Đức Cơ nỗ lực giúp người nghèo an cư

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thực hiện Tiểu dự án 1-Dự án 6 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) đã huy động mọi nguồn lực giúp hộ nghèo, cận nghèo xóa nhà tạm, nhà dột nát để an cư lạc nghiệp.

Huy động nhiều nguồn lực

Thời gian qua, huyện Đức Cơ đặc biệt quan tâm hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo xóa nhà tạm, nhà dột nát. Đây cũng là nội dung quan trọng để giảm nghèo bền vững và thực hiện tiêu chí số 9 về nhà ở dân cư trong xây dựng nông thôn mới.

Ông Siu Luynh-Phó Chủ tịch UBND huyện-cho biết: Hàng năm, UBND huyện chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và các xã, thị trấn tiến hành rà soát, lập danh sách số hộ khó khăn về nhà ở để có chính sách hỗ trợ kịp thời.

Trên cơ sở danh sách này, chính quyền tập trung tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, huy động nguồn lực giúp các gia đình sửa chữa, xây dựng nhà ở.

Từ năm 2022 đến nay, huyện đã vận động hỗ trợ xây dựng và sửa chữa được 192 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo. Trong đó, nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia đã hỗ trợ xây dựng 138 căn nhà với tổng kinh phí 9,512 tỷ đồng (ngân sách trung ương 1,8 tỷ đồng, ngân sách địa phương 4,323 tỷ đồng, vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội 3,48 tỷ đồng); Quỹ “Vì người nghèo” và kinh phí do các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã hỗ trợ xây dựng 54 căn nhà với tổng số tiền 3,9 tỷ đồng.

cac-doanh-nghiep-manh-thuong-quan-to-chuc-ca-nhan-ho-tro-xay-nha-o-cho-ho-ngheo-anh-thanh-tinh.jpg
Các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, tổ chức, cá nhân hỗ trợ xây nhà ở cho hộ nghèo. Ảnh: Thanh Tịnh

“Ngoài nguồn ngân sách nhà nước, các đơn vị như: Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Sư đoàn 320 (Quân đoàn 3), BIDV Gia Lai, Công ty TNHH Xăng dầu Bắc Tây Nguyên và các công ty thuộc Binh đoàn 15 đã hỗ trợ kinh phí, ngày công để xây dựng nhà cho người nghèo.

Chúng tôi ghi nhận và cảm ơn những tấm lòng đã đồng hành cùng huyện chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện”-Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ cho hay.

Từ đầu năm đến nay, bằng nguồn kinh phí xã hội hóa, huyện đã khởi công xây dựng và sửa chữa được 36 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo. Theo kế hoạch, trong thời gian tới, huyện tiếp tục thực hiện chính sách an cư từ các chương trình mục tiêu hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo; trong đó, Nhà nước hỗ trợ 40 triệu đồng, ngân hàng cho vay 40 triệu đồng, người dân đóng góp thêm để căn nhà thêm kiên cố.

Ngoài phần hỗ trợ tiền mặt từ nguồn xã hội hóa, huyện còn vận động cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 320 giúp ngày công xây dựng nhà ở. Cùng với đó, từ đầu năm đến nay, lực lượng đoàn viên, thanh niên, cán bộ, công chức, hội viên và người dân đã tham gia giúp 34 gia đình hơn 200 ngày công lao động để vận chuyển vật liệu, san gạt nền nhà, hỗ trợ dây điện, mắc điện; còn các doanh nghiệp cung cấp vật liệu trên địa bàn hỗ trợ cước vận chuyển và một số vật liệu xây dựng bán trả chậm để người dân có điều kiện xây dựng và sửa chữa nhà ở.

Ông Huỳnh Xuân Thạnh-Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện-cho biết: “Qua rà soát, toàn huyện còn 651 hộ nghèo, cận nghèo có nhu cầu xây dựng và sửa chữa nhà ở. Theo đó, huyện tiếp tục quan tâm hỗ trợ để người dân có điều kiện ổn định chỗ ở, vươn lên thoát nghèo.

Cụ thể, huyện thực hiện lồng ghép các nguồn vốn từ 3 chương trình mục tiêu quốc gia gồm: chương trình phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. Trong đó, tập trung nguồn lực để hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, đẩy nhanh giảm nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn theo hướng bền vững.

Đồng thời, đa dạng hóa nguồn vốn huy động để triển khai thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo; tăng cường huy động vốn từ ngân sách địa phương và các nguồn vốn khác, vận động sự chung tay góp sức của các doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức để hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở cho hộ nghèo; đặc biệt là nhà ở cho hộ nghèo là người khuyết tật, già cả, neo đơn”.

