(GLO)- Khi Bộ trưởng Quốc phòng Israel cảnh báo nước này sẽ tấn công kẻ thù ở bất kỳ khoảng cách nào thì người đồng cấp phía Mỹ đã cho phép quân đội tăng cường sự hiện diện ở Trung Đông.
(GLO)- Việc Nga chuyển giao tên lửa cho Houthi thông qua Iran không chỉ là một động thái quân sự, mà còn nhằm gia tăng ảnh hưởng của Moskva tại Trung Đông, theo Chuẩn đô đốc đã nghỉ hưu của quân đội Israel Yuval Eylon.
(GLO)- Xung đột Israel-Hamas vẫn chưa rõ hồi kết, sau khi Houthi tấn công bằng tên lửa vào miền Trung Israel, thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar nhấn mạnh: “Chúng tôi đã chuẩn bị để chiến đấu trong một cuộc chiến tiêu hao lâu dài”.
(GLO)- Bản tin quốc tế ngày 16-9 gồm những nội dung sau: Ông Donald Trump vẫn an toàn sau vụ nổ súng ở Florida; Bà Kamala Harris đặt trọng tâm ở Wisconsin, Michigan và Pennsylvania; Kazakhstan sẵn sàng làm trung gian đàm phán giữa Nga và Ukraine…
Sáng nay (8/9), lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố bắn rơi 1 máy bay không người lái MQ-9 của Mỹ bay qua đất nước này. Họ cũng cho biết Mỹ đã đáp trả bằng các cuộc không kích vào lãnh thổ do Houthi kiểm soát.
(GLO)- Cho đến hiện tại, sau hơn 1 tuần thủ lĩnh Hamas và chỉ huy hàng đầu của Hezbollah bị ám sát, ngoài một số cuộc tấn công đáp trả lẻ tẻ của trục kháng chiến chống Israel và Mỹ do Teharan đứng đầu thì Iran vẫn chưa có động tĩnh gì.
(GLO)- Với những diễn biến mới, Trung Đông đứng trước vòng xoáy chiến tranh khốc liệt và Israel đang trong tình huống “ tứ bề thọ địch” với những thách thức và cam go khắc nghiệt, dù sức mạnh của các lực lượng đối lập được cho là không bằng.
Quân đội Israel cho rằng chiếc máy bay không người lái (UAV) do Houthi phóng vào thành phố Tel Aviv hôm 19.7 dường như đã được sửa đổi để tấn công mục tiêu ở tầm xa.
Khoảng 23h30 ngày 30/1 giờ địa phương, Houthi phóng một tên lửa hành trình chống hạm từ Yemen về phía Biển Đỏ, nhưng tên lửa này đã bị tàu khu trục USS Gravely của Mỹ bắn hạ.
Ngày 23/1, một quan chức của Liên hợp quốc (LHQ) cho biết lực lượng Houthi tại Yemen đã yêu cầu các nhân viên LHQ người Mỹ và người Anh rời khỏi các khu vực do Houthi kiểm soát trong vòng 1 tháng.
(GLO)-"Tổng thư ký tiếp tục kêu gọi các bên liên quan không leo thang thêm tình hình để vì lợi ích hòa bình và ổn định tại Biển Đỏ, cũng như khu vực rộng lớn hơn", Stephane Dujarric, phát ngôn viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, ngày 12/1 cho biết.
Hãng CNN dẫn lời một quan chức cấp cao giấu tên tại Lầu Năm Góc cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã ra lệnh và giám sát hàng chục vụ tấn công trong đêm nhằm vào lực lượng Houthi ở Yemen từ giường bệnh.
(GLO)-Theo Cơ quan Y tế Palestine, trong ngày 31/12/2023, các cuộc tấn công của quân đội Israel vào Gaza khiến hơn 150 người chết và khoảng 300 người bị thương. Các cuộc tấn công của xe tăng Israel gây thương vong lớn nhất với khoảng 130 người chết tại khu vực Trung tâm và phía Nam Gaza.
Ngoài Houthi đã xác nhận đã tấn công Israel bằng tên lửa và máy bay không người lái, theo quân đội Israel, lực lượng dân quân Imam Hossein đã được triển khai tới miền Nam Liban trong nỗ lực hỗ trợ Hezbollah.
(GLO)-Ngày 31/10, quân đội Israel tuyên bố đã tiến sâu nhiều km và đánh trúng 300 mục tiêu làm hàng chục thành viên của Hamas thiệt mạng trong đêm thứ 4 của chiến dịch trên bộ tại Dải Gaza, sau khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu bác lời kêu gọi ngừng bắn của cộng đồng quốc tế.
Hồi năm 2019, Tổ chức Ân xá Quốc tế (AI) đã kêu gọi lực lượng Houthi trả tự do cho 4 người này, nằm trong số một nhóm người bị lực lượng trên bắt giữ từ năm 2015.