Ayun Pa: Quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động Hội Nông dân cơ sở

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhờ đổi mới phương thức hoạt động, các phong trào, cuộc vận động do các cấp Hội Nông dân thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) triển khai ngày càng tập hợp, thu hút nhiều hội viên tham gia; qua đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động Hội cơ sở.

Việc làm thiết thực

Sau hơn 3 năm triển khai, mô hình “Biến rác thành tiền” của Chi hội nông dân tổ 2 (phường Cheo Reo) đã quyên góp được hơn 10 triệu đồng để hỗ trợ những cảnh đời éo le. Mô hình không chỉ góp phần chung tay bảo vệ môi trường mà còn khích lệ tinh thần “tương thân tương ái” trong cộng đồng.

Bà Lê Thị Ngọc Trinh (thứ 2 từ trái sang, Chi hội trưởng Chi hội nông dân tổ 2, phường Cheo Reo) trao xe đạp từ nguồn quỹ mô hình "Biến rác thành tiền" cho học sinh nghèo. Ảnh: Vũ Chi

Bà Lê Thị Ngọc Trinh (thứ 2 từ trái sang, Chi hội trưởng Chi hội nông dân tổ 2, phường Cheo Reo) trao xe đạp từ nguồn quỹ mô hình "Biến rác thành tiền" cho học sinh nghèo. Ảnh: Vũ Chi

Bà Lê Thị Ngọc Trinh (Chi hội trưởng Chi hội nông dân tổ 2) chia sẻ: Khi mô hình mới triển khai, để làm gương, dù đi đâu, làm việc gì, bà cũng mang theo túi ni lông để lượm chai nhựa, lon nước ngọt bên lề đường, trên vỉa hè mang về. Gia đình kinh doanh quán cà phê, bao nhiêu hộp giấy, chai nhựa thu gom được bà đều bỏ dồn vào mô hình.

Thấy ý nghĩa thiết thực của mô hình, nhiều người dân tự nguyện thu gom rác thải nhựa bỏ vào ngôi nhà “Biến rác thành tiền” được Chi hội đặt ngay tại cổng chợ Bình Lợi (phường Cheo Reo). Kinh phí thu được từ mô hình, Chi hội hỗ trợ xe đạp, đồ dùng học tập cho học sinh nghèo vượt khó của Trường Tiểu học và THCS Lê Văn Tám, nhu yếu phẩm cho người già neo đơn, trẻ em tàn tật hay những hội viên có hoàn cảnh khó khăn của phường.

Bà Trinh chia sẻ: Để mô hình “Biến rác thành tiền” đạt hiệu quả thì công tác tuyên truyền, vận động đóng vai trò quan trọng. Chi hội tổ chức hướng dẫn hội viên phân loại rác thải ngay tại nhà nhằm nâng cao nhận thức của người dân về phòng-chống rác thải nhựa, bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, các khoản thu-chi đều được công khai trên facebook, zalo của Chi hội hay trong các buổi sinh hoạt định kỳ; tổ chức rà soát, nắm tình hình học sinh nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn để xây dựng kế hoạch hỗ trợ từ nguồn quỹ mô hình thu được. Có như vậy mới tạo được niềm tin cho hội viên và thu hút ngày càng nhiều hội viên tham gia.

“Điều quan trọng nhất là mô hình giúp hình thành thói quen phân loại rác thải tại nhà, bỏ rác đúng nơi quy định, tích cực tham gia dọn vệ sinh môi trường, thực hành tiết kiệm tại các gia đình. Nhờ vậy, đường làng, ngõ xóm ngày càng sạch đẹp, góp phần chung tay xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị”-bà Trinh phấn khởi cho hay.

Xác định liên kết sản xuất giữa các hộ nông dân là một trong những giải pháp để phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững, những năm qua, Chi hội nông dân tổ 3 (phường Sông Bờ) đã thành lập được 5 chi, tổ hội nghề nghiệp với 45 hội viên. Trong đó, tập trung vào lĩnh vực chăn nuôi heo, bò, ốc bươu đen và trồng cây ăn quả.

Giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh cho hội viên nông dân phường Sông Bờ. Ảnh: Vũ Chi

Giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh cho hội viên nông dân phường Sông Bờ. Ảnh: Vũ Chi

Từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp, Chi hội đã giải ngân cho 22 hội viên các chi, tổ hội vay vốn với tổng số tiền 900 triệu đồng để phát triển đàn vật nuôi. Chi Hội thường xuyên triển khai cho hội viên đi tham quan các mô hình hiệu quả để học hỏi kinh nghiệm. Thông qua các phong trào, hoạt động, 8 tháng đầu năm 2024, Chi hội kết nạp thêm 8 hội viên, nâng tổng số hội viên Chi hội lên 110 người.