Niềm vui trong những căn nhà mới

Đến thăm gia đình chị Kpuih H’Joi (làng Sung Kép, xã Ia Kla), chúng tôi cảm nhận được niềm vui, sự phấn khởi của các thành viên khi được ở trong căn nhà mới.

Chị H’Joi chia sẻ: Do không có đất sản xuất nên cuộc sống gia đình gặp khó khăn. Cuối năm 2023, Nhà nước hỗ trợ 40 triệu đồng, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện tạo điều kiện cho vay 40 triệu đồng và chị vay mượn thêm để đầu tư xây dựng căn nhà mới.

“Sau 3 tháng thi công, căn nhà đã hoàn thành, đưa vào sử dụng với tổng trị giá hơn 90 triệu đồng. Từ bây giờ, gia đình tôi không còn lo nhà dột mỗi khi trời mưa bão nữa”-chị H’Joi tâm sự.

vo-chong-chi-kpuih-hjoi-lang-sung-kep-xa-ia-kla-vui-mung-khi-duoc-ho-tro-lam-nha-o-kien-co-co-gang-lao-dong-san-xuat-de-vuon-len-thoat-ngheo-anh-dinh-yen.jpg
Vợ chồng chị Kpuih H’Joi (làng Sung Kép, xã Ia Kla) chăm chỉ lao động để vươn lên thoát nghèo. Ảnh: Đ.Y

Gia đình anh Rơ Lan Đưnh (làng Ngo Le, xã Ia Krêl) cũng thuộc diện hộ nghèo. Nguyên nhân là do vợ mắc bệnh thần kinh cột sống, chỉ làm được việc vặt trong nhà; trong khi bản thân anh không có nghề nghiệp ổn định, gia đình lại không có đất sản xuất, 3 con còn nhỏ. Căn nhà cũ đã xuống cấp nhưng không có tiền để sửa chữa.

Thấu hiểu hoàn cảnh của gia đình anh Đưnh, UBND xã Ia Krêl đã lập danh sách đăng ký hỗ trợ xây dựng nhà.

Anh Đưnh phấn khởi cho hay: “Tôi chưa bao giờ có một số tiền lớn nên không dám nghĩ đến việc làm nhà ở. Vừa rồi, Nhà nước hỗ trợ 40 triệu đồng, tôi vay thêm ngân hàng 40 triệu đồng để xây dựng nhà. Giờ thì gia đình đã được ở trong căn nhà mới khang trang, vững chãi”.

Có lẽ chưa bao giờ bà Ksor H’Món (làng Sung Kép, xã Ia Kla) lại vui như ngày được Hội Chữ thập đỏ tỉnh hỗ trợ xây dựng căn nhà. Bà rưng rưng kể cho chúng tôi nghe về hoàn cảnh éo le của mình: “Chồng tôi qua đời khi chưa kịp có con. Từ đó, tôi ở một mình trong căn nhà tạm. Tôi đâu dám nghĩ đến việc xây nhà mới. Năm 2022, Hội Chữ thập đỏ tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng để tôi xây dựng nhà ở. Tôi biết ơn nhiều lắm!”.

ba-ksor-hmon-bia-trai-lang-sung-kep-xa-ia-kla-song-doc-than-trong-can-nha-chu-thap-do-trao-tang-duoc-dan-lang-quan-tam-ho-tro-cham-soc-anh-dinh-yen.jpg
Bà Ksor H’Món (bìa trái, làng Sung Kép, xã Ia Kla) bên căn nhà được Hội Chữ thập đỏ tỉnh hỗ trợ xây dựng. Ảnh: Đ.Y

Trao đổi về mục tiêu, nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND huyện Siu Luynh khẳng định: Huyện sẽ tiếp tục rà soát hộ nghèo, cận nghèo để tìm nguồn hỗ trợ sửa chữa, xây dựng nhà ở.

Ngoài nguồn kinh phí được hỗ trợ từ Nhà nước, vay ngân hàng, địa phương sẽ tích cực vận động các tổ chức, cá nhân và gia đình đóng góp thêm ngày công, vật liệu… để xây dựng nhà cho hộ nghèo, cận nghèo.

Đến năm 2025, huyện Đức Cơ phấn đấu cơ bản hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo và hỗ trợ sinh kế giúp đỡ các hộ vươn lên phát triển kinh tế nhằm kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 5,64%.

