Gia Lai tháo gỡ khó khăn về vốn cho hợp tác xã phát triển

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thời gian qua, Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã (HTX) đã giúp nhiều HTX trong tỉnh Gia Lai tháo gỡ một phần khó khăn về vốn để mở rộng đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh.

Hợp tác xã Nông nghiệp Chư A Thai (xã Ia Ake, huyện Phú Thiện) liên kết với bà con nông dân trên địa bàn xã sản xuất lúa 2 vụ trên diện tích hơn 200 ha. Mỗi năm, HTX cung cấp cho thị trường khoảng 400 tấn gạo chất lượng cao. Tuy vậy, việc sản xuất kinh doanh của đơn vị vẫn còn gặp khó khăn, nhất là thiếu vốn để mở rộng liên kết tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị trường.

Ông Phạm Ngọc Nghĩa-Giám đốc HTX Nông nghiệp Chư A Thai-cho biết: Từ tháng 6-2024, HTX đã vay 800 triệu đồng từ Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX của tỉnh. Trong điều kiện khó khăn như hiện nay, nguồn vốn này lãi suất thấp hơn so với việc vay vốn từ các ngân hàng tín dụng khác cũng giúp HTX giảm áp lực về lãi suất, cũng như tiết kiệm một phần chi phí để đưa vào sản xuất kinh doanh.

“Một khi HTX được tạo điều kiện tháo gỡ một phần khó khăn về vốn thì chúng tôi sẽ tập trung đầu tư cải thiện điều kiện sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh; đẩy mạnh việc liên kết tiêu thụ sản phẩm nhằm đảm bảo đầu ra ổn định, tăng doanh thu và thu nhập cho các thành viên”-Giám đốc HTX Nông nghiệp Chư A Thai nhấn mạnh.

Mỗi năm, Hợp tác xã Nông nghiệp Chư A Thai (xã Ia Ake, huyện Phú Thiện) tiêu thụ trên thị trường hơn 400 tấn gạo chất lượng cao. Ảnh: M.N

Mỗi năm, Hợp tác xã Nông nghiệp Chư A Thai (xã Ia Ake, huyện Phú Thiện) tiêu thụ trên thị trường hơn 400 tấn gạo chất lượng cao. Ảnh: M.N

Hợp tác xã Xây dựng-thương mại và dịch vụ Phượng Hoàng (huyện Đức Cơ) hoạt động với đa ngành nghề. Đến nay, HTX đã xây dựng dự án liên kết sản xuất cà phê với gần 600 hộ tham gia trên diện tích hơn 500 ha. Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, HTX gặp khó khăn về nguồn lực tài chính để đầu tư nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như mở rộng thị trường tiêu thụ.

Ông Nguyễn Tuấn Duy-Giám đốc HTX-cho biết: Mới đây, HTX được vay 1 tỷ đồng từ Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX của tỉnh để phục vụ nhu cầu kinh doanh. Đây là nguồn vốn quan trọng để đầu tư mở rộng hoạt động kinh doanh.

Còn ông Lại Trung Tuyền-Giám đốc HTX Nông nghiệp Đoàn Kết (xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện) thì thông tin: Hợp tác xã đang hoàn thiện hồ sơ để tiếp cận nguồn vốn vay từ Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX của tỉnh. Hợp tác xã có nhu cầu vay hơn 600 triệu đồng đầu tư máy móc thiết bị để chế biến các sản phẩm nông nghiệp.

“Nếu được hỗ trợ vay nguồn vốn ưu đãi này, HTX sẽ có thêm nguồn lực để mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh. Qua đó, HTX tích cực vận động người dân mở rộng việc liên doanh liên kết trong sản xuất kinh doanh, tìm kiếm thị trường tiêu thụ cho sản phẩm của HTX”-ông Tuyền nói.

HTX xây dựng-thương mại và dịch vụ Phượng Hoàng (huyện Đức Cơ) được hỗ trợ vay vốn từ Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã của tỉnh. Ảnh: M.N

HTX xây dựng-thương mại và dịch vụ Phượng Hoàng (huyện Đức Cơ) được hỗ trợ vay vốn từ Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã của tỉnh. Ảnh: M.N

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Mậu Phong-Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh-cho biết: Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX của tỉnh bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 4-2024. Với nguồn vốn được cấp là 20 tỷ đồng, Liên minh HTX tỉnh đã hỗ trợ HTX Nông nghiệp Chư A Thai vay 800 triệu đồng và HTX Xây dựng-thương mại và dịch vụ Phượng Hoàng vay 1 tỷ đồng. Đơn vị đang tiến hành xem xét hồ sơ của một số HTX khác trên địa bàn, dự kiến đến cuối năm sẽ giải ngân khoảng 2 tỷ đồng cho 3-4 đơn vị.

