Trong 1 ngày, có tới 13 người bị sóng biển cuốn trôi ở Quảng Ngãi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chỉ trong buổi chiều ngày 1/5 có đến 13 người ở Quảng Ngãi bị sóng cuốn trôi khi tắm biển. Trong đó có 4 người mất tích, hiện lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm.

Sáng 2/5, lực lượng biên phòng, công an tỉnh Quảng Ngãi vẫn đang tiếp tục tìm kiếm 4 học sinh mất tích tại bãi biển xã Thắng Lợi và xã Đức Chánh (huyện Mộ Đức).

Theo đó, khoảng 16h20 ngày 1/5, trong quá trình tắm tại bãi biển thôn Tân Định (xã Thắng Lợi, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi), một nhóm học sinh gồm 4 em không may bị sóng cuốn ra xa.

Phát hiện sự việc, người dân lao ra biển, vật lộn với sóng kịp thời cứu sống được em Đ.V.B. (16 tuổi, trú thôn 4, xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức).

Sáng 2/5, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm 4 học sinh mất tích khi tắm biển ở huyện Mộ Đức (tỉnh Quảng Ngãi). Ảnh: CACC
Sáng 2/5, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm 4 học sinh mất tích khi tắm biển ở huyện Mộ Đức (tỉnh Quảng Ngãi). Ảnh: CACC

Còn 3 em khác đang mất tích là L.M.K. (16 tuổi), L.B.L. (13 tuổi, em ruột của K.), cùng trú tại thôn 5 Đức Nhuận và Đ.M.T. (14 tuổi, trú tại thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi).

Ngoài ra, khoảng 18 giờ cùng ngày (1/5), tại xã Đức Chánh (huyện Mộ Đức) cũng xảy ra vụ đuối nước khi tắm biển, khiến em P.A.T. (16 tuổi, trú thôn 1, Đức Chánh) bị sóng lớn cuốn mất tích.

Hiện lực lượng chức năng đang triển khai phương tiện, nỗ lực cùng người dân tìm kiếm các nạn nhân bị đuối nước, mất tích.

Cũng trong ngày 1/5, tại bãi biển Mỹ Khê (xã Tịnh Khê, TP. Quảng Ngãi) có 8 người trong lúc tắm biển bị sóng cuốn ra xa và được ứng cứu thành công.

Ông Phạm Hoàng Ân - Tổ trưởng Tổ quản lý biển Mỹ Khê xác nhận, trong ngày 1/5 có khoảng 8.000 người dân, du khách đến tắm biển Mỹ Khê. Trong số này có 8 người gặp nạn nhưng may mắn được phát hiện sớm và cứu hộ thành công.

Bãi biển Mỹ Khê (xã Tịnh Khê, TP. Quảng Ngãi) đông nghịt người trong ngày nghĩ lễ. Ảnh: Phạm Linh
Bãi biển Mỹ Khê (xã Tịnh Khê, TP. Quảng Ngãi) đông nghịt người trong ngày nghĩ lễ. Ảnh: Phạm Linh

“Các trường hợp bị sóng cuốn ra xa bờ xảy ra vào khoảng 16h đến 18h. Tổ cứu hộ kịp thời phát hiện nên cứu được cả 8 người. Thủy triều diễn biến phức tạp và người dân chưa tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng là hai nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này”, ông Ân thông tin.

Ông Ân lý giải, vào ngày 1/5, thủy triều lên, xuống rất nhanh và mạnh. Thủy triều lên cao vào buổi sáng và xuống vào buổi chiều. Từ 16h đến 18h là khoảng thời gian thủy triều xuống mạnh nhất. Đây chính là thời điểm số người tắm biển đông nhất nên dễ dẫn đến sự cố.

Trong khoảng thời gian này, nước biển rút rất nhanh và mạnh, kết hợp hiện tượng dòng chảy xa bờ khiến người tắm biển bị kéo ra xa. Tuy nhiên, người tắm biển ít khi cảm nhận được sự thay đổi này. Do đó, nhiều người bị dòng nước kéo ra xa dẫn đến đuối nước.

“Chúng tôi liên tục cảnh báo nhưng số người tắm biển quá đông, nhiều người lại chủ quan nên gặp nạn”, ông Ân nói thêm.

Theo Nguyễn Ngọc (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 6-2026 kết nối đến gần 2.100 điểm cầu

Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 6-2026 kết nối đến gần 2.100 điểm cầu

(GLO)- Chiều 25-5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 6-2026. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết nối trực tuyến từ Hội trường Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đến gần 2.100 điểm cầu cấp tỉnh, cấp xã trên toàn quốc.

Thực hiện nghiêm túc, thực chất Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Thực hiện nghiêm túc, thực chất Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

(GLO)- Chiều 21-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch - Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (HCLS) tỉnh chủ trì Hội nghị triển khai thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS.

gia-lai-hop-nhat-ban-quan-ly-rung-phong-ho

Hợp nhất 29 ban quản lý rừng phòng hộ ở Gia Lai

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 2144/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Quản lý rừng phòng hộ trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường trên cơ sở hợp nhất 29 ban quản lý rừng phòng hộ hiện có trên địa bàn tỉnh.

Cò ốc quý hiếm xuất hiện, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai "phát cảnh báo" bảo vệ

Cò ốc quý hiếm xuất hiện, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai "phát cảnh báo" bảo vệ

(GLO)- Hàng chục cá thể cò ốc, thuộc loài chim di cư có tên trong Danh lục đỏ IUCN vừa được ghi nhận tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai, thu hút sự chú ý của người dân và cơ quan chức năng. Vì vậy, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản yêu cầu tăng cường bảo vệ loài chim này.

null