Quảng Ngãi tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng giáo viên năm 2024 từ ngày 19.10

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành kế hoạch tuyển dụng 743 giáo viên năm 2024, phiếu dự tuyển sẽ được tiếp nhận từ ngày 19.10 - 19.11.

Chiều 14.9, theo thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND tỉnh đã có công văn 4770/UBND-NC về kế hoạch tuyển dụng giáo viên năm 2024. Theo đó, tỉnh này sẽ tổ chức tuyển dụng 743 giáo viên cho các bậc học thuộc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ngãi và UBND các huyện, thành phố, thị xã.

Chỉ tiêu tuyển dụng như sau: Giáo viên bậc mầm non tuyển 138 người, tiểu học: 347, THCS: 150 và THPT: 108.

Với các huyện, thị xã, thành phố, sẽ tuyển giáo viên theo 2 vòng: Vòng 1 kiểm tra điều kiện dự tuyển, nếu đáp ứng đủ sẽ vào vòng 2 thi viết liên quan đến nghiệp vụ, chuyên ngành.

Riêng với giáo viên THPT và các cơ sở giáo dục thuộc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ngãi sẽ do giám đốc sở này quyết định thực hiện phân cấp theo quy định.

Tỉnh Quảng Ngãi tuyển dụng 347 chỉ tiêu giáo viên tiểu học trong năm 2024

Tỉnh Quảng Ngãi tuyển dụng 347 chỉ tiêu giáo viên tiểu học trong năm 2024

Đợt tuyển dụng này, tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo Sở GD-ĐT và UBND các huyện, thị xã, thành phố ưu tiên tuyển dụng theo chính sách thu hút tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 5.12.2017 của Chính phủ. Nếu xét tuyển theo chính sách thu hút này không đạt thì tuyển dụng giáo viên theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25.9.2020 và Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 7.12.2023 của Chính phủ.

Theo kế hoạch, Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ngãi và UBND các huyện, thị xã, thành phố thông báo và tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển theo chính sách thu hút của Nghị định số 140/2017/NĐ-CP từ ngày 17.9 - 17.10. Kết quả xét tuyển gửi về Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi trong ngày 18.10 để thực hiện việc tuyển dụng giáo viên.

Với phiếu dự tuyển giáo viên theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25.9.2020 và Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 7.12.2023, việc tuyển dụng sẽ bắt đầu tiếp nhận từ ngày 19.10 - 19.11. Còn việc tổ chức thi viết các môn nghiệp vụ, chuyên ngành diễn ra vào ngày 7.12 và kết quả tuyển dụng sẽ có trước khi bắt đầu học kỳ 2 năm học 2024 - 2025.

Người tham gia dự tuyển giáo viên phải có bằng cử nhân ngành sư phạm đối với cấp THPT, THCS, tiểu học; bằng cao đẳng sư phạm trở lên với mầm non

Người tham gia dự tuyển giáo viên phải có bằng cử nhân ngành sư phạm đối với cấp THPT, THCS, tiểu học; bằng cao đẳng sư phạm trở lên với mầm non

UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo Sở GD-ĐT tỉnh chịu trách nhiệm ra đề thi và đáp án thi viết các môn nghiệp vụ chuyên ngành về tuyển dụng giáo viên cho UBND các huyện, thị xã, thành phố. Ngoài ra, tỉnh Quảng Ngãi cho phép các huyện miền núi tuyển dụng giáo viên là người dân tộc thiểu số trên địa bàn không quá 40% chỉ tiêu tuyển dụng.

Trước đó, Báo Thanh Niên đã phản ánh, năm học 2024 - 2025, tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục đối mặt với tình trạng thiếu giáo viên ở các bậc học. Tình trạng này đã kéo dài nhiều năm, mặc dù tỉnh cố gắng tổ chức thi tuyển hằng năm nhưng do nhiều nguyên nhân nên số lượng giáo viên trúng tuyển vẫn không đủ chỉ tiêu.

Theo Phạm Anh (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ: Danh hiệu là trách nhiệm lớn lao hơn vinh quang cá nhân

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ: Danh hiệu là trách nhiệm lớn lao hơn vinh quang cá nhân

(GLO)- Từ niềm đam mê Toán học từ thuở học trò đến những công trình nghiên cứu quốc tế, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Đăng Kỳ (SN 1983) đã khẳng định bản thân như một gương mặt trẻ tiêu biểu của Toán học Việt Nam. Trong nhiều năm qua, thầy luôn coi trọng việc “truyền lửa” nghiên cứu cho học trò.

Bà Trần Thị Thanh Vân (SN 1980)-nữ giáo sư trẻ nhất được công nhận năm 2025 có quê quán ở xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai).

Nữ giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2025 quê ở Gia Lai

(GLO)- Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa thông qua 900 ứng viên đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025, gồm 71 giáo sư và 829 phó giáo sư. Trong đó, nữ giáo sư trẻ nhất là bà Trần Thị Thanh Vân (SN 1980), quê quán ở xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai).

Đội Trường Tiểu học và THCS Đak Jơ Ta với phần thi ý tưởng, truyền tải thông điệp "Kon Ka Kinh hơi thở của đại ngàn", thuyết minh về sự đa dạng sinh học của Vườn.

Học sinh vùng đệm thi tìm hiểu về Vườn quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)- Chiều 31-10, tại Trường Tiểu học và THCS Đak Jơ Ta (xã Ayun, tỉnh Gia Lai), Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ môi trường rừng (Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh) tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh cho học sinh các trường học thuộc vùng đệm năm 2025”.

Dự kiến kinh phí hỗ trợ học phí cho học sinh ở các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục gần 75 tỷ đồng. Ảnh: Trần Dung

Gia Lai hỗ trợ gần 75 tỷ đồng học phí cho học sinh các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục

(GLO)- Ngày 27-10, tại Kỳ họp thứ 4 (chuyên đề), HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII đã thông qua Nghị quyết hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục dân lập, tư thục trên địa bàn tỉnh từ năm học 2025-2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang (thứ 3 từ phải sang) kiểm tra thực tế vị trí xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Ia Nan. Ảnh: P.D

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang kiểm tra công tác chuẩn bị khởi công các trường phổ thông nội trú liên cấp tại 7 xã biên giới

(GLO)- Sáng 25-10, tại xã Ia Nan (tỉnh Gia Lai), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang đã kiểm tra thực tế và làm việc với các đơn vị, địa phương liên quan công tác chuẩn bị khởi công Dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại 7 xã biên giới của tỉnh.

Hiệu trưởng bị tố vi phạm tài chính và quy chế dân chủ.

Hiệu trưởng bị tố vi phạm tài chính và quy chế dân chủ

(GLO)- Nhiều giáo viên Trường Tiểu học số 2 Bình Định (phường Bình Định) tố Hiệu trưởng Lê Sơn Khoa thu-chi tài chính thiếu minh bạch và vi phạm quy chế dân chủ. Dù sự việc đã được phản ánh nhiều lần, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, gây bức xúc trong nội bộ nhà trường.

null