Khảo sát thực địa công trình thủy lợi Ia Thul

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 16-6, Đoàn công tác do ông Dương Mah Tiệp-Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn đã có chuyến khảo sát thực địa công trình thủy lợi Ia Thul (xã Ia Tul, huyện Ia Pa). Tham dự có lãnh đạo Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 8 (Bộ Nông nghiệp và PTNT); lãnh đạo các sở, ngành liên quan và lãnh đạo 2 huyện Ia Pa, Krông Pa.

Đoàn khảo sát thực địa khu vực công trình cụm đầu mối, lòng hồ, vùng tưới tại 2 huyện Ia Pa và Krông Pa. Dự án hồ chứa nước Ia Thul được Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành ký Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 10-11-2022 phê duyệt chủ trương đầu tư với mục tiêu xây dựng hồ chứa và hệ thống dẫn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp tưới khoảng 8.600 ha và cung cấp nước sinh hoạt khoảng 28.500 hộ dân, cải thiện môi trường sinh thái, kết hợp giảm lũ cho vùng hạ du góp phần phát triển kinh tế-xã hội đảm bảo đời sống cho người dân địa phương 2 huyện Ia Pa và Krông Pa.

Đoàn khảo sát vùng tưới tại huyện Ia Pa. Ảnh: Nguyễn Diệp

Đoàn khảo sát vùng tưới tại huyện Ia Pa. Ảnh: Nguyễn Diệp

Quy mô đầu tư các hạng mục chính gồm hồ chứa có dung tích khoảng 83 triệu m3 nước và hệ thống lấy nước, dẫn nước (đập ngăn sông, tràn xả lũ, cống lấy nước, đường dẫn nước, hệ thống kênh tưới và các công trình phụ trợ trên địa bàn 2 huyện Ia Pa và Krông Pa).

Công trình thuộc nhóm A có mức đầu tư dự kiến khoảng 4.024 tỷ đồng từ nguồn vốn Trung ương do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý. Từ năm 2020 đến 2023 chuẩn bị dự án và từ năm 2024 đến 2028 sẽ triển khai thực hiện. Trong đó, giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn dự kiến khoảng 1.721 tỷ đồng, số vốn còn lại bố trí trong giai đoạn 2026-2030.

Khảo sát vùng tưới công trình thủy lợi Ia Thul tại xã Ia Rsai (huyện Krông Pa). Ảnh: Nguyễn Diệp

Khảo sát vùng tưới công trình thủy lợi Ia Thul tại xã Ia Rsai (huyện Krông Pa). Ảnh: Nguyễn Diệp

Hồ thủy lợi Ia Thul hoàn thành sẽ cấp nước tự chảy 8.600 ha đất canh tác tại 4 xã Ia Tul, Ia Broái, Chư Mố và Ia Kdăm (huyện Ia Pa) và 2 xã Ia Rsai, Chư Rcăm (huyện Krông Pa), tạo nguồn cấp nước sinh hoạt khoảng 28.500 hộ trong vùng dự án và nguồn nước phục vụ phát triển chăn nuôi…

Có thể bạn quan tâm

Các hộ nhận khoán quản lý, bảo vệ rừng của Vườn quốc gia Kon Ka Kinh phối hợp tuần tra, kiểm soát diện tích rừng nhận khoán. Ảnh: N.D

Chuyển biến tích cực trong quản lý, bảo vệ rừng ở Gia Lai sau sáp nhập

(GLO)- Sau hợp nhất, diện tích rừng và đất rừng khá lớn, tạo áp lực cho lực lượng quản lý, bảo vệ rừng vốn đã mỏng của Gia Lai. Thế nhưng, nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cùng chủ rừng, công tác quản lý, bảo vệ rừng đang có những chuyển biến rõ rệt.

Ngày hội của sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu

Ngày hội của sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu

(GLO)- Tối 17-10, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, phường Pleiku, Hội Nông dân tỉnh Gia Lai đã khai mạc Ngày hội nông sản gắn với hội thi sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu lần thứ 1, năm 2025. Đây thực sự là ngày hội của nông dân với những sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu được hội tụ, quảng bá.

Tích cực phát huy tiềm năng nông sản Gia Lai

Tích cực phát huy tiềm năng nông sản Gia Lai

(GLO)- Ngày hội Nông sản tỉnh Gia Lai lần thứ I gắn với Hội thi sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2025 (diễn ra từ ngày 17 - 19.10 tại phường Pleiku) là sự kiện nông nghiệp nổi bật, thu hút sự quan tâm của đông đảo nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Giá heo hơi ngày 14-10 giảm nhẹ ở một số địa phương. Ảnh: Internet

Giá heo hơi ngày 14-10 giảm nhẹ

(GLO)- Ngày 14-10, giá heo hơi trong nước tiếp tục giảm 1.000 đồng/kg ở một số địa phương khu vực miền Trung-Tây Nguyên và miền Nam. Trong khi đó, tại miền Bắc, mặt hàng này ổn định giá so với hôm qua.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ đã hoàn thành toàn bộ kế hoạch được giao năm 2025. Ảnh: M.P

Gia Lai tăng tốc trồng rừng, hướng tới mục tiêu hơn 16.000 ha trong năm 2025

(GLO)- Gia Lai đặt mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, đẩy nhanh trồng mới và phục hồi hơn 16.000 ha rừng trong năm 2025. Dù gặp khó khăn về thời tiết, địa hình và nhân lực, các địa phương vẫn nỗ lực phủ xanh đất trống, góp phần bảo vệ “lá phổi xanh” Tây Nguyên và ứng phó biến đổi khí hậu.

null