Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh: Thăm Đội K52 tại tỉnh Preah Vihear

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tiếp tục chuyến thăm, chúc Tết Chol Chnam Thmay tại Vương quốc Campuchia, chiều 9-4, đoàn công tác của tỉnh Gia Lai do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đội K52 đang thực hiện nhiệm vụ tại tỉnh Preah Vihear.
Đoàn công tác của tỉnh Gia Lai đến thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đội K52 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai) đang thực hiện nhiệm vụ tại tỉnh Preah Vihear (Vương quốc Campuchia). Ảnh: Minh Nguyễn

Đoàn công tác của tỉnh Gia Lai đến thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đội K52 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai) đang thực hiện nhiệm vụ tại tỉnh Preah Vihear (Vương quốc Campuchia). Ảnh: Minh Nguyễn

Theo đó, mùa khô 2023-2024, cán bộ, chiến sĩ Đội K52 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh) đã tìm kiếm, quy tập được 6 hài cốt liệt sỹ tại tỉnh Preah Vihear.

Tại buổi đến thăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh và thành viên đoàn công tác đã dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Campuchia qua các thời kỳ. Đồng thời, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự hy sinh lớn lao của các anh hùng liệt sĩ trong chiến tranh bảo vệ biên giới và làm nghĩa vụ quốc tế ở Campuchia.

Thay mặt đoàn công tác, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Anh đã ghi nhận và biểu dương tinh thần toàn Đội K52 đã nỗ lực khắc phục khó khăn trong việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại tỉnh Preah Vihear; tiếp tục khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của đất nước Campuchia, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng động viên, thăm hỏi và chúc cán bộ chiến sĩ Đội K52 nhiều sức khỏe, hạnh phúc, luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, tiếp tục gắn bó mật thiết với lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và nhân dân tỉnh bạn trong việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ để đưa về yên nghỉ trong lòng đất Mẹ Việt Nam; thắt chặt mối quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” giữa 2 dân tộc Việt Nam-Campuchia nói chung, 2 tỉnh Gia Lai-Preah Vihear nói riêng.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình nghệ thuật “Đại ngàn chạm biển xanh”: Mở cánh cửa du lịch bằng nghệ thuật đỉnh cao

Chương trình nghệ thuật “Đại ngàn chạm biển xanh”: Mở cánh cửa du lịch bằng nghệ thuật đỉnh cao

(GLO)- Đêm khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 diễn ra thành công vang dội, mang đến một “bữa tiệc” âm thanh và thị giác mãn nhãn, nơi nghệ thuật, ánh sáng và công nghệ hòa quyện đầy ấn tượng, góp phần khắc họa rõ nét một vùng đất giàu tiềm năng, giàu sức hút.

Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2026 với chủ đề “Gia Lai - Chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong kỷ nguyên số”

Gia Lai chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong kỷ nguyên số

(GLO)- Ngày 28-3, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường Quy Nhơn) đã diễn ra hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2026 với chủ đề “Gia Lai - Chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong kỷ nguyên số”. Hội nghị nằm trong chuỗi sự kiện Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026.

Đón đợi khoảnh khắc bùng nổ của đêm khai hội

Đón đợi khoảnh khắc bùng nổ của đêm khai hội

(GLO)- Ngay sau buổi tổng duyệt đêm 27-3, không khí tại khu vực sân khấu lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 dường như vẫn chưa hạ nhiệt. Dư âm của một chương trình được đầu tư quy mô, chỉn chu tiếp tục lan tỏa trong đội ngũ thực hiện và cả trong sự háo hức, mong đợi của người dân.

Trước giờ G khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2026: Sân khấu đã sẵn sàng cho đại tiệc nghệ thuật chưa từng có

Trước giờ “G”: Sân khấu đã sẵn sàng cho đại tiệc nghệ thuật chưa từng có

(GLO)- Chỉ còn chưa đầy 48 giờ trước Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, công tác chuẩn bị tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn) cơ bản hoàn tất. Sân khấu, nhân lực và phương án vận hành đã sẵn sàng cho đại tiệc nghệ thuật, dự kiến thu hút khoảng 50.000 khán giả.

null