(GLO)- Thủ tướng Israel đề xuất kế hoạch "phi quân sự hóa" và "phi cực đoan hóa" Dải Gaza sau xung đột, nhấn mạnh vai trò của Mỹ trong việc chấm dứt xung đột và ngăn chặn lan rộng tại Trung Đông bằng một phiên bản NATO.
(GLO)- Trong bối cảnh triển vọng thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin giữa Israel và Hamas vẫn còn mờ mịt, quân đội Israel đã tiến hành một loạt đợt tấn công vào Dải Gaza.
(GLO)- Ngày 14/7, nhân vật hàng đầu của phong trào Hồi giáo Hamas cho biết lực lượng này vừa rút khỏi các cuộc đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza để phản đối "các vụ tấn công" của Israel cũng như thái độ của nước này trong các cuộc đàm phán.
(GLO)- Ngày 13/7, Cơ quan y tế Dải Gaza cho biết ít nhất 71 người thiệt mạng và 289 người bị thương trong vụ không kích của Israel nhằm vào khu Al-Mawasi dành cho người dân di tản, gần thành phố Khan Younis, phía Nam Dải Gaza.
(GLO)- Chỉ huy hàng đầu của Hamas tuyên bố việc tăng cường các hoạt động quân sự của Israel ở Gaza sẽ khiến Hamas có lập trường cứng rắn trong các nỗ lực đàm phán hướng tới một thỏa thuận ngừng bắn.
(GLO)- Ngày 7/7, Hezbollah ở Lebanon thông báo phát động "cuộc tấn công đường không lớn nhất", điều UAV tấn công căn cứ quân sự Israel trên Cao nguyên Golan.
(GLO)- Các cuộc không kích của Israel ngày 5/7 tại miền Trung Gaza đã làm ít nhất 6 người thiệt mạng, trong bối cảnh cuộc đàm phán ngừng bắn và trao trả con tin giữa Israel và Hamas đang có dấu hiệu tiến triển tích cực.
(GLO)- Liên quan đến thỏa thuận ngừng bắn trên Dải Gaza, ngày 4-7, phong trào Hồi giáo Hamas thông báo đã gửi đề xuất mới đến các nhà hòa giải Qatar nhằm ngăn chặn hành động gây tổn hại cho người dân Palestine.
(GLO)- Cơ quan Y tế Gaza cho biết, đợt tấn công của Israel hôm 24/6 nhằm vào một Trung tâm y tế ở Thành phố Gaza đã khiến Giám đốc Trung tâm Cấp cứu và Cứu thương của Gaza thiệt mạng, trong khi Israel cho rằng cuộc tấn công đã tiêu diệt một chỉ huy vũ trang cấp cao của Hamas.
(GLO)- Ngày 11/6, Hamas đã từ chối đề xuất ngừng bắn do Tổng thống Mỹ công bố và được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ( LHQ) ủng hộ bằng Nghị quyết số 2735 ngày 10/6.
(GLO)- TNO đưa tin, một quan chức cấp cao của Hamas ở Beirut (Lebanon) đã cáo buộc Israel kéo dài các cuộc đàm phán ngừng bắn. Các cuộc đàm phán bị đình trệ vào đầu tháng 5 khi Israel bắt đầu chiến dịch trên bộ ở TP. Rafah thuộc miền Nam Gaza.
(GLO)- Lãnh đạo phong trào Hồi giáo Hamas, ông Ismail Haniyeh, thông báo với các nhà hòa giải Qatar và Ai Cập rằng phong trào Hồi giáo của người Palestine này đã chấp thuận đề xuất ngừng bắn ở Gaza và thả con tin.
(GLO)- TTXVN đưa tin, theo báo cáo công bố, sau gần 7 tháng xảy ra cuộc tấn công của Israel vào Dải Gaza, Bộ Thông tin thuộc chính quyền Hamas tại Dải Gaza ước tính thiệt hại lên tới xấp xỉ 33 tỷ USD và khiến 90% người dân tại đây phải sống dưới ngưỡng nghèo khổ.
(GLO)- Quân đội Israel ngày 7/4 tuyên bố rút bộ binh khỏi Khan Younis, thành trì của lực lượng Hamas ở miền nam Dải Gaza, sau khi "hoàn thành nhiệm vụ" tại đây.
(GLO)- Cảnh sát Israel ngày 1/4 cho biết đã bắt giữ Sabah Abdel Salam Haniyeh, em gái của thủ lĩnh Phong trào Hồi giáo Hamas - Ismail Haniyeh, trong một cuộc điều tra ở miền Nam Israel.
(GLO)- Truyền thông Israel vừa cho biết, chính phủ nước này đồng ý thả khoảng 700 – 800 tù nhân Palestine để đổi lấy 40 con tin đang bị Hamas giam giữ.