Thái Lan phê duyệt dự luật hợp pháp hóa đánh bạc và casino

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhằm thúc đẩy du lịch, tạo việc làm và thu hút đầu tư quốc tế, Chính phủ Thái Lan đã phê duyệt dự thảo luật hợp pháp hóa đánh bạc và kinh doanh casino.

anh-minh-hoa-gi.jpg
Ảnh minh họa GI

Theo đó, luật này sẽ được trình lên Quốc hội để thảo luận, trong đó, hoạt động đánh bạc chỉ được phép tổ chức ở các khu vui chơi phức hợp với quy mô lớn.

Sòng bạc và hầu hết các hình thức đánh bạc đều bất hợp pháp ở Thái Lan; tuy nhiên, cá cược bóng đá và các hoạt động đánh bạc ngầm vẫn diễn ra phổ biến với số tiền giao dịch khổng lồ. Chỉ một số hình thức đánh bạc được phép, như các cuộc đua ngựa do nhà nước kiểm soát và xổ số nhà nước.

Một số nước láng giềng như Campuchia, Singapore, Philippines, Lào, Myanmar đều có các khu phức hợp sòng bạc lớn. Vì vậy, Chính phủ Thái Lan cho rằng, việc thiếu các sòng bạc hợp pháp đã làm mất đi nguồn thu và hạn chế tiềm năng phát triển du lịch quốc gia. “Việc hợp pháp hóa sẽ giúp bảo vệ người dân đồng thời tạo thêm nhiều nguồn thu cho Chính phủ”-Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra khẳng định.

Trong những năm tới, Thái Lan dự đoán đón lượng khách du lịch kỷ lục, góp phần thúc đẩy phát triển nền kinh tế lớn thứ 2 Đông Nam Á.

Trước đây, các chính quyền Thái Lan cũng đã tìm cách hợp pháp hóa và quản lý cờ bạc để thúc đẩy nền kinh tế nhưng mọi nỗ lực đều vấp phải sự phản đối từ phe bảo thủ ở quốc gia có đa số người dân theo đạo Phật. Người ủng hộ chính cho việc hợp pháp hóa cờ bạc này là cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, cha của bà Paetongtarn. Ông là một nhân vật có ảnh hưởng trong đảng cầm quyền Thái Lan.

Có thể bạn quan tâm

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

(GLO)- Bộ Ngoại giao Palestine kêu gọi cộng đồng quốc tế nhanh chóng thông qua và triển khai Tuyên bố New York về giải pháp hai nhà nước, coi đây là chìa khóa để đạt được lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza và thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông.

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

(GLO)- Ngày 23-9, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khẳng định nước này sẽ không tìm kiếm bất kỳ ưu đãi đặc biệt và khác biệt dành cho các nước đang phát triển trong các cuộc đàm phán hiện tại và tương lai của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Trực thăng quân sự Taliban cất cánh vào dịp kỷ niệm 3 năm Taliban tiếp quản Afghanistan tại căn cứ không quân Bagram vào năm 2024. Ảnh: AFP

Phép thử Bagram với cán cân quyền lực Mỹ-Trung

(GLO)- Phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về ý định “lấy lại” căn cứ không quân Bagram ở Afghanistan đã châm ngòi tranh cãi. Taliban lập tức khước từ, Trung Quốc phản đối, còn các nước Nam Á theo dõi sát. Vị trí chiến lược của Bagram khiến nơi này trở thành điểm nóng Mỹ-Trung.

Ukraine đặt mục tiêu sản xuất 1 triệu UAV trong năm nay. Ảnh: AP

Ukraine tung 1.000 UAV mỗi ngày đối đầu mưa hỏa lực Nga

(GLO)-Ngày 18-9, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov tuyên bố nước này đặt mục tiêu triển khai tới 1.000 UAV/ngày nhằm hóa giải chiến thuật “mưa hỏa lực” mà Nga đang áp dụng. Giới phân tích cho rằng, nếu hiện thực hóa, đây sẽ là bước ngoặt trong cuộc đua công nghệ không người lái giữa 2 bên.

null