Ông Yahya Sinwar, tân thủ lĩnh chính trị của Hamas từng bị lực lượng Israel bắt giữ vào năm 1988 và bị kết án tù chung thân với các tội danh liên quan đến ám sát và khủng bố.
Ông Yahya Sinwar trở thành người đứng đầu văn phòng chính trị của phong trào Hamas. (Nguồn: NBC News)
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, phong trào Hamas ngày 6/8 (giờ địa phương) chính thức tuyên bố ông Yahya Sinwar là người đứng đầu văn phòng chính trị của phong trào này, sau khi thủ lĩnh Ismail Haniyeh bị ám sát tại thủ đô Tehran của Iran vào ngày 31/7.
Ông Sinwar là người đứng đầu của Hamas ở Dải Gaza và được coi một trong những người hoạch định kế hoạch cuộc tấn công ngày 7/10/2023 của lực lượng này và các đồng minh vào Israel, dẫn tới chiến dịch quân sự trả đũa của Israel vào vùng đất này suốt 10 tháng qua.
Tân thủ lĩnh chính trị của Hamas từng bị lực lượng Israel bắt giữ vào năm 1988 và bị kết án tù chung thân với các tội danh liên quan đến ám sát và khủng bố.
Tuy nhiên, ông Sinwar đã được phóng thích vào năm 2011 như một phần của thỏa thuận trao đổi tù nhân giữa Hamas và Israel, trong đó Israel phóng thích hơn 1.000 tù nhân Palestine để đổi lấy việc Hamas trả tự do cho binh sĩ Israel Gilad Shalit.
Giới quan sát từng nhận định ông Sinwar là một người có lập trường cứng rắn và thường kêu gọi các cuộc tấn công chống lại Israel.
Bộ Y tế Nga cho biết 13 người bị thương trong cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine vào tỉnh Tver đang được điều trị trong các bệnh viện với các vết thương không nguy hiểm.
Theo chính quyền tỉnh Tula, một trong những UAV đã bị lực lượng phòng không bắn hạ, trong khi không ghi nhận hậu quả nào trên mặt đất. Các vụ nổ cũng được ghi nhận ở tỉnh Smolensk.
Sau khi hàng loạt máy nhắn tin đồng loạt phát nổ ở nhiều khu vực trên khắp Liban, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và gần 3.000 người bị thương, trong đó có nhiều thành viên của Phong trào Hezbollah.
(GLO)- Xung đột Israel-Hamas vẫn chưa rõ hồi kết, sau khi Houthi tấn công bằng tên lửa vào miền Trung Israel, thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar nhấn mạnh: “Chúng tôi đã chuẩn bị để chiến đấu trong một cuộc chiến tiêu hao lâu dài”.
(GLO)- Giữa bối cảnh xung đột với Ukraine chưa hạ nhiệt, Tổng thống Nga Vladimir Putin ký sắc lệnh tăng quân số của Các Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga (VS RF) lên 2.389.130 người, trong đó có 1,5 triệu quân nhân, trở thành đội quân có quy mô lớn thứ hai trên thế giới.
Chính phủ Đức có kế hoạch bổ sung viện trợ cho Ukraine thêm 111 triệu USD trong mùa đông năm nay, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Đức Annalena Baerbock tuyên bố trong chuyến thăm Moldova hôm 17-9.
(GLO)- Truyền thông Mỹ ngày 16/9 đưa tin, ngay sau vụ ông Trump bị ám sát hụt lần hai, những người ủng hộ ông đã yêu cầu cựu Tổng thống cần được lực lượng mật vụ tăng cường bảo vệ hơn nữa, nhất là trong những lần ông xuất hiện trước đông người và thời gian đến ngày bầu cử không còn nhiều.
Bộ Quốc phòng Nga ngày 16/9 thông báo các lực lượng của họ đã giành lại quyền kiểm soát hai ngôi làng Uspenovka và Borki ở tỉnh Kursk của Nga từ Ukraine.
(GLO)- Các nhà chức trách nhà tù ở Maiduguri thông báo, do sức ảnh hưởng từ trận lũ lụt tàn khốc đã làm sập tường của một nhà tù ở Maiduguri, phía Đông Bắc Nigeria, khiến cho 281 tù nhân trốn thoát.
(GLO)- Trong bài viết đăng tải ngày 15/9, tờ Bild ( Đức ) thông tin Tổng thống Zelensky có kế hoạch tới Mỹ vào tuần này để trình bày chiến lược sửa đổi với Tổng thống Joe Biden, ứng cử viên đảng Dân chủ Kamala Harris và đối thủ đảng Cộng hòa là ông Donald Trump.
Vụ tàu cá bị lật ngoài khơi ở Hàn Quốc khiến 3 người chết, trong khi 5 người sống sót còn lại là thành viên thủy thủ đoàn, trong đó có 3 người Việt Nam và 2 người Indonesia.
Tổng thống Biden cũng cho biết ông cảm thấy yên tâm khi người tiền nhiệm Trump vẫn an toàn, nhấn mạnh hiện các cơ quan chức năng đang thu thập thông tin để điều tra vụ việc.
(GLO)- Hoàng tử Saudi Arabia Turki Al-Faisal, cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo Saudi Arabia, cảnh báo rằng sẽ không có việc bình thường hóa quan hệ giữa Saudi Arabia và Israel cho đến khi một nhà nước Palestine độc lập được thành lập.
(GLO)- Căng thẳng tại khu vực Trung Đông tiếp tục leo thang khi lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết, quân đội nước này đã tấn công 2 cơ sở của Phong trào Hamas được cho là được sử dụng để sản xuất vũ khí.
Bộ Quốc phòng Nga thông báo trong 24 giờ đã tấn công 7 lữ đoàn thuộc lực lượng vũ trang Ukraine đang bám trụ ở vùng Kursk (Nga) và lực lượng dự bị của 11 lữ đoàn ở Sumy (Ukraine).
(GLO)- Báo Guardian đưa tin, hôm 14/9, hàng ngàn người đã biểu tình tại 30 thành phố của Pháp sau vụ bà Gisèle Pélicot bị chính chồng của mình đánh thuốc mê và mời hơn 80 người đàn ông đến nhà hãm hiếp bà trong một thập kỷ.
Nga và Ukraine đã tiến hành một cuộc trao đổi tù binh quy mô lớn trong ngày 14/9, với số tù binh được trả tự do lên đến 206 người. Cuộc trao đổi diễn ra sau quá trình đàm phán do Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE) làm trung gian.