Nâng cao chất lượng hoạt động Hội

Theo Chủ tịch Hội Nông dân phường Sông Bờ Huỳnh Thị Mộng Vân, để nâng cao chất lượng hoạt động Hội tại cơ sở, Ban Chấp hành Hội Nông dân phường đặc biệt chú trọng đổi mới nội dung và hình thức các phong trào, cuộc vận động để tập hợp, thu hút nông dân vào tổ chức Hội. Phần lớn người dân ở phường đều sản xuất nông nghiệp, vì vậy, Hội lấy nhiệm vụ hỗ trợ cán bộ, hội viên phát triển kinh tế làm trọng tâm.

Theo đó, Hội phối hợp với Hợp tác xã nông nghiệp Minh Hòa liên kết với các hộ kinh doanh vật tư nông nghiệp để nâng cao chất lượng và đa dạng các dịch vụ cung ứng vật tư nông nghiệp với giá ưu đãi; nhận ủy thác từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã, Agribank Chi nhánh thị xã Ayun Pa Gia Lai cho 250 hội viên vay vốn gần 12 tỷ đồng; phối hợp giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp 1,8 tỷ đồng cho 46 hộ vay phát triển sản xuất. Nhờ vậy, số hội viên hiện tăng gần 100 người so với năm 2022. Toàn phường có 346 hộ sản xuất kinh doanh giỏi, chiếm 84% số hộ đăng ký.

Hội Nông dân thị xã Ayun Pa tổ chức cho hội viên tham quan mô hình chăn nuôi gà trên đệm lót sinh học. Ảnh: Vũ Chi

Hội Nông dân thị xã Ayun Pa tổ chức cho hội viên tham quan mô hình chăn nuôi gà trên đệm lót sinh học. Ảnh: Vũ Chi

Ông Đào Nhật Nam-Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Ayun Pa-cho biết: Thời gian qua, Hội Nông dân thị xã đã chỉ đạo tất cả các tổ chức cơ sở Hội tập trung đổi mới phương thức hoạt động hướng mạnh về cơ sở; trong đó tập trung thành lập các chi, tổ hội nghề nghiệp để tăng cường liên kết giữa các hội viên; nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình hay, cách làm hiệu quả...Nhờ vậy, chất lượng hoạt động Hội ngày càng được nâng cao. Từ năm 2022 đến nay, các cơ sở Hội đã kết nạp được 446 hội viên. Năm 2024 toàn thị xã có 2.868 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.

Trên cơ sở kết quả đạt được, thời gian tới, các cấp Hội Nông dân thị xã tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình hiệu quả, qua đó thu hút đông đảo hội viên tham gia tổ chức Hội cũng như nâng cao chất lượng hoạt động Hội cơ sở, thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân.

Có thể bạn quan tâm

Sư đoàn 320: Huấn luyện giỏi, dân vận khéo

Sư đoàn 320: Huấn luyện giỏi, dân vận khéo

(GLO)- Cùng với hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34) còn đồng thời thực hiện hiệu quả công tác dân vận. Đơn vị đã xây dựng nhà ở, hỗ trợ học sinh khó khăn và thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân.

Thiếu tướng Nguyễn Trần Long, Phó Chính ủy Quân đoàn 34, trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc tại Hội nghị tổng kết công tác quần chúng.

Quân đoàn 34: Khen thưởng 40 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quần chúng

(GLO)- Ngày 25-11, Quân đoàn 34 tổ chức hội nghị tổng kết công tác quần chúng từ khi thành lập đến nay và thống nhất phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2025-2030. Thiếu tướng Nguyễn Trần Long-Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân đoàn 34 dự và chỉ đạo hội nghị.

Học viện Hậu cần và Quân đoàn 34 ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2025-2030

Học viện Hậu cần và Quân đoàn 34 ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2025-2030

(GLO)- Sáng 25-11, tại phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra hội nghị ký kết chương trình phối hợp giữa Học viện Hậu cần và Quân đoàn 34 giai đoạn 2025-2030. Chủ trì hội nghị có Trung tướng Phan Tùng Sơn-Giám đốc Học viện Hậu cần và Trung tướng Đào Tuấn Anh-Tư lệnh Quân đoàn 34.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo quán triệt, triển khai việc lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Tâm huyết và trách nhiệm

(GLO)- Thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo quán triệt, triển khai nghiêm túc việc lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với dự thảo các văn kiện trình Ðại hội XIV của Ðảng.

Cơ chế Nhà nước thu hồi đất phải được kiểm soát chặt chẽ.

Cơ chế Nhà nước thu hồi đất phải được kiểm soát chặt chẽ

(GLO)- Thảo luận tại tổ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai, các thành viên đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai cho rằng cơ chế Nhà nước thu hồi đất phải được kiểm soát chặt chẽ, tránh bị lạm dụng.

Giữ lửa nghề giáo từ lời Bác dạy

Giữ lửa nghề giáo từ lời Bác dạy

(GLO)- Giữa những đổi thay nhanh chóng của thời đại, lời dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức và trách nhiệm của người thầy vẫn ngân vang như ngọn lửa ấm trong từng lớp học: “dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt”.

null