Ia Pa huy động nguồn lực tiếp sức học sinh nghèo mùa tựu trường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Với mục tiêu không để học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn phải bỏ học, các ban, ngành, đoàn thể huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức nhiều hoạt động tiếp sức đến trường. Mỗi suất học bổng, chiếc xe đạp, cặp sách…là động lực để những “mầm xanh” tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ con chữ.
Niềm vui của cô và trò Trường Mẫu giáo Sơn Ca (xã Pờ Tó) khi được bàn giao công trình phòng học ngay trước thềm năm học mới. Ảnh: Vũ Chi

Niềm vui của cô và trò Trường Mẫu giáo Sơn Ca (xã Pờ Tó) khi được bàn giao công trình phòng học ngay trước thềm năm học mới. Ảnh: Vũ Chi

Pờ Tó là xã vùng sâu của huyện Ia Pa, đời sống của người dân còn nhiều thiếu thốn. Mặc dù đã được các cấp, ngành, địa phương quan tâm hỗ trợ nhưng con đường đến trường của các em học sinh nơi đây hãy còn lắm khó khăn. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất nhiều điểm trường đã xuống cấp nhưng chưa có kinh phí sửa chữa.

Với vai trò là đơn vị kết nghĩa, Sở Nông nghiệp và PTNT đã kêu gọi các doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ kinh phí đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cho ngành giáo dục địa phương. Chương trình nhận được sự chung tay của nhiều Mạnh Thường Quân. Sau hơn 1 tháng thi công, sáng 1-9, công trình được bàn giao cho các đơn vị trường học trong niềm vui mừng, phấn khởi của cô, trò và phụ huynh học sinh.

Theo đó, tại điểm Trường Mẫu giáo Sơn Ca (thôn 5, xã Pờ Tó), đơn vị tài trợ xây mới 1 phòng học, 3 nhà vệ sinh, 1 giếng nước, sửa chữa 1 phòng học. Tại điểm Trường Tiểu học Lê Văn Tám (ở thôn 5), đơn vị tài trợ xây mới 1 giếng nước, sữa chữa phòng học. Nhân lễ bàn giao, các đơn vị trao tặng hơn 300 suất quà cho hộ nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại 2 điểm trường. Tổng giá trị toàn bộ chương trình gần 500 triệu đồng.

Cô Hoàng Thị Bảy-Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Sơn Ca-cho hay: Năm học 2024-2025, trường có 17 lớp, 6 điểm trường, với 561 học sinh. Do được đầu tư xây dựng gần 20 năm nay nên cơ sở vật chất tại 2 điểm trường thôn 5 đã xuống cấp, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng dạy học. Nay được các đơn vị hỗ trợ xây dựng thêm phòng học mới, tu sửa lại phòng học cũ, xây dựng nhà vệ sinh cũng như tặng nhiều thiết bị vui chơi để dồn 2 điểm trường thôn 5 làm một, cô và trò nhà trường ai cũng vui mừng.

“Điểm trường hiện có 2 lớp, hơn 70 học sinh. Công trình hoàn thành, bàn giao ngay trước thềm năm học mới cùng những phần quà có ý nghĩa giúp nhà trường huy động học sinh ra lớp cũng như nâng cao chất lượng dạy-học”-cô Bảy nhận định.

Huyện Đoàn Ia Pa phối hợp tổ chức chương trình “Tiếp sức đến trường và Trung thu sớm” cho các em học sinh Trường Tiểu học và THCS Quang Trung (xã Ia Broăi). Ảnh: Vũ Chi

Huyện Đoàn Ia Pa phối hợp tổ chức chương trình “Tiếp sức đến trường và Trung thu sớm” cho các em học sinh Trường Tiểu học và THCS Quang Trung (xã Ia Broăi). Ảnh: Vũ Chi

Tiếp sức học sinh nghèo đầu năm học mới cũng trở thành hoạt động nổi bật, tạo điểm nhấn của Đoàn thanh niên huyện Ia Pa. Ngay trước thềm năm học mới, Huyện Đoàn phối hợp với nhóm từ thiện Trần Tình (Quận 6, TP. Hồ Chí Minh) tổ chức chương trình “Tiếp sức đến trường và Trung thu sớm” cho các em học sinh Trường Tiểu học và THCS Quang Trung (xã Ia Broăi). Tại chương trình, Ban tổ chức trao tặng 10 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi của trường; tặng 300 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của xã.

Bí thư Huyện Đoàn Lê Thị Hằng cho biết: Cùng với các hoạt động tiếp sức đến trường, các cấp bộ Đoàn trong huyện tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, cắt tóc miễn phí, tặng hơn 400 suất quà, nhận đỡ đầu 15 học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá gần 100 triệu đồng. Liên đội các trường học phát động phong trào quyên góp, ủng hộ học sinh nghèo thông qua mô hình “Kế hoạch nhỏ” “Ngôi nhà xanh”…

Những phần quà tuy không lớn về vật chất nhưng thể hiện vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng; đồng thời hỗ trợ, động viên các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn có thêm nghị lực, tinh thần lạc quan vươn lên trong học tập.

Em Kpă Linh Nhi-học sinh lớp 5A, Trường Tiểu học và THCS Quang Trung-chia sẻ: “Gia đình em thuộc diện hộ nghèo tại địa phương nên mấy năm nay em đều phải đi bộ đến trường. Nay được tặng chiếc xe đạp mới, em mừng lắm. Có xe đạp đi học rồi, em sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ sự giúp đỡ của các cô, chú, thầy cô”.

