Đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Gia Lai thăm, chúc Tết tỉnh Champasak

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)-

Tiếp tục chuyến thăm, chúc Tết cổ truyền Bun Pi May của Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, ngày 9-4, đoàn cán bộ cấp cao của tỉnh Gia Lai đã đến thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Champasak.

Dẫn đầu cán bộ cấp cao của tỉnh Gia Lai có đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Cùng đi có các đồng chí: Huỳnh Thế Mạnh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phạm Thị Tố Hải-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở, ban, ngành và địa phương trong tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai Châu Ngọc Tuấn (giữa) tặng biểu tượng của tỉnh Gia Lai cho Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Champasak. Ảnh: Q.T
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai Châu Ngọc Tuấn (giữa) tặng biểu tượng của tỉnh Gia Lai cho Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Champasak. Ảnh: Q.T

Cùng dự chúc Tết có ông Nguyễn Văn Trung-Tổng Lãnh sự Việt Nam tại tỉnh Champasak, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Đồng chí Sanan Siphaphommachanh-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Chính trị Lý luận, công tác Đảng-Cán bộ tỉnh Champasak cùng lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh đón tiếp trọng thị đoàn cán bộ cấp cao của tỉnh Gia Lai

Nhân dịp Tết cổ truyền Bun Pi May, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Gia Lai chúc cán bộ và Nhân dân tỉnh Champasak năm mới nhiều sức khỏe, hạnh phúc và tiếp tục gặt hái thành công trong năm mới. Đồng thời, bày tỏ vui mừng trước những thành tựu mà tỉnh Champasak đã đạt được trên tất cả các lĩnh vực trong thời gian qua.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn (bìa trái) chúc mừng năm mới lãnh đạo và Nhân dân tỉnh Champasak. Ảnh: Q.T

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn (bìa trái) chúc mừng năm mới lãnh đạo và Nhân dân tỉnh Champasak. Ảnh: Q.T

Thông tin chung về những kết quả nổi bật mà tỉnh đạt được trong thời gian qua, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn cũng đánh giá cao kết quả công tác hợp tác giữa tỉnh Gia Lai với Champasak. Đặc biệt, 2 tỉnh đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2016-2021 và giai đoạn 2021-2025 trên các lĩnh vực thương mại, hỗ trợ đào tạo nhân lực, giáo dục, phát triển du lịch và giao thông.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn cho rằng: Champasak và Gia Lai có vị trí đặc biệt quan trọng trong Khu vực Tam giác phát triển Việt Nam-Lào-Campuchia. Thời gian qua, Quốc hội và Chính phủ 2 nước đã xúc tiến tổ chức nhiều hội nghị bàn giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của khu vực này.

Lãnh đạo tỉnh Champasak tặng quà lưu niệm cho Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai Châu Ngọc Tuấn (thứ 5 từ trái sang). Ảnh: Q.T

Lãnh đạo tỉnh Champasak tặng quà lưu niệm cho Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai Châu Ngọc Tuấn (thứ 5 từ trái sang). Ảnh: Q.T

Chính vì vậy, chúng ta cần tiếp tục phát huy mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác toàn diện, sâu sắc hơn nữa để sớm đưa Khu vực Tam giác phát triển Việt Nam-Lào-Campuchia phát triển toàn diện như mục tiêu mà Quốc hội, Chính phủ 3 nước đã đề ra, góp phần mang lại lợi ích của 2 địa phương. Đồng thời, tiếp tục vun đắp mối quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa 2 dân tộc anh em Việt Nam-Lào nói chung, tỉnh Gia Lai và Champasak nói riêng, “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Champasak, Phó Bí thư Tỉnh ủy Sanan Siphaphommachanh đã gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc đối với những tình cảm đặc biệt của Đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Gia Lai nhân dịp năm mới. Qua đó, khẳng định mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị và ngày càng đi vào chiều sâu giữa 2 tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai Châu Ngọc Tuấn (thứ 5 từ trái sang) tặng quà và chúc mừng năm mới Phó Bí thư Tỉnh ủy và Nhân dân tỉnh Champasak. Ảnh: Q.T

