Cả nước khởi tố mới 456 vụ án/1.265 bị can liên quan đến tham nhũng, tiêu cực

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-

Sáng 8-7, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc giao ban 6 tháng đầu năm hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng-chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực.

Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Đồng chí Phan Đình Trạc-Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, tiêu cực và các đồng chí Phó ban Nội chính Trung ương đồng chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu Gia Lai có đồng chí Võ Thanh Hùng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh; các đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị.

Trình bày báo cáo tóm tắt, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương Võ Văn Dũng cho hay: Trong 6 tháng đầu năm 2024, các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã chỉ đạo rà soát, đưa 74 vụ án, 33 vụ việc tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm xảy ra trên địa bàn vào diện theo dõi, chỉ đạo. Đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực phức tạp, kéo dài, dư luận quan tâm, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giám định, định giá tài sản; phát hiện, điều tra, khởi tố nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Các địa phương trên cả nước đã khởi tố mới 456 vụ án/1.265 bị can phạm tội về tham nhũng, tiêu cực; số cán bộ, đảng viên bị khởi tố do hành vi tiêu cực là 823 bị can. Đồng thời, chỉ đạo xử lý nghiêm trách nhiệm 35 người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức để xảy ra tham nhũng, tiêu cực. Cơ quan điều tra 2 cấp của các tỉnh, thành phố đã khởi tố 73 vụ án/64 bị can phạm tội về tham nhũng, tiêu cực ở khu vực ngoài Nhà nước.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Bên cạnh đó, các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã tham mưu, chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về PCTN, tiêu cực ở địa phương. Qua đó, phát hiện 63 vụ việc/57 đối tượng liên quan đến tham nhũng, tiêu cực. Các cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra cấp có thẩm quyền đã xử lý kỷ luật 949 tổ chức Đảng và 1.120 đảng viên do có hành vi liên quan đến tham nhũng, tiêu cực; chuyển 124 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra có thẩm quyền để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Đến nay, cơ quan Thi hành án các địa phương đã thu hồi 500 tỷ đồng/1.306 tỷ đồng của tổng số tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, tiêu cực.

Các đại biểu tham dự hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm hoạt động của Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực cấp tỉnh tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Các đại biểu tham dự hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm hoạt động của Ban Chỉ đạo PCTN, tiêu cực cấp tỉnh tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Kết luận hội nghị, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đã ghi nhận hiệu quả hoạt động chỉ đạo của các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, qua đó, góp phần đưa công tác PCTN, tiêu cực trở nên “trên đã nóng, dưới cũng đang nóng”. Các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã kịp thời tham mưu, triển khai đồng bộ các chương trình, kế hoạch về công tác PCTN, tiêu cực, bước đầu đã mang lại hiệu quả thiết thực. Ban Chỉ đạo cấp tỉnh hoạt động ngày càng nề nếp, hiệu quả, khẳng định vai trò trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN, tiêu cực ở địa phương. Qua đó, góp phần tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào công cuộc PCTN của Đảng.

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm nay, Trưởng Ban Nội chính Trung ương đề nghị các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh tiếp tục chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng-chống tham nhũng tiêu cực; chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới. Tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận quan tâm, nhất là các vụ án, vụ việc Ban Chỉ đạo Trung ương giao và trong diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh. Tập trung xử lý các vụ án, vụ việc liên quan đến lãnh đạo, quản lý các cấp để phục vụ cho công tác nhân sự đại hội Đảng các cấp sắp tới. Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là “dứt khoát không để lọt vào cơ quan lãnh đạo những người đã phạm sai lầm, vướng vào tham nhũng, tiêu cực, bao che tội phạm, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng”.

Có thể bạn quan tâm

Nhiều hoạt động kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Đak Pơ

Nhiều hoạt động kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Đak Pơ

(GLO)- Sáng 24-6, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa tại Đền tưởng niệm liệt sĩ (Tượng đài Chiến thắng Đak Pơ) và tổ chức tọa đàm nhân kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Đak Pơ (24/6/1954 - 24/6/2026).

Gia Lai: Lấy ý kiến đối với các cá nhân được đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động và danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”

Gia Lai: Lấy ý kiến đối với các cá nhân được đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động và danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”

(GLO)- Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 4265/SNV-TĐKT&NCC về việc lấy ý kiến nhân dân đối với các cá nhân được đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Ba và tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”.

Cần khắc phục tình trạng “quy hoạch treo” khi điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia.

Cần khắc phục tình trạng “quy hoạch treo” khi điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia

(GLO)- Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh việc điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 phải đi trước một bước, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai; đồng thời khắc phục tình trạng quy hoạch thiếu tính khả thi, gây lãng phí tài nguyên.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn kiểm tra, khảo sát vùng tưới hồ chứa nước Ia Mơr

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn kiểm tra, khảo sát vùng tưới hồ chứa nước Ia Mơr

(GLO)- Sáng 20-6, đoàn công tác của tỉnh do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn làm trưởng đoàn đã kiểm tra, khảo sát vùng tưới hồ chứa nước Ia Mơr và làm việc với các đơn vị liên quan về tình hình đầu tư, quản lý, khai thác công trình.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng chủ trì buổi làm việc nhằm tháo gỡ các nút thắt trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho dự án.

Tập trung hoàn thành công tác GPMB, đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

(GLO)- Chiều 19-6, tại trụ sở UBND xã Bình Khê, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng chủ trì buổi làm việc để xử lý các vấn đề liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng (GPMB), tiến độ thi công dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Tổng LĐLĐ Việt Nam khảo sát việc thực hiện Nghị quyết 6a tại LĐLĐ tỉnh Gia Lai

Tổng LĐLĐ Việt Nam khảo sát việc thực hiện Nghị quyết 6a tại LĐLĐ tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 17-6, Đoàn khảo sát của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đã có buổi làm việc với LĐLĐ tỉnh Gia Lai về việc thực hiện Nghị quyết 6a/NQ-TLĐ ngày 6-1-2011 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn cơ sở (CĐCS).

Báo chí tiếp tục đồng hành trên tinh thần xây dựng, vì sự phát triển của Gia Lai

Báo chí tiếp tục đồng hành trên tinh thần xây dựng, vì sự phát triển của Gia Lai

(GLO)- Phát biểu tại buổi gặp mặt kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành với Gia Lai trên tinh thần xây dựng, vì sự phát triển của quê hương.

null