Ayun Pa đẩy mạnh tiêm vắc xin phòng bệnh dại cho đàn vật nuôi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trước nguy cơ bùng phát bệnh dại trong điều kiện thời tiết nắng nóng, thị xã Ayun Pa đã tổ chức tiêm phòng bệnh dại cho đàn vật nuôi tại phường Hòa Bình. Sau đó, đồng loạt ra quân tại tất cả các xã, phường với mục tiêu phấn đấu trên 70% đàn vật nuôi được tiêm phòng bệnh dại.

Cách đây hơn 1 năm, khi đang đi sửa chữa đường dây điện, ông Nguyễn Văn Y (tổ 4, phường Đoàn Kết) bị một con chó chạy rông ngoài đường cắn vào chân gây chảy máu. Không biết vật nuôi của gia đình nào để nhờ theo dõi, ông phải đi tiêm vắc xin và huyết thanh phòng dại. Ông cho hay: “Tình trạng chó thả rông không chỉ gây ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông mà khi chúng cắn người sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng nếu không tiêm phòng dại kịp thời”.

Ông Rcom Đoa-Cán bộ thú y phường Đoàn Kết đến từng hộ dân tiêm phòng dại cho vật nuôi. Ảnh: V.C

Ông Rcom Đoa-Cán bộ thú y phường Đoàn Kết đến từng hộ dân tiêm phòng dại cho vật nuôi. Ảnh: V.C

Phường Đoàn Kết hiện có trên 350 con chó, mèo. Nhiều người dân nuôi chó nhưng không chú trọng tiêm phòng. Ông Rcom Đoa-Cán bộ thú y phường-chia sẻ: Do nhiều hộ chưa nhận thức được mối nguy hiểm của bệnh dại nên công tác tiêm phòng cho đàn vật nuôi gặp nhiều khó khăn. Trong đợt ra quân đồng loạt vào cuối tháng 2 vừa qua, mặc dù đã thông báo rộng rãi đến người dân nhưng rất ít người đưa vật nuôi đến điểm tiêm phòng tập trung. Cán bộ thú y cùng với cán bộ tổ dân phố đến từng nhà tuyên truyền, vận động nhưng cũng chỉ tiêm được 108 con chó, chiếm 30,8% tổng đàn. Nguyên nhân là do nhiều gia đình đi làm nương rẫy. Bên cạnh đó, đa số vật nuôi thả rông nên không thể tiêm phòng.

Trong khi đó, từ đầu năm đến nay, xã Ia Sao mới chỉ tiêm phòng dại được 67/200 con chó, mèo. Ông Nay Quy-Cán bộ thú y xã-cho biết: Xã có 4/5 thôn làng đồng bào dân tộc thiểu số. Mặc dù chi phí tiêm vắc xin phòng dại cho đàn vật nuôi đã được Nhà nước hỗ trợ nhưng do nhận thức còn hạn chế nên người dân không chú trọng đến việc này. “Mặc dù đối diện với nhiều nguy hiểm trong quá trình tiêm phòng nhưng cán bộ thú y cũng như lực lượng tham gia hỗ trợ không được hưởng thêm chế độ phụ cấp nào. Đây cũng là một trong những bất cập khiến tỷ lệ tiêm phòng vật nuôi đạt thấp”-ông Quy bộc bạch.

Bệnh dại là bệnh truyền nhiễm do vi rút dại lây từ chó, mèo sang người thông qua vết cắn, cào hoặc tiếp xúc với vết thương hở, dẫn đến nhiễm trùng não. Với mục tiêu phấn đấu trên 70% đàn vật nuôi được tiêm phòng dại, cuối tháng 2 vừa qua, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã đã tổ chức tiêm phòng điểm tại phường Hòa Bình và ra quân đồng loạt tại tất cả các xã, phường. Dù vậy, kết quả cũng chỉ đạt 17,1% tổng đàn.

Tình trạng chó thả rông gây nhiều khó khăn cho công tác tiêm phòng cũng như tiềm ẩn nguy cơ bùng phát bệnh dại. Ảnh: Vũ Chi

Tình trạng chó thả rông gây nhiều khó khăn cho công tác tiêm phòng cũng như tiềm ẩn nguy cơ bùng phát bệnh dại. Ảnh: Vũ Chi

Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã Phạm Thị Hồng Hoa phân tích: Toàn thị xã hiện có trên 3.700 con chó, mèo. Mặc dù lượng vắc xin phòng dại do Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh cấp về không thiếu nhưng tỷ lệ tiêm phòng vắc xin phòng dại cho đàn vật nuôi của thị xã chỉ đạt dưới 50%. Nguyên nhân chính là do ý thức phòng bệnh của người dân chưa cao, nhiều người thờ ơ, không phối hợp với nhân viên thú y khi tiêm phòng cho vật nuôi của gia đình. Bên cạnh đó là thói quen nuôi chó thả rông vẫn còn phổ biến. Tai nạn, rủi ro có thể xảy ra nhưng cán bộ thú y cơ sở chỉ được hưởng phụ cấp khoảng 2,1 triệu đồng/tháng, không được hỗ trợ công tiêm vắc xin phòng dại cũng phần nào ảnh hưởng đến công việc của họ.

