(GLO)- Theo quy định mới về trợ cấp, phụ cấp và chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, từ ngày 1-7, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng sẽ tăng từ 2.055.000 đồng lên 2.789.000 đồng.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 77/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và chế độ ưu đãi người có công với cách mạng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 55/2023/NĐ-CP.
Cụ thể, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng sẽ tăng từ 2.055.000 đồng lên 2.789.000 đồng từ ngày 1-7.
Mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng sẽ tăng từ 2.055.000 đồng lên 2.789.000 đồng từ ngày 1-7 (Nguồn: VGP)
Nghị định cũng sửa đổi, bổ sung về điều dưỡng phục hồi sức khỏe. Theo đó, điều dưỡng phục hồi sức khỏe tập trung mức chi bằng 1,8 lần mức chuẩn/người/lần. Nội dung chi bao gồm: tiền ăn trong thời gian điều dưỡng; thuốc thiết yếu; quà tặng cho đối tượng; tham quan; các khoản chi khác phục vụ trực tiếp cho đối tượng trong thời gian điều dưỡng (mức chi tối đa 10% mức chi điều dưỡng phục hồi sức khỏe tập trung)...
Nghị định số 77/2024/NĐ-CP điều chỉnh mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hàng tháng đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng; mức hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh...
Trong đó, mức trợ cấp ưu đãi hàng tháng đối với người hoạt động cách mạng từ ngày 1-1-1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 8-1945 là 2.884.000 đồng; thân nhân của 1 liệt sĩ là 2.789.000 đồng, thân nhân của 2 liệt sĩ là 5.578.000 đồng, thân nhân của 3 liệt sĩ trở lên là 8.367.000 đồng. Bà Mẹ Việt Nam anh hùng được hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng 8.367.000 đồng, phụ cấp ưu đãi hàng tháng 2.337.000 đồng.
(GLO)- Nhiều nữ hòa giải viên ở huyện Kbang đã thể hiện sự nhiệt huyết, trách nhiệm trong việc hòa giải các vụ mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh trong cộng đồng, góp phần đảm bảo an ninh trật tự và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.
(GLO)- Nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước đã thắp sáng ước mơ hoàn lương cho các thanh niên lầm lỡ tại thị trấn Phú Thiện (tỉnh Gia Lai), giúp họ đầu tư phát triển sản xuất, ổn định thu nhập, xây dựng cuộc sống mới.
(GLO)- Bà Nguyễn Thị Tích-Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) phường Diên Hồng (TP. Pleiku) vinh dự được Ban Chấp hành Trung ương Hội CTĐ Việt Nam tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào CTĐ các năm 2020, 2022 và 2023.
(GLO)- Ngày 14-9, Hội Nông dân huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội thi tuyên truyền viên giỏi năm 2024. Kết quả, thí sinh Thái Thị Thủy đạt giải nhất hội thi.
(GLO)- Ngày 14-9, Câu lạc bộ (CLB) “Mẹ đỡ đầu” của Hội Liên hiệp phụ nữ phường Yên Thế (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) tổ chức gặp mặt, tặng quà cho trẻ em khuyết tật, mồ côi, khó khăn trên địa bàn phường nhân dịp Tết Trung thu 2024.
(GLO)- Thông tin từ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai, tính đến 16 giờ ngày 13-9, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận hơn 1,6 tỷ đồng ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra.
(GLO)- Ngày 12 và 13-9, Ban Đại diện Hội Người Cao tuổi (NCT) huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) tổ chức Đại hội đại biểu khóa I, nhiệm kỳ 2024-2029. Tham dự Đại hội có 153 đại biểu đại diện cho trên 9.000 NCT toàn huyện.
(GLO)- Chiều 13-9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) đã bàn giao 2 căn nhà “Đại đoàn kết” cho các hộ nghèo khó khăn về nhà ở tại xã Ia Rsai.
Hôm qua 12-9-2024, chuyến xe đưa Thiếu tướng Lê Phi Long đi và không về. Chuyến xe đó từng có trong hình dung thấp thỏm của các con ông từ 60 năm trước. Khi ấy, Đại tá Lê Trung Dũng (con trai tướng Long) còn là một đứa trẻ...
(GLO)- Xót thương trước những mất mát của bà con vùng lũ, nhiều cá nhân, tổ chức tại Gia Lai đã chung tay chia sẻ, quyên góp nhu yếu phẩm, vật dụng để hỗ trợ người dân miền Bắc khắc phục hậu quả sau cơn bão số 3.
Hai hộ gia đình với 8 người đã trở về đã trình báo với thôn Lồng Nủ, xã Phúc Khánh là đang còn sống và an toàn sau trận lũ quét, sạt lở đất kinh hoàng xảy ra trong thôn ngày 10-9.
(GLO)- Nhờ đổi mới phương thức hoạt động, các phong trào, cuộc vận động do các cấp Hội Nông dân thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) triển khai ngày càng tập hợp, thu hút nhiều hội viên tham gia; qua đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động Hội cơ sở.
Chiều 12-9, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh khai mạc "Hội thi An toàn giao thông và sơ cấp cứu" hưởng ứng Ngày sơ cấp cứu thế giới năm 2024.
Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, các tỉnh phía Bắc đã có hàng trăm người chết và mất tích, hàng ngàn ngôi nhà, tài sản bị cuốn trôi. Để chia sẻ nỗi đau ấy, người dân Gia Lai đã có nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa với người dân bị thiên tai thể hiện tinh thần trách nhiệm vì nghĩa đồng bào.
(GLO)- Ban Dân tộc HĐND tỉnh Gia Lai vừa có buổi làm việc với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội về công tác hỗ trợ chi phí làm thủ tục cho người lao động vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi khi đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.
(GLO)- Sáng 11-9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự An toàn giao thông (TTATGT) và kỹ năng tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia đảm bảo TTATGT cho cán bộ Mặt trận cơ sở tại thị xã An Khê.
(GLO)- Ngày 11-9, ông Trần Minh Sơn-Tỉnh Ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã tiếp đoàn công tác do ông Nguyễn Sỹ Trường-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Hà Nội làm trưởng đoàn đến trao đổi, học tập kinh nghiệm.
(GLO)-Sau 2 ngày tranh tài sôi nổi, sáng 11-9, UBND huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức bế mạc và trao giải Hội thi tìm hiểu pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc năm 2024.
Từ khi bão số 3 chuẩn bị đổ bộ vào vùng biển, đất liền của miền Bắc, các tổ bay và lực lượng cứu hộ, cứu nạn, viện trợ của Trung đoàn 916 luôn túc trực 24/24h tại sân bay sẵn sàng đợi lệnh.
Chiều 10/9, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ phát động.
(GLO)- Cục Quản lý đê điều và Phòng-chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và PTNT) cho biết: Tính đến 14 giờ 30 phút ngày 10-9, bão số 3 và hoàn lưu bão gây mưa lũ, sạt lở đất tại các tỉnh, thành phố miền Bắc đã làm 157 người chết, mất tích, gần 800 người bị thương.
(GLO)- Đến nay, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã tạo chuyển biến rõ rệt trong xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh ở cơ sở. Để đạt được kết quả này có sự đồng lòng, chung tay của người dân.