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai Châu Ngọc Tuấn (thứ 5 từ trái sang) tặng quà và chúc mừng năm mới Phó Bí thư Tỉnh ủy và Nhân dân tỉnh Champasak. Ảnh: Q.T

Phó Bí thư Tỉnh ủy Champasak cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ rất lớn của tỉnh Gia Lai trong thời gian qua trên tất cả các lĩnh vực, nhất là hỗ trợ tỉnh Champasak trong công tác đào tạo nguồn nhân lực. Đồng thời, mong muốn 2 tỉnh tiếp tục triển khai hiệu quả các nội dung thỏa thuận cấp cao Việt Nam-Lào và Bản ghi nhớ hợp tác giữa 2 tỉnh để góp phần tạo động lực thúc đẩy tỉnh Champasak ngày càng phát triển mạnh mẽ, toàn diện hơn nữa.

Ngoài ra, Phó Bí thư Tỉnh ủy Champasak cũng khẳng định sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Gia Lai đến khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư, khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của 2 đất nước nói chung và 2 tỉnh Champasak-Gia Lai nói riêng.

Dịp này, thay mặt đoàn công tác Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn cũng trao quà lưu niệm và tặng tỉnh Champasak số tiền 20.000 USD cùng với những lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Đội K53. Ảnh: Q.T

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Đội K53. Ảnh: Q.T

Trước đó, đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Gia Lai cũng đã đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Đội K53 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum) đang làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh trên nước bạn Lào tại các tỉnh Champasak và Sekong.

Có thể bạn quan tâm

Chư Păh đẩy mạnh công tác kết nghĩa với làng dân tộc thiểu số

Chư Păh đẩy mạnh công tác kết nghĩa với làng dân tộc thiểu số

(GLO)- Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai, huyện Chư Păh đã chú trọng triển khai công tác kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với các làng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Hoạt động này nhằm thắt chặt tình đoàn kết, giúp các làng DTTS từng bước phát triển về mọi mặt.

Giai đoạn 2021-2023, hơn 42.000 lao động được tư vấn giới thiệu việc làm

Giai đoạn 2021-2023, hơn 42.000 lao động được tư vấn giới thiệu việc làm

(GLO)- Chiều 17-5, tại Trường Cao đẳng Gia Lai, Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh hàng năm về số lao động được tạo việc làm mới, tỷ lệ lao động qua đào tạo của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh và Trường Cao đẳng Gia Lai, giai đoạn 2021-2023.
Ông Hồ Văn Thảo-Chủ tịch UBND huyện Krông Pa báo cáo tại buổi giám sát. Ảnh: Hà Duy

Giám sát đầu tư công trung hạn và hàng năm giai đoạn 2021-2025 tại Krông Pa

(GLO)- Ngày 17-5, Đoàn giám sát HĐND tỉnh Gia Lai do Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Đình Phương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thường trực HĐND và UBND huyện Krông Pa về “Việc ban hành nghị quyết của HĐND cấp huyện về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025”.
Trang trọng lễ cầu siêu và tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ hy sinh trên chiến trường Campuchia về nước

Trang trọng lễ cầu siêu và tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ hy sinh trên chiến trường Campuchia về nước

(GLO)- Theo kế hoạch, sáng 23-5, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai sẽ tổ chức trọng thể lễ truy điệu và an táng 21 liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở đất bạn Campuchia được tìm kiếm, quy tập trong mùa khô 2023-2024.
Tiếp tục tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động trong thực hiện bảo hiểm y tế

Tiếp tục tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động trong thực hiện bảo hiểm y tế

(GLO)- Đó là chỉ đạo của đồng chí Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tại hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 7-9-2009 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới diễn ra sáng 16-5. 

Gia Lai hướng đến mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân

Gia Lai hướng đến mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân

(GLO)- Sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới, tỷ lệ người dân tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh Gia Lai tăng lên đáng kể. Nếu năm 2009, tỷ lệ bao phủ BHYT/dân số chỉ đạt 69,36% thì năm 2023, tỷ lệ này đã tăng lên 91%.