Có thể bạn quan tâm

Chung tay vì người nghèo

Chung tay vì người nghèo

(GLO)- Từ sự chung tay của chính quyền, đoàn thể, doanh nghiệp và cộng đồng, những căn nhà Đại đoàn kết, nhà tình thương được triển khai trên địa bàn Gia Lai không chỉ giúp hộ nghèo, gia đình khó khăn “an cư” mà còn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, tiếp thêm động lực để người dân vươn lên.

Sáng mãi nghị lực nữ cựu chiến binh

Sáng mãi nghị lực nữ cựu chiến binh

(GLO)- Rời quân ngũ, từ hai bàn tay trắng, nhiều nữ cựu chiến binh tiếp tục phát huy bản lĩnh, bền bỉ gây dựng cơ nghiệp, vượt qua biến cố, lan tỏa nghĩa tình bằng những việc làm thiết thực, giữ vững phẩm chất người lính Cụ Hồ giữa đời thường.

Các mô hình sản xuất hiệu quả được triển khai tại xã An Lão đã tạo ra động lực giúp đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững.

An Lão ưu tiên nguồn lực cho công tác giảm nghèo

(GLO)- Những năm qua, xã An Lão (tỉnh Gia Lai) đã tập trung triển khai nhiều giải pháp giảm nghèo bền vững, phát huy hiệu quả các mô hình sản xuất và nguồn vốn tín dụng chính sách, giúp người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số từng bước vươn lên, ổn định cuộc sống.

Ổn định kinh tế nhờ vốn tín dụng chính sách

Ổn định kinh tế nhờ vốn tín dụng chính sách

(GLO)- Nguồn vốn tín dụng chính sách đã và đang góp phần quan trọng trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tại khu vực huyện Phú Thiện (cũ), nhất là giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. Từ nguồn vốn này, nhiều hộ dân có điều kiện để ổn định sinh kế, vươn lên thoát nghèo.

Tình yêu kháng chiến - hạnh phúc trọn đời

Tình yêu kháng chiến - hạnh phúc trọn đời

(GLO)- Chiến tranh dẫu khốc liệt song từ sự đồng hành của những người cùng chung lý tưởng cách mạng, tình yêu đã đơm hoa kết trái, trở thành điểm tựa để người lính vững vàng giữa bom đạn, vun đắp nên hạnh phúc bền chặt sau ngày đất nước thống nhất.

Gia Lai - Nữ cán bộ chỉ huy tận tụy, lan tỏa hình ảnh đẹp “vì Nhân dân phục vụ”

Gia Lai - Nữ cán bộ chỉ huy tận tụy, lan tỏa hình ảnh đẹp “vì Nhân dân phục vụ”

(GLO)- Nhiều năm qua, Trung tá Đoàn Thị Mai Thoa - Phó Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Gia Lai - đã trở thành hình ảnh tiêu biểu của người nữ cán bộ chỉ huy trong lực lượng Công an nhân dân thời kỳ mới: năng động, sáng tạo, tận tâm và gần dân.

Lần theo ký ức, tìm hài cốt liệt sĩ giữa đại ngàn

Lần theo ký ức, tìm hài cốt liệt sĩ giữa đại ngàn

(GLO)- Những hang đá ở núi Chư Pa - Ia Kreng (làng Doch 1, xã Ia Ly) từng che chở bộ đội, là bệnh xá dã chiến cứu chữa thương binh. Ký ức và dấu tích của năm tháng chiến tranh khốc liệt nơi đây được khai mở khi lực lượng quy tập tìm thấy nhiều hài cốt liệt sĩ, di vật thời kháng chiến chống Mỹ.

Thoát nạn sau vụ tai nạn giao thông, vợ chồng tiểu thương ở Gia Lai mời cơm tri ân những người đã giúp đỡ bằng tấm thiệp mời gây xôn xao dư luận

Tấm thiệp “từ cõi chết trở về” và bữa cơm nghĩa tình

(GLO)- Tấm thiệp “Lễ cúng tạ - từ cõi chết trở về” bất ngờ lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người không khỏi tò mò, thậm chí rùng mình. Đây là lời mời “kỳ lạ” của một cặp vợ chồng tiểu thương ở Gia Lai, những người may mắn vượt qua lằn ranh sống - chết và trở lại với lòng biết ơn sâu sắc.

Nữ nhân viên y tế 25 lần hiến máu cứu người

Nữ nhân viên y tế 25 lần hiến máu cứu người

(GLO)- Những năm qua, chị Phan Thị Trà My (36 tuổi, nhân viên Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) luôn có mặt khi bệnh nhân cần máu cấp cứu. Đến nay, chị đã 25 lần hiến máu cứu người và là tấm gương sáng trong phong trào hiến máu tình nguyện.

null