Thầy Đinh Tùng-người đại diện Tủ bánh mì 0 đồng trích kinh phí tủ bánh trao tặng quà cho học sinh nghèo của trường nhân dịp năm học mới. Ảnh: Vũ Chi

Thầy Đinh Tùng-người đại diện Tủ bánh mì 0 đồng trích kinh phí tủ bánh trao tặng quà cho học sinh nghèo của trường nhân dịp năm học mới. Ảnh: Vũ Chi

Chương trình tiếp sức học sinh đến trường cũng nhận được sự hưởng ứng của các ban, ngành, đoàn thể huyện. Trong đó, có thể kể đến Hội Liên hiệp phụ nữ huyện trao 3 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) cho 3 em học sinh vượt khó học giỏi thôn H’Lil 1 (xã Ia Ma Rơn); Hội Liên hiệp phụ nữ các xã trao 28 suất quà trị giá gần 6 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Thầy Đinh Tùng-người đại diện Tủ bánh mì 0 đồng trích kinh phí tủ bánh trao tặng 1 con bò sinh sản cho học sinh nghèo vượt khó cùng 100 suất quà, mỗi suất gồm 10kg gạo, 10 cuốn vở, bút viết cho các em học sinh thuộc diện hộ nghèo tại Trường Tiểu học và THCS Đinh Núp (xã Pờ Tó)...

Theo ông Trần Danh Luận-Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ia Pa: Năm học 2024-2025, toàn huyện có 28 đơn vị trường học với 395 lớp, 12.890 học sinh. Để chuẩn bị cho năm học mới, Phòng đã chỉ đạo các trường triển khai hỗ trợ học sinh thuộc đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, gia đình chính sách có đủ sách giáo khoa, đồ dùng học tập…đảm bảo không có em học sinh nào vì hoàn cảnh khó khăn mà không được đến trường.

Xác định nguồn kinh phí từ ngân sách có hạn, Phòng khuyến khích các trường vận động nguồn lực xã hội hóa sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị dạy học, đáp ứng nhu cầu giảng dạy theo chương trình giáo dục phổ thông mới. Đến hiện tại, có thể nói công tác chuẩn bị cho năm học mới đã cơ bản hoàn thành, sẵn sàng đón học sinh đến trường theo đúng kế hoạch đề ra.

Có thể bạn quan tâm

Đào tạo giáo viên trước yêu cầu mới

Đào tạo giáo viên trước yêu cầu mới

(GLO)- Trước yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông, các cơ sở đào tạo sư phạm tại Gia Lai chú trọng đổi mới chương trình, nâng cao chất lượng đào tạo, tăng cường rèn luyện kỹ năng nghề và gắn lý thuyết với thực tiễn trường học.

Dạy trường tư rồi thi vào công lập, thời gian trước đó có được cộng để tính thâm niên?

Dạy trường tư rồi thi vào công lập, thời gian trước đó có được cộng để tính thâm niên?

(GLO)- Giáo viên mầm non từng giảng dạy tại trường tư thục, có đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc, khi được tuyển dụng vào trường công lập có thể được cộng thời gian công tác trước đó để tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo, nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định.

AI làm bài thay học sinh: Đã đến lúc phải đổi cách dạy và thi?

AI làm bài thay học sinh: Đã đến lúc phải đổi cách dạy và thi?

(GLO)- AI có thể giải bài tập, viết văn chỉ trong vài giây, nhưng nếu học sinh phụ thuộc vào câu trả lời có sẵn, khả năng tư duy độc lập có thể bị ảnh hưởng. Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh yêu cầu đổi mới cách học để người học làm chủ công nghệ, không để AI suy nghĩ thay mình.

9 sinh viên được GS. Ngô Bảo Châu tuyển chọn nhận học bổng 15 triệu đồng/tháng: Tiêu chí nào để giành suất?

9 sinh viên được GS. Ngô Bảo Châu tuyển chọn nhận học bổng 15 triệu đồng/tháng: Tiêu chí nào để giành suất?

(GLO)- 9 sinh viên ngành Toán và Sư phạm Toán xuất sắc được nhận học bổng Sigma Gold trị giá 15 triệu đồng/tháng, kèm hỗ trợ toàn bộ học phí theo chương trình. Để giành suất học bổng cao nhất, các ứng viên phải vượt qua vòng xét hồ sơ và phỏng vấn trực tiếp với GS. Ngô Bảo Châu cùng các chuyên gia.

Giáo viên có nên nêu tên học sinh mắc lỗi trong nhóm Zalo phụ huynh?

Giáo viên có nên nêu tên học sinh mắc lỗi trong nhóm Zalo phụ huynh?

(GLO)- Việc giáo viên nêu tên học sinh vi phạm trong nhóm Zalo phụ huynh nhằm phối hợp giáo dục đang gây nhiều tranh luận. Trong khi một số người cho rằng cách làm này giúp gia đình kịp thời chấn chỉnh con, chuyên gia cảnh báo nguy cơ tổn thương tâm lý và ảnh hưởng quyền riêng tư của trẻ.

Vụ học sinh lớp 1 tử vong ở Hải Phòng: Rà soát quy trình quản lý, đón trả trẻ

Vụ học sinh lớp 1 tử vong ở Hải Phòng: Rà soát quy trình quản lý, đón trả trẻ

(GLO)- Từ vụ học sinh lớp 1 tử vong trong khuôn viên trường sau giờ tan học tại Trường Tiểu học An Dương (phường An Dương), lãnh đạo TP. Hải Phòng yêu cầu làm rõ trách nhiệm của nhà trường, giáo viên và những người liên quan; đồng thời rà soát quy trình quản lý, giám sát, đưa đón, bàn giao học sinh.

null