Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên: Quan tâm giải quyết các ý kiến của cử tri

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-

Sáng 10-11, đoàn đại biểu HĐND tỉnh gồm các ông, bà: Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hà Thị Giang Thảo-Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn; Nguyễn Hữu Tuyến-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Kbang; Đinh Thị Giang-Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh; Vũ Tiến Anh-Chánh văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Sơ Pai, huyện Kbang.

Tham dự buổi tiếp xúc có ông Nguyễn Hữu Quế-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo huyện Kbang và đông đảo cử tri trên địa bàn xã Sơ Pai.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Hồ Văn Niên phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Quang Tấn

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Hồ Văn Niên phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Quang Tấn

Nhiều kiến nghị liên quan đến đất đai, giao thông nông thôn

Tại buổi tiếp xúc, đại diện đoàn đại biểu HĐND tỉnh đã thông báo đến cử tri kết quả của kỳ họp thứ 14 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) và dự kiến kỳ họp thứ 15. Theo đó, kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa XII dự kiến diễn ra từ ngày 6 đến 8-12 tại Hội trường 2-9, TP. Pleiku. Kỳ họp sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người được HĐND tỉnh bầu; xem xét báo cáo kết quả công tác năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Thường trực HĐND tỉnh.

Đồng thời, HĐND tỉnh sẽ tiến hành đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2023, thống nhất các mục tiêu và giải pháp thực hiện các nhiệm vụ năm 2024; công tác thu-chi ngân sách; thanh tra và đấu tranh chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng-chống tội phạm và vi phạm pháp luật, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2023…

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại xã Sơ Pai. Ảnh: Quang Tấn

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại xã Sơ Pai. Ảnh: Quang Tấn

Buổi tiếp xúc đã có 9 lượt ý kiến với 18 nội dung đề cập các vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh của người dân trên địa bàn.

Cử tri Đinh Văn Ngập (làng Tơ Kơr) cho rằng: “Tỷ lệ làm giấy chứng nhận quyền sử dụng (CNQSD) đất ở của người dân trong làng đạt rất thấp. Mặc dù nhiều hộ dân đã đăng ký làm nhưng thời gian dài chưa được các cấp quan tâm giải quyết. Mong các cấp quan tâm tạo điều kiện để người dân trong làng làm giấy CNQSD đất ở”.

Còn cử tri Đậu Thị Gái-cùng làng đề nghị: “Tuyến đường vào làng đã được đầu tư bê tông hóa tạo thuận lợi trong đi lại của người dân. Tuy nhiên, đoạn đầu làng chưa đầu tư đập tràn qua suối nên mỗi khi gặp mưa lớn, nước đổ về nhiều thì gây chia cắt, rất khó khăn trong đi lại và gây nguy hiểm, nhất là với các em học sinh. Chồng của tôi khi đi qua đây từng bị nước cuốn trôi cả người và xe, rất may không xảy ra điều đáng tiếc. Rất mong các cấp quan tâm đầu tư đập tràn bắc qua suối nhằm đảm bảo an toàn và thuận lợi cho người dân làng Tơ Kơr”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm. Ảnh: Quang Tấn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm. Ảnh: Quang Tấn

Ngoài ra, các vấn đề về ô nhiễm môi trường từ dự án chăn nuôi, chất lượng đường giao thông nông thôn, hạ tầng lưới điện nông thôn… cũng được nhiều cử tri quan tâm đề cập.

Cử tri Trần Văn Hùng (thôn 3) cho hay: “Tình trạng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) thật, giả lẫn lộn trên thị trường thời gian qua là mối lo lớn của người nông dân. Thực tế có không ít trường hợp mua phải phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, vừa gây ảnh hưởng lớn đến tuổi thọ vườn cây, giảm năng suất, vừa mất tiền đầu tư. Đề nghị tỉnh, huyện có giải pháp ngăn chặn hiệu quả thực trạng này, giúp người dân chúng tôi an tâm sản xuất, nâng cao giá trị cây trồng. Ngoài ra, nguồn lực đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn hiện nay chưa đáp ứng nhu cầu của địa phương, nhất là các tuyến đường thôn xóm. Người dân chúng tôi sẵn sàng đóng góp tiền, hiến đất cùng với Nhà nước để đầu tư hoàn thiện hệ thống giao thông, góp phần tạo bộ mặt nông thôn ngày càng xanh, sạch, đẹp”.