“Nguồn quỹ này có lãi suất vay ngắn hạn (1 năm) 4,6%/năm và trung hạn (2 năm) 5,2%/năm thông qua hình thức cho vay thế chấp tài sản đảm bảo. Do nguồn vốn còn hạn hẹp nên chỉ mới đáp ứng phần nhỏ nhu cầu của các HTX.

Liên minh HTX tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện để các HTX có nhu cầu nhanh chóng tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi phục vụ cho việc mở rộng, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của đơn vị”-Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt bổ sung mục tiêu năm 2025 cho các xã, phường để thực hiện chính sách, chế độ với số tiền gần 20,3 tỷ đồng. Ảnh minh họa: Internet

Gia Lai: Bổ sung gần 20,3 tỷ đồng cho các xã, phường thực hiện chính sách tinh giản biên chế

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt danh sách, kinh phí và bổ sung kinh phí năm 2025 cho các xã, phường để thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 154/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Canh tác thông minh - "Chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai.

Canh tác thông minh: "Chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai

(GLO)- Nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, năm 2023, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên phối hợp với các địa phương thuộc tỉnh Gia Lai triển khai mô hình canh tác cà phê thông minh. Đây được xem là "chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai.

Quyết liệt hành động, xử lý triệt để vi phạm IUU

Quyết liệt hành động, xử lý triệt để vi phạm IUU

(GLO)- Triển khai đồng bộ, hiệu quả Luật Thủy sản 2017 và các quy định về khai thác thủy sản; khắc phục tồn tại, hạn chế theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) là các giải pháp mà tỉnh Gia Lai đặt ra tại Kế hoạch số 2385/QĐ-UBND nhằm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” trong đợt thanh tra lần thứ 5.

Sản phẩm "Rượu cần Jrai Ayun Pa" của chị Nay H’Tó (buôn Phu Ma Miơng, phường Ayun Pa) được nhiều khách hàng ưa chuộng.

Từ sản vật đại ngàn đến thương hiệu OCOP

(GLO)- Từ chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đồng bào Bahnar, Jrai ở khu vực Tây Gia Lai biến những sản vật quen thuộc thành hàng hóa đặc trưng, vừa lưu giữ bản sắc văn hóa, vừa mở hướng phát triển kinh tế bền vững.

Người trồng hoa tất bật cho vụ Tết

Người trồng hoa tất bật cho vụ Tết

(GLO)- Những ngày này, nhiều làng nghề trồng hoa ở khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai lại rộn ràng không khí chuẩn bị cho vụ hoa Tết. Tuy nhiên, thời tiết thất thường và sâu bệnh phát triển mạnh khiến nhiều hộ trồng hoa cúc “đứng ngồi không yên”.

Ông Đào Văn Thái (phường Hoài Nhơn) chuyển đổi nghề hiệu quả đang được nhiều ngư dân xem là hình mẫu học tập. Ảnh: Diệp Bảo Sương

Gia Lai hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề, bảo vệ sinh thái biển

(GLO)- Trước thực tế số lượng tàu khai thác hải sản quá nhiều, trong đó có một số hành nghề có thể gây ảnh hưởng xấu đến nguồn tài nguyên, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các địa phương tìm phương án giúp ngư dân chuyển đổi nghề để phát triển bền vững.

Đến nay đã có 10/13,5 km của Dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân được đổ cấp phối đá dăm. Ảnh: T.Sỹ

Tiến độ dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến-Diêm Vân: Nhiều kết quả tích cực

(GLO)- Với sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn của chủ đầu tư và các nhà thầu, đến nay đã có 10/13,5 km của Dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến-Diêm Vân, được đổ cấp phối đá dăm. Tỷ lệ giải ngân vốn đạt gần 86% tổng vốn tỉnh phân bổ cho dự án trong năm 2025.

Nhiều khách hàng tiếp cận và vay vốn từ Agribank Bình Định. Ảnh: T.SỸ

Hơn 8.121 tỷ đồng vay đầu tư lĩnh vực lâm-thủy sản

(GLO) - Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh khu vực XI, hiện có 292 lượt khách hàng là các tổ chức, DN trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã được vay hơn 8.121 tỷ đồng từ chương trình tín dụng đối với lĩnh vực lâm-thủy sản để đầu tư sản xuất kinh doanh.

Phiên chợ biên giới tổ chức thường niên tại Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh nhằm kết nối giao thương hàng hóa giữa tỉnh Gia Lai và tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia). Ảnh: Vũ Thảo

Thúc đẩy thương mại biên giới phát triển

(GLO)- Campuchia là thị trường đầy tiềm năng cho các doanh nghiệp Gia Lai. Sau khi hợp nhất tỉnh, Gia Lai bước vào thời kỳ phát triển mới với quy mô lớn hơn, năng lực sản xuất mạnh hơn và dư địa giao thương sâu rộng hơn với Campuchia qua Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh.

null