Kiểm tra tình hình dịch bệnh động vật tại huyện Mang Yang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 18-3, Đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và PTNT đã làm việc với UBND huyện Mang Yang về tình hình bệnh lở mồm long móng (LMLM), dịch tả heo châu Phi và nghi bệnh dại động vật trên địa bàn huyện.

Theo báo cáo của UBND huyện Mang Yang, từ giữa tháng 2-2024, trên địa bàn huyện xuất hiện bệnh LMLM trên đàn bò tại làng Đê Kốp-Doul và Đê Ktu (thị trấn Kon Dơng) với 11 con và làng Kon Chrăh và Kon Hoa (xã Hà Ra) là 14 con. Đến nay, cơ quan chuyên môn phối hợp với chính quyền địa phương và hộ gia đình điều trị khỏi bệnh 23 con bò, còn lại 2 con đang phục hồi sức khỏe trở lại, không phát sinh thêm bò mắc bệnh.

Cán bộ thú y kiểm tra sức khỏe số bò bị bệnh LMLM.Ảnh: Nguyễn Diệp

Cán bộ thú y kiểm tra sức khỏe số bò bị bệnh LMLM.Ảnh: Nguyễn Diệp

Cũng trên địa bàn huyện, ngày 29-2-2024, tại làng Groi (xã Kon Thụp) xuất hiện ổ dịch tả heo châu Phi tại một hộ gia đình đang nuôi 25 con heo mua trên mạng xã hội. Nhận được tin báo, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tiêu hủy số heo mắc bệnh. Ngoài ra, ngày 19-2, tại làng Ar Btôk (xã Đê Ar) người dân phát hiện có 2 con chó nghi bị bệnh dại nên đã báo chính quyền địa phương bắt tiêu hủy.

Tiêu độc khử trùng các phương tiện ra, vào khu vực bệnh LMLM. Ảnh: Nguyễn Diệp

Tiêu độc khử trùng các phương tiện ra, vào khu vực bệnh LMLM. Ảnh: Nguyễn Diệp

Ngay sau khi phát hiện các ổ bệnh LMLM và dịch tả heo châu Phi, UBND huyện Mang Yang đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tập trung khoanh vùng, cách ly, chăm sóc số bò mắc bệnh. Cấp 60 lít hóa chất tổ chức tiêu độc khử trùng chuồng trại và môi trường ở các làng có bệnh LMLM, dịch tả heo châu Phi và khu vực nghi dại trên động vật. Đồng thời, tuyên truyền, vận động người dân chủ động mua các loại vắc xin LMLM, viêm da nổi cục, tụ huyết trùng trâu, bò, heo, dại chó, mèo… tiêm phòng bệnh cho đàn vật nuôi.

Kiểm tra thực tế tại làng Kon Chrăh( xã Hà Ra). Ảnh; Nguyễn Diệp

Kiểm tra thực tế tại làng Kon Chrăh( xã Hà Ra). Ảnh; Nguyễn Diệp

Phát biểu tại buổi làm việc ông Đoàn Ngọc Có- Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT đánh giá cao công tác phòng-chống bệnh động vật của huyện Mang Yang và các cơ quan chuyên môn. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới, huyện cần tập trung làm rõ việc việc mua bán heo trên mạng xã hội dẫn đến bệnh dịch tả heo châu Phi xuất hiện trên địa bàn. Tổ chức tuyên truyền nâng cao ý thức người dân trong phòng-chống bệnh động vật. Tiếp tục theo dõi, giám sát chặt chẽ ổ dịch tả heo châu Phi và xử lý nhanh, kịp thời nếu phát hiện ổ dịch mới. Tuyên truyền, vận động người nuôi chó, mèo chấp hành nghiêm việc tiêm phòng bệnh dại đầy đủ. Phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh xem xét nếu đủ điều kiện thì công bố dịch bệnh trên địa bàn huyện để đề xuất Bộ Nông nghiệp và PTNT hỗ trợ vắc xin và hóa chất để phòng-chống bệnh động vật trên địa bàn. Thường xuyên kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển động vật chưa qua kiểm dịch.

Có thể bạn quan tâm

Trách nhiệm mới là điều ở lại lâu dài…

Trách nhiệm mới là điều ở lại lâu dài…

(GLO)- Trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động, khi yêu cầu tăng trưởng ngày càng gắn chặt với chuẩn mực phát triển bền vững của doanh nghiệp, trách nhiệm người đứng đầu doanh nghiệp được nhìn nhận như một thước đo dài hạn.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa: Khát vọng đưa logistics Gia Lai “vươn ra biển lớn”

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa: Khát vọng đưa logistics Gia Lai “vươn ra biển lớn”

(GLO)- Trong quãng thời gian học tập tại Rotterdam (Hà Lan) đến khi tham gia xây dựng các đề án chiến lược quốc gia, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hồ Thị Thu Hòa (quê ở Quy Nhơn) vẫn giữ nguyên khát vọng đưa logistics quê hương “vươn ra biển lớn” bằng tri thức, hạ tầng và chuỗi cung ứng bền vững.

Nông dân tất bật vào nhịp tưới nước cho rẫy cà phê, chăm sóc vườn cây ngay từ những ngày đầu xuân để đảm bảo năng suất mùa vụ 2026.

Nông dân Gia Lai phấn khởi ra đồng, xuất bán chuyến hàng đầu năm

(GLO)- Khi dư âm Tết Bính Ngọ còn đọng lại trong từng nếp nhà, không khí lao động đã rộn ràng trở lại trên khắp vùng Tây Gia Lai. Từ vườn chanh dây, ruộng mía đến rẫy cà phê vào kỳ tưới nước, nông dân và doanh nghiệp đồng loạt xuất bán chuyến hàng đầu năm, khởi đầu mùa vụ mới nhiều kỳ vọng.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku

(GLO)- Giữa cao nguyên cà phê Pleiku, anh Nguyễn Trung Nguyên (tổ 2, phường Pleiku) được biết đến là người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại địa phương. Sau 15 năm theo đuổi, anh đã xây dựng trang trại chồn hương quy mô lớn và từng bước định hình đặc sản cà phê chồn mang dấu ấn riêng.

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Bao đời nay, cây lúa đã gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào các dân tộc ở vùng thung lũng Cheo Reo. Từ chỗ chỉ làm lúa rẫy theo hình thức tự cung tự cấp, giờ đây, bà con đã mở rộng diện tích sản xuất lúa nước lên hàng nghìn ha, xây dựng thương hiệu, đưa hạt gạo vươn xa trên thị trường.

null