Trả lời thấu đáo các ý kiến của cử tri

Trả lời các ý kiến của cử tri thuộc thẩm quyền, Chủ tịch UBND xã Sơ Pai Võ Thanh cho biết: Hầu hết các hộ dân ở các làng người Bahnar trên địa bàn xã hiện chưa được cấp giấy CNQSD đất ở. Vấn đề này, xã cũng đã có văn bản đề nghị huyện quan tâm chỉ đạo các đơn vị liên quan giải quyết cho người dân. Về dự án chăn nuôi heo trên địa bàn xả thải, gây ô nhiễm môi trường, Chủ tịch UBND xã Sơ Pai thông tin: Trên địa bàn có 1 dự án chăn nuôi heo công nghệ cao đã đưa vào hoạt động và 1 dự án chăn nuôi đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư. Vừa qua, xã phối hợp với ngành chức năng của huyện tiến hành kiểm tra và lập biên bản vi phạm về lĩnh vực môi trường và đang đề xuất UBND huyện ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Thời gian tới, xã tiếp tục phối hợp, tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm tình trạng xả thải từ trang trại chăn nuôi này.

Cử tri Trần Văn Hùng (thôn 3) nêu ý kiến về tình trạng phân bón, thuốc BVTV thật, giả lẫn lộn trên thị trường. Ảnh: Quang Tấn

Cử tri Trần Văn Hùng (thôn 3) nêu ý kiến về tình trạng phân bón, thuốc BVTV thật, giả lẫn lộn trên thị trường. Ảnh: Quang Tấn

Chủ tịch UBND huyện Kbang Nguyễn Văn Dũng khẳng định: Các ý kiến của cử tri là hết sức xác đáng. “Đối với vấn đề cấp giấy CNQSD đất ở cho người dân, huyện đã chỉ đạo các đơn vị liên quan xuống làm việc với bà con dân làng. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay là phí đo đạc cao, người dân không chi trả được; trong khi, chúng ta chưa có chính sách hỗ trợ miễn giảm phí đo đạc nên chưa thể triển khai”-Chủ tịch UBND huyện Kbang cho biết.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế thừa nhận công tác ngăn chặn tình trạng phân bón, thuốc BVTV giả của ngành chức năng tỉnh thời gian chưa hiệu quả. Nguyên nhân chủ yếu là do thiếu nhân lực, trong khi cùng một lúc phải thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau. Thời gian tới, tỉnh sẽ chỉ đạo Ban Chỉ đạo 389 tỉnh xây dựng kế hoạch tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng mua bán phân bón, thuốc BVTV giả. Đồng thời, mong bà con nhân dân lựa chọn những loại phân bón, thuốc BVTV có thương hiệu, mua tại các cửa hàng có uy tín để hạn chế mua phải hàng kém chất lượng…

Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên đã tặng 10 suất quà cho 10 gia đình chính sách, người có công trên địa bàn xã Sơ Pai. Ảnh: Quang Tấn

Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên đã tặng 10 suất quà cho 10 gia đình chính sách, người có công trên địa bàn xã Sơ Pai. Ảnh: Quang Tấn

Dịp này, Thường trực HĐND tỉnh đã tặng 10 suất quà cho 10 gia đình chính sách, người có công trên địa bàn xã Sơ Pai. Đặc biệt, cá nhân Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên tặng 1 căn nhà tình thương trị giá 75 triệu đồng cho hộ bà Đinh Thị Cúi (làng Tơ Kơr)-là hộ nghèo, khó khăn về nhà ở, chồng mất sớm, một mình nuôi 4 người con.

Phát biểu kết luận buổi tiếp xúc cử tri, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Văn Niên nhấn mạnh: Các ý kiến của cử tri hết sức chính đáng thể hiện nguyện vọng cấp thiết của người dân. Đồng thời, cơ bản thống nhất với các ý kiến trả lời, giải trình của lãnh đạo UBND tỉnh, các ban, ngành huyện và xã Sơ Pai.