“Thời gian tới, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã phối hợp với các xã, phường rà soát tổng đàn vật nuôi để nắm số lượng chính xác, xây dựng kế hoạch tiêm phòng dại phù hợp; triển khai cho các hộ dân ký cam kết tiêm phòng và đảm bảo an toàn cho đàn vật nuôi; tổ chức tập huấn, tuyên truyền về sự nguy hiểm của bệnh dại, từ đó nâng cao nhận thức của người dân trong công tác phòng-chống bệnh dại trên đàn vật nuôi”-bà Hoa nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai tăng cường công tác y tế dự phòng

Gia Lai tăng cường công tác y tế dự phòng

(GLO)- Ngày 30-10, Sở Y tế Gia Lai có Công văn số 3723/SYT-NVY về việc tăng cường công tác y tế dự phòng nhằm mục tiêu chủ động kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm, đẩy mạnh phòng-chống các bệnh không lây nhiễm và các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.

Bộ Y tế đã đề xuất tăng mức xử phạt 1-2 lần với nhiều hành vi vi phạm tại dự thảo Nghị định mới.

Bộ Y tế đề xuất tăng mức phạt vi phạm về an toàn thực phẩm

(GLO)- Tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 4-9-2018 quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28-12-2021, Bộ Y tế đề xuất tăng mức xử phạt 1-2 lần với nhiều hành vi.

Khoa Thần kinh - Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai không để "thuốc bẩn" lọt vào khu điều trị.

Dùng “thần dược” điều trị đột quỵ: Đừng biến hy vọng thành hiểm họa

(GLO)-Dù các chuyên gia y tế đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo, nhưng những “thần dược” điều trị đột quỵ vẫn âm thầm xuất hiện. Từ niềm tin “còn nước còn tát”, không ít gia đình đã vô tình biến hy vọng thành hiểm họa, khiến bác sĩ phải vừa điều trị, vừa phải cảnh giác với… thuốc “lạ”.

Khám, tư vấn về sức khỏe tâm thần tại Bệnh viện Tâm Thần Quy Nhơn. Ảnh: N.T.H

Chăm sóc sức khỏe tâm thần, giảm gánh nặng bệnh tật

(GLO)- Theo nhiều chuyên gia y tế, cứ 4 người thì có 1 người từng trải qua vấn đề về sức khỏe tâm thần trong cuộc đời. Sức khỏe tâm thần không chỉ đơn thuần là “không mắc bệnh”, mà là trạng thái cân bằng cảm xúc, tâm lý, hành vi. Vì thế, chăm sóc sức khỏe tinh thần ngày càng được quan tâm hơn.

Tăng cường tuyên truyền, chăm sóc sức khỏe người dân vùng khó

Tăng cường tuyên truyền, chăm sóc sức khỏe người dân vùng khó

(GLO)- Qua triển khai Dự án 7 (Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi), người dân ở địa bàn phía Tây tỉnh đã và đang tiếp cận các dịch vụ y tế và được chăm sóc sức khỏe ngày một tốt hơn, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

Không chỉ là loại quả nhiệt đới thơm ngon, dứa còn được xem là người bạn "vàng” của phụ nữ bởi nhiều ích lợi. Ảnh: Internet

Lợi ích tuyệt vời của dứa cho sức khỏe phụ nữ

(GLO)- Không chỉ là loại quả nhiệt đới thơm ngon, dứa còn được xem là người bạn "vàng” của phụ nữ. Với hàm lượng vitamin C, mangan và các enzyme tự nhiên dồi dào, dứa giúp cơ thể tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ tiêu hóa, làm đẹp da và cải thiện tâm trạng.

Trẻ mắc bệnh viêm phổi được theo dõi điều trị tại Khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh. Ảnh: M.H

Thời tiết chuyển mùa, bệnh truyền nhiễm gia tăng

(GLO)- Mùa mưa năm nay, thời tiết ẩm ướt, mưa nắng thất thường cùng nhiệt độ cao tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều loại vi rút, vi khuẩn phát triển mạnh. Hàng loạt bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như sốt xuất huyết Dengue, tay chân miệng, bệnh đường hô hấp… đang có xu hướng tăng, nhất là ở trẻ em.

null