Vụ sụt lún khiến ô tô, xe máy rơi xuống hố ở Tây Ninh: Cục Đường bộ Việt Nam lên tiếng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

 Cục Đường bộ Việt Nam lên tiếng sau sự cố sụt lún nghiêm trọng ở Tây Ninh khiến 1 ô tô và 2 xe máy rơi xuống hố, 5 người bị thương.

Ngày 12-5, Cục Đường bộ Việt Nam đã có công văn đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo UBND cấp huyện, các cơ quan đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục sự cố sụt lún, đảm bảo an toàn giao thông cho người dân.

Hiện trường vụ sụt lún khiến 5 người bị thương ở Tây Ninh
Hiện trường vụ sụt lún khiến 5 người bị thương ở Tây Ninh

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, trong các ngày từ 9 đến 11-5, trên địa bàn các tỉnh miền Đông Nam Bộ xảy ra mưa lớn, gây ảnh hưởng đến giao thông đường bộ, một số tuyến đường trong khu vực bị ngập, cầu Hòa Bình thuộc hệ thống đường địa phương tại huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh bị lún sụt mặt đường đầu cầu.

Để kịp thời phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai gây ra đối với kết cấu hạ tầng đường bộ, Cục Đường bộ Việt Nam đề nghị Khu Quản lý đường bộ IV, Sở Xây dựng Tây Ninh rà soát tình trạng kết cấu hạ tầng đường bộ thuộc phạm vi quản lý; tổ chức khắc phục kịp thời các hư hỏng do thiên tai gây ra để bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt.

Kiểm tra, đôn đốc các nhà đầu tư BOT quản lý, vận hành khai thác quốc lộ thực hiện công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai đối với công trình trong thời gian hợp đồng dự án. Trong quá trình thực hiện, trường hợp vượt quá thẩm quyền, báo cáo kịp thời cấp có thẩm quyền để xem xét, giải quyết.

4 người đi trên ô tô gặp họa được người dân chở đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh cấp cứu
4 người đi trên ô tô gặp họa được người dân chở đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh cấp cứu

Sau khi xảy ra sự cố, UBND huyện Châu Thành đã báo cáo sự việc lên UBND tỉnh Tây Ninh để xin ý kiến chỉ đạo xử lý, phân luồng giao thông và triển khai công tác khắc phục.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh, vị trí sụt lún ở khu vực chân cầu Hòa Bình, dài khoảng 30 m, sâu khoảng 3 m, hiện tượng sụt lún xuất hiện sau khi cơn mưa kéo dài trên địa bàn tỉnh Tây Ninh từ tối 10-5 đến sáng 11-5. Qua đánh giá sơ bộ của UBND huyện Châu Thành, nguyên nhân dự đoán là do túi bùn cục bộ nằm bên dưới đường đầu cầu bị trượt, gây sụt lún nền, mặt đường.

Hiện công trình chưa nghiệm thu, bàn giao, đưa vào sử dụng.

Trước đó, khoảng 4 giờ ngày 11-5, tại khu vực chân cầu Hòa Bình xảy ra sự cố sụt lún nghiêm trọng khiến 1 ô tô (có 4 người trên xe), 2 xe máy (có 3 người) rơi xuống hố. Hậu quả các phương tiện hư hỏng, 5 người bị thương được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh cấp cứu. Hiện 3 người sức khỏe đã ổn định và xuất viện, 2 người còn lại đang được điều trị, theo dõi.

Cầu Hòa Bình khánh thành ngày 25-4-2025. Công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Châu Thành làm chủ đầu tư, tổng kinh phí hơn 37 tỉ đồng từ ngân sách tỉnh và huyện. Cầu được thiết kế bằng kết cấu bê-tông cốt thép, dài 450 m, rộng 12 m, bắc qua kênh Sóc Hòa Hội, nối hai xã Hòa Thạnh và Hòa Hội.

Theo Sỹ Hưng (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Chung sức làm đường, đổi thay vùng quê

Chung sức làm đường, đổi thay vùng quê

(GLO)- Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, nhiều tuyến đường bê tông đã được xây dựng ở những vùng quê khó khăn. Hạ tầng giao thông hoàn thiện không chỉ giúp người dân đi lại, sản xuất thuận lợi hơn mà còn làm đổi thay diện mạo nông thôn, khơi dậy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Thị trường bất động sản dễ hình thành bong bóng

Thị trường bất động sản dễ hình thành bong bóng

Với mặt bằng giá hiện nay, người mua ở thực gần như không còn cơ hội tiếp cận thị trường. Thay vào đó, phần lớn giao dịch đến từ nhóm nhà đầu tư, đầu cơ. Khi người mua ở thực không thể tham gia, dòng tiền chỉ quay vòng giữa các nhà đầu tư với nhau, dễ hình thành bong bóng bất động sản.

Sự nhất quán của chính sách

Sự nhất quán của chính sách

Trong bức tranh phục hồi kinh tế hiện nay, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp không chỉ là một chính sách hỗ trợ đơn lẻ, mà là nhiệm vụ mang tính sống còn để khơi thông nguồn lực xã hội, kích hoạt tăng trưởng và củng cố niềm tin của nhà đầu tư.

Ngẫm chuyện ngập

Ngẫm chuyện ngập

Người Thủ đô không chỉ yêu giai điệu và ca từ của ca khúc “Hà Nội mùa vắng những cơn mưa”, mà hiện tại, có lẽ họ đều mong đến thời điểm tên bài hát thành hiện thực.

Phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu cho vùng khó khăn

Phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu cho vùng khó khăn

(GLO)- Từ nguồn vốn Dự án 4 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, nhiều địa phương tập trung đầu tư công trình hạ tầng thiết yếu, góp phần nâng cao đời sống người dân, thay đổi diện mạo nông thôn, miền núi.

null