Bàn giao 6 căn nhà cho hộ nghèo ở An Khê và Kbang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Sáng 18-5, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã An Khê và huyện Kbang (tỉnh Gia Lai) đã bàn giao 3 căn nhà “Đại đoàn kết” và 3 căn nhà tình nghĩa cho các hộ nghèo trên địa bàn.

Theo đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã An Khê đã bàn giao căn nhà “Đại đoàn kết” cho gia đình ông Đặng Thành Long (tổ dân phố 1, phường Ngô Mây), hộ nghèo khó khăn về nhà ở. Căn nhà có diện tích 100 m2, tổng kinh phí xây dựng 290 triệu đồng, trong đó, Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Gia Lai hỗ trợ 50 triệu đồng, Hội Cựu chiến binh thị xã hỗ trợ 30 triệu đồng, phần còn lại do dòng họ và gia đình đóng góp.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị bàn giao nhà cho gia đình ông Đặng Thành Long (tổ dân phố 1, phường Ngô Mây). Ảnh: Ngọc Anh

Đại diện lãnh đạo các đơn vị bàn giao nhà cho gia đình ông Đặng Thành Long (tổ dân phố 1, phường Ngô Mây). Ảnh: Ngọc Anh

Cùng ngày, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Kbang đã tiến hành bàn giao 2 căn nhà “Đại đoàn kết” và 3 căn nhà tình nghĩa cho các hộ nghèo.

Cụ thể, 2 căn nhà “Đại đoàn kết” được trao cho gia đình ông Đinh Văn Pdúh (thôn 6, xã Đông) và bà Đinh Thị Blenh (làng Groi, thị trấn Kbang). Mỗi căn nhà có diện tích xây dựng trên 40 m2, tổng kinh phí xây dựng 2 căn nhà trên 160 triệu, trong đó, Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng/căn, Quỹ Thiện Tâm hỗ trợ 25 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đóng góp.

Đồng thời, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Kbang trao tặng 3 căn nhà tình nghĩa cho các hộ: Hoàng Thị Nàng (làng Cao Sơn, xã Tơ Tung); Lương Thị Hạnh (thôn 1, xã Lơ Ku); Đinh Thị Am Lải (làng Groi, thị trấn Kbang). Tổng kinh phí xây dựng mỗi căn nhà từ 80 đến trên 130 triệu đồng, trong đó, BIDV Gia Lai tài trợ một căn nhà là 50 triệu đồng, phần còn lại do các Mạnh Thường Quân ủng hộ và gia đình đóng góp.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các cơ quan, đơn vị tham dự lễ bàn giao nhà đã trao tặng cho các hộ gia đình một số phần quà gồm lương thực, thực phẩm và đồ dùng sinh hoạt hàng ngày.

Có thể bạn quan tâm

Niềm vui từ con đường kết nối vùng khó

Niềm vui từ con đường kết nối vùng khó

(GLO)- Dự án đường liên huyện Mang Yang-Ia Pa (tỉnh lộ 666) dù đang bị đào xới ngổn ngang trong quá trình thi công nhưng người dân ở đây lại cảm thấy vô cùng phấn khởi. Bởi, tuyến giao thông huyết mạch khi hoàn thành sẽ tạo động lực cho người dân nơi vùng khó này vươn lên thoát nghèo.
Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

Kông Chro: Cộng đồng và hộ gia đình tích cực quản lý, bảo vệ rừng

(GLO)- Thời gian qua, huyện Kông Chro đẩy mạnh giao rừng cho cộng đồng dân cư và hộ gia đình quản lý, bảo vệ. Nhờ đó, huyện từng bước nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, đồng thời giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân sống gần rừng, nhất là hộ đồng bào dân tộc thiểu số.

Chiến trường xưa lưu dấu

Chiến trường xưa lưu dấu

(GLO)- Ngày 18-4, đoàn cựu chiến binh Ban Liên lạc truyền thông Đại đoàn Đồng Bằng (Sư đoàn 320, Quân đoàn 3) trong chuyến về thăm chiến trường xưa đã tổ chức dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Đức Cơ và Nhà bia chiến thắng Chư Bồ-Đức Cơ.
Chung tay giúp làng Chuk vươn lên

Chung tay giúp làng Chuk vươn lên

(GLO)- Mặc dù không có tên trong danh sách 20 sở, ngành được phân công kết nghĩa theo Chỉ thị số 13-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai nhưng Cục Quản lý thị trường tỉnh đã chủ động kết nghĩa với làng Chuk, xã Kon Thụp, huyện Mang Yang.
Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

Vượt lên khiếm khuyết để tỏa sáng

(GLO)- Trong cuộc sống có rất nhiều người sinh ra và lớn lên khi không may bị khiếm khuyết một phần của cơ thể, dù vậy, họ không chấp nhận phó mặc cho số phận mà nỗ lực vươn lên và tỏa sáng giữa đời thường.
Mùa vàng trên đồng làng Ia Pết

Mùa vàng trên đồng làng Ia Pết

(GLO)-Những ngày này, người dân làng Ia Pết (xã Ia Pal, huyện Chư Sê) đang tất bật bước vào vụ thu hoạch lúa Đông-Xuân tại cánh đồng bậc thang của làng. Đây được xem là cánh đồng đẹp nhất của người Jrai tại xã Ia Pal vào mùa gặt.