Bí thư Tỉnh ủy cho rằng: Sơ Pai nói riêng và các xã phía Bắc của huyện Kbang có diện tích lớn, địa hình phức tạp nên việc đầu tư hạ tầng giao thông (nhiều cầu, cống) cần nguồn lực rất lớn. Trong khi đó, nguồn lực của tỉnh, huyện còn hạn hẹp nên cử tri cần chia sẻ cùng với địa phương. “Qua đây, tôi đề nghị huyện cần tính toán, xây dựng kế hoạch đầu tư hợp lý, không đầu tư dàn trải nhiều địa bàn. Cái nào cần thiết, cấp bách thì ưu tiên đầu tư trước. Đối với vấn đề lưới điện nông thôn, UBND xã cần vào cuộc cùng với ngành Điện huyện để tháo gỡ, có hướng đầu tư nâng cấp hệ thống đường điện nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của người dân cũng như đảm bảo an toàn lưới điện”.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên tặng 1 căn nhà tình thương trị giá 75 triệu đồng cho hộ bà Đinh Thị Cúi (làng Tơ Kơr). Ảnh: Quang Tấn

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên tặng 1 căn nhà tình thương trị giá 75 triệu đồng cho hộ bà Đinh Thị Cúi (làng Tơ Kơr). Ảnh: Quang Tấn

Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét có hướng chỉ đạo giải quyết, tạo điều kiện hỗ trợ cấp giấy CNQSD đất ở cho người dân các làng người Bahnar trên địa bàn. Đồng thời, huyện, xã phải thường xuyên kiểm tra, tránh tình trạng xả thải tại các trang trại chăn nuôi ra môi trường gây ảnh hưởng đến đời sống người dân. Quan điểm của tỉnh là tạo điều kiện thuận lợi nhất để kêu gọi các nhà đầu tư vào Gia Lai phát triển, góp phần giải quyết việc làm, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội nhưng không ảnh hưởng đến môi trường.

Có thể bạn quan tâm

“Lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu” - thông điệp 80 năm đồng hành cùng dân tộc

“Lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu” - thông điệp 80 năm đồng hành cùng dân tộc

(GLO)- Sau Cách mạng tháng Tám, trong tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Đảng ta đã kịp thời đề ra chủ trương sáng suốt - tổng tuyển cử sớm. Để cuộc bầu cử thành công, Người đã ra “Lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu”, chỉ với 375 chữ nhưng chứa đựng thông điệp sâu sắc.

Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ I bước vào phiên làm việc thứ nhất.

Khai mạc Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ I

(GLO)- Sáng 6-1, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường Quy Nhơn), Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 chính thức khai mạc và bước vào phiên làm việc thứ nhất. Đại hội có sự tham dự của 250 đại biểu tiêu biểu đại diện cho 668 nghìn cán bộ, hội viên, phụ nữ toàn tỉnh.

Phường Thống Nhất kết nghĩa với Lữ đoàn Công binh 280

Phường Thống Nhất kết nghĩa với Lữ đoàn Công binh 280

(GLO)- Chiều 31-12, Đảng ủy phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đồng thời, phường Thống Nhất kết nghĩa với Lữ đoàn Công binh 280 và các làng dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Hội nghị tập huấn cho cán bộ, phóng viên báo chí tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Tập huấn công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

(GLO)- Chiều 30-12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Hội nghị được kết hợp trực tuyến đến điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy trên toàn quốc.

Trung tướng Đào Tuấn Anh chủ trì Hội nghị Quân chính Quân đoàn 34 năm 2025 nhằm triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2026.

Quân đoàn 34 tổ chức Hội nghị Quân chính năm 2025

(GLO)- Sáng 30-12, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 tổ chức Hội nghị Quân chính nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Trung tướng Đào Tuấn Anh - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân đoàn 34 chủ trì hội nghị.

Đồng chí Huỳnh Quốc Huy nhận quyết định giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030 tại hội nghị chiều 30-12.

Đồng chí Huỳnh Quốc Huy giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai

(GLO)- Chiều 30-12, Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ. Theo đó, đồng chí Huỳnh Quốc Huy được Ban Bí thư điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

null