cứ xử phạt. Nếu áp dụng chính sách này, mỗi người dân sẽ là một mắt xích hỗ trợ lực lượng Cảnh sát đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Bộ Công an cho biết thêm, việc thanh toán chi phí hỗ trợ “mua” tin phải có đầy đủ chứng từ theo quy định. Trường hợp cần giữ bí mật tên người cung cấp, việc thanh toán chi phí mua căn cứ vào phiếu chi với đầy đủ chữ ký của người trực tiếp chi tiền, thủ quỹ, kế toán.

Có thể bạn quan tâm

Dâng hoa, dâng hương tại Nhà lưu niệm Chi bộ Cửu Lợi.

Dâng hoa, dâng hương tại Nhà lưu niệm Chi bộ Cửu Lợi

(GLO)- Nhân kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026), ngày 31-1, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam 7 phường thuộc địa bàn thị xã Hoài Nhơn (cũ) đã tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tại Nhà lưu niệm Chi bộ Cửu Lợi.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp làm việc với đoàn công tác Ngân hàng Tái thiết Đức

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp làm việc với đại diện Ngân hàng Tái thiết Đức

(GLO)- Chiều 26-1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã chủ trì buổi làm việc với đoàn công tác Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW) về Dự án “Bảo vệ, phục hồi và phát triển rừng bền vững ở Tây Nguyên - tỉnh Gia Lai”, sử dụng vốn vay và vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Đức.

null