2 tháng đầu năm 2023: Cả nước có 1.047 người tử vong vì tai nạn giao thông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, trong 2 tháng đầu năm 2023 (15/12/2022-14/2/2023), toàn quốc xảy ra 1.629 vụ tai nạn giao thông, làm chết 1.047 người, bị thương 1.070 người.

Ông Trần Hữu Minh-Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết: So với 2 tháng đầu năm 2022, số vụ tai nạn giao thông giảm ở cả 3 tiêu chí: giảm 352 vụ (giảm 17,7%), giảm 151 người chết (giảm 12,6%), giảm 176 người bị thương (giảm 14,13%).

Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Quảng Nam ngày 14-2. (Ảnh: TTXVN)

Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Quảng Nam ngày 14-2. (Ảnh: TTXVN)

Trong đó, đường bộ xảy ra 1.610 vụ tai nạn giao thông, làm chết 1.036 người, bị thương 1.067 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 350 vụ (giảm 17,86%), giảm 148 người chết (giảm 12,5%), giảm 174 người bị thương (giảm 14,02%).

Đường sắt xảy ra 13 vụ, làm chết 7 người, bị thương 3 người. Đường thuỷ xảy ra 4 vụ, làm chết 4 người, không có người bị thương. Hàng hải xảy ra 2 vụ, không có người chết và bị thương.

Chỉ tính riêng trong tháng 2-2023 (tính từ ngày 15-1 đến ngày 14-2/2023), toàn quốc xảy ra 832 vụ, làm chết 539 người và làm bị thương 565 người. So với tháng cùng kỳ năm 2022, tai nạn giao thông giảm 180 vụ (giảm 17,79%), giảm 89 người chết (giảm 14,17%), giảm 92 người bị thương (giảm 14%).

HUỲNH LÊ (vietnamplus.vn; baovephapluat.vn)

Có thể bạn quan tâm

Bảo tồn địa hình để tạo lập bản sắc đô thị

Bảo tồn địa hình để tạo lập bản sắc đô thị

(GLO)- Nhiều khách phương xa rất thích thú khi được lên xuống trên những con dốc dài giữa phố núi Pleiku. Địa hình đồi núi mang đến sự khác lạ về tầm mắt, thay đổi về cảm xúc và đầy thêm trải nghiệm về một vùng đất. Bản sắc ấy của đô thị cao nguyên đang được bảo tồn một cách đầy chủ ý.
Đề xuất quy định mới về tính tiền sử dụng đất khi cấp sổ đỏ

Đề xuất quy định mới về tính tiền sử dụng đất khi cấp sổ đỏ

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo Luật Đất đai 2024, trong đó đề xuất quy định mới về miễn, giảm tiền thuê đất, việc tính tiền sử dụng đất khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...