Mỹ chi 13 tỷ USD cho dự án phát triển máy bay “Ngày tận thế” mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Không quân Mỹ thông báo vừa ký hợp đồng trị giá 13 tỷ USD với Tập đoàn Sierra Nevada để phát triển phiên bản mới của máy bay “Ngày tận thế” E-4B dành cho dự án mang tên Trung tâm tác chiến sinh tồn trên không (SAOC).

Theo hãng tin Reuters và RT, người phát ngôn của không quân Mỹ ngày 26-4 thông báo, lực lượng này vừa ký hợp đồng với Tập đoàn Sierra Nevada để thực hiện dự án Trung tâm tác chiến sinh tồn trên không (Survivable Airborne Operations Center-SAOC), chế tạo một máy bay “Ngày tận thế” trị giá 13 tỷ USD. Thời hạn hoàn thành dự án là năm 2036.

Một trong số các máy bay Ngày Tận thế của Mỹ. Ảnh: Reuters

Một trong số các máy bay Ngày Tận thế của Mỹ. Ảnh: Reuters

Máy bay “Ngày tận thế” có thể sống sót kể cả trong chiến tranh hạt nhân, thay thế loại máy bay E-4B của Boeing được phát triển từ những năm 70 của thế kỷ trước. “Việc phát triển hệ thống vũ khí an ninh quốc gia quan trọng này đảm bảo khả năng chỉ huy, kiểm soát và liên lạc hạt nhân của bộ có liên quan và an toàn trong hoạt động trong nhiều thập kỷ tới”-thông báo nêu rõ.

Máy bay E-4B hiện tại là máy bay phản lực khổng lồ Boeing 747-200, xuất hiện từ giữa những năm 1970. Dòng máy bay này dự kiến ngừng hoạt động vào đầu những năm 2030. Theo Reuters, do các bộ phận của dòng máy bay này trở nên lỗi thời nên quá trình bảo trì ngày càng khó khăn và tốn kém.

Máy bay E-4B được thiết kế như một trụ sở chỉ huy di động có thể chịu được các vụ nổ hạt nhân, tác động điện từ, cho phép các lãnh đạo Mỹ ra lệnh cho quân đội trong trường hợp khẩn cấp.

E-4B cũng có thể tiếp liệu trên không, được trang bị các thiết bị liên lạc tiên tiến phục vụ họp hành trong trường hợp khẩn.

Có thể bạn quan tâm

Đại úy quân nhân chuyên nghiệp nuôi quân giỏi

Đại úy quân nhân chuyên nghiệp nuôi quân giỏi

(GLO)-

Năng nổ, nhiệt tình, chịu khó, cẩn trọng là những đức tính nổi bật của Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Thị Nga, nhân viên Phòng Hậu cần-Kỹ thuật Lữ đoàn 273 (Quân đoàn 3). Chính vì thế, chị được tuyên dương là một trong những điển hình tiến tiến trong phong trào thi đua quyết thắng.

Nga - Ukraine trao đổi tù binh quy mô lớn

Nga - Ukraine trao đổi tù binh quy mô lớn

Nga và Ukraine đã tiến hành một cuộc trao đổi tù binh quy mô lớn trong ngày 14/9, với số tù binh được trả tự do lên đến 206 người. Cuộc trao đổi diễn ra sau quá trình đàm phán do Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE) làm trung gian.