Minh Tiến (tổng hợp theo TTXVN và suckhoedoisong.vn)
0:00 / 0:00
0:00
Nam miền Bắc
Nữ miền Bắc
Nữ miền Nam
Nam miền Nam
(GLO)- Nhằm giải quyết vấn đề tự tử, nguyên nhân tử vong hàng đầu ở giới trẻ, Chính phủ Hàn Quốc đã phê duyệt một sắc lệnh thực thi sửa đổi của luật có liên quan có hiệu lực từ ngày 12-7.
Theo đó, yêu cầu học sinh, sinh viên cùng với nhân viên tại các cơ quan công ở Hàn Quốc, bao gồm nhân viên tại các cơ sở và bệnh viện do nhà nước điều hành, phải tham gia đào tạo về phòng ngừa tự gây hại.
Theo đó, đây là một phần trong những nỗ lực tăng cường của Chính phủ Hàn Quốc nhằm giải quyết vấn đề tự tử là nguyên nhân tử vong hàng đầu ở giới trẻ hiện nay. Các chuyên gia về giáo dục vị thành niên đã bày tỏ hoan nghênh và ủng hộ đối với việc thông qua chính sách mới này, cũng như kỳ vọng sẽ cứu được nhiều sinh mạng.
Hàn Quốc phê duyệt sắc lệnh yêu cầu tất cả học sinh phải được giáo dục phòng chống tự tử có hiệu lực từ ngày 12-7 (ảnh nguồn: Yonhap).
Bên cạnh đó, các cơ sở giáo dục đại học và doanh nghiệp tư nhân có từ 30 nhân viên trở lên cũng được khuyến cáo tham gia chiến dịch này và tận dụng các nguồn lực của Chính phủ.
Theo dữ liệu công bố ngày 22-2 thì tỷ lệ tự tử của Hàn Quốc đã giảm xuống vào năm 2022 sau đại dịch Covid-19, tuy nhiên vẫn ở mức cao nhất trong số các quốc gia phát triển.
Hàn Quốc là quốc gia có tỷ lệ tự tử cao nhất trong số các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD). Vì vậy, đầu tư vào sức khỏe tâm thần của mọi công dân là nhiệm vụ trọng điểm quốc gia.
Tại lễ phát động, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị, cá nhân trong và ngoài ngành giáo dục đã ủng hộ tổng số tiền hơn 6,6 tỷ đồng. Hoạt động ủng hộ sẽ còn tiếp tục trong những ngày tới.
Chỉ trong 1 ngày, Daniel Thang Hauksson (HS lớp 12, Trường International School Ho Chi Minh City) đã quyên góp từ gia đình, bạn bè được 100 triệu đồng.
Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở trực thuộc kiểm tra các cơ sở giáo dục gần sông suối, khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất, ngừng cho học sinh đến trường nếu mất an toàn.
(GLO)- Hội đồng Giáo sư nhà nước vừa công bố danh sách 673 ứng viên được hội đồng giáo sư cơ sở đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2024.
Để đảm bảo an toàn cho học sinh, các huyện Định Hóa, Phú Bình, Phú Lương, Đồng Hỷ quyết định tiếp tục cho học sinh nghỉ học ngày 10/9; thành phố Thái Nguyên cho học sinh nghỉ học hai ngày 10-11/9.
Sở Y tế và sức khỏe tâm thần TP.New York (bang New York, Mỹ) cảnh báo mạng xã hội trở thành mối đe dọa đối với trẻ em, đồng thời khuyến cáo phụ huynh không nên cho học sinh sử dụng điện thoại di động cho đến khi ít nhất được 14 tuổi.
Ngoài Quảng Ninh, Hải Phòng, nhiều địa phương tiếp tục cho học sinh toàn tỉnh nghỉ học. Hà Nội, Bắc Giang chỉ đạo đơn vị nào chưa đảm bảo điều kiện an toàn thì chủ động quyết định cho học sinh tạm dừng đến trường để khắc phục thiệt hại.
(GLO)- Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Gia Lai vừa có công văn đề nghị các phòng GD-ĐT, Trung tâm Giáo dục thường xuyên (GDTX) tỉnh, trung tâm giáo dục nghề nghiệp-GDTX các huyện; các tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống... triển khai thực hiện nhiệm vụ GDTX năm học 2024-2025.
Sau lễ khai giảng năm học mới, thầy cô, học sinh Trường tiểu học – THCS Đăk Tăng (xã Đăk Tăng, H.Kon Plông, Kon Tum) cảm nhận được rung lắc do trận động đất 3,6 độ Richter gây ra.
(GLO)- Ngày 5-9, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) ban hành Quyết định số 2418/QĐ-BGDĐT về việc thành lập Phân hiệu Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh tại tỉnh Gia Lai trên cơ sở Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai.
Dự lễ khai giảng ở trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu, Thủ tướng chỉ đạo hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng mở, công bằng, bình đẳng, thúc đẩy xã hội học tập; tạo cơ hội học tập suốt đời.
(GLO)- Buổi lễ khai giảng là mốc thời gian đánh dấu sự khởi đầu chính thức của năm học mới, giúp học sinh, sinh viên và giáo viên chuyển đời từ thời gian nghỉ hè sang thời gian học tập một cách rõ ràng và có động lực; mở ra một hành trình gieo trồng và kiến tạo tương lai.
Trước khai giảng, Sở GD-ĐT TP.HCM tiếp tục có những chỉ đạo yêu cầu các trường thực hiện nghiêm túc các quy định về các khoản thu trong nhà trường và không tạo lợi thế cho đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt.
Trước cường độ mạnh của bão số 3 (bão Yagi), Bộ GD&ĐT yêu cầu các tỉnh thành từ Nghệ An trở ra phía Bắc tuyệt đối không tổ chức khai giảng tại những nơi mưa lớn.
Năm học 2024 - 2025, học phí tại các trường ĐH dao động từ trên 10 triệu đến trên 800 triệu đồng/năm. Học phí ĐH đang trở thành nỗi lo với nhiều gia đình. Vấn đề đặt ra là mức thu học phí của các trường hiện nay đã tương xứng, phù hợp với mức sống trung bình của người dân?
(GLO)- Với mục tiêu không để học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn phải bỏ học, các ban, ngành, đoàn thể huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức nhiều hoạt động tiếp sức đến trường. Mỗi suất học bổng, chiếc xe đạp, cặp sách…là động lực để những “mầm xanh” tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ con chữ.
Một trong những đặc điểm của việc dạy và học môn ngữ văn theo chương trình mới 2018 là các tác phẩm đưa vào sách giáo khoa các khối lớp không được sắp xếp theo tiến trình lịch sử.
(GLO)- Chiều 29-8, tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku), Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2023-2024 và triển khai nhiệm vụ năm học 2024-2025.