Sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất đón hơn 219.000 khách ngày cuối nghỉ lễ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, lượng hành khách đi lại bằng máy bay tại Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất dự báo sẽ rất đông.

Ngày cuối nghỉ lễ 30/4-1/5, lượng hành khách đi máy bay tại Sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất sẽ vẫn rất cao. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Ngày cuối nghỉ lễ 30/4-1/5, lượng hành khách đi máy bay tại Sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất sẽ vẫn rất cao. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất dự kiến sẽ đón lượng hành khách lớn đi và đến.

Ngày 4/5, theo thống kê của Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài, sân bay dự kiến phục vụ 108.379 lượt hành khách, trong đó có 64.254 hành khách nội địa và 44.125 hành khách quốc tế.

Sân bay lớn nhất miền Bắc cũng có tổng cộng 602 lượt chuyến bay, bao gồm 325 chuyến bay nội địa và 277 chuyến bay quốc tế.

“So với lịch bay thường lệ, lưu lượng hành khách tăng 22,6%. Trong đó, hành khách quốc tế tăng 13.9%, hành khách nội địa tăng mạnh tới 29,4%. So với cao điểm kỳ nghỉ 30/4-1/5 năm 2024, lượng khách năm nay tăng 25,5%,” lãnh đạo Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài cho hay.

Các khung giờ cao điểm trong ngày hôm nay sẽ là 9h-10h, 11-12h, 15h-16h, 18h-19h. Trong các khung giờ cao điểm, mật độ khai thác và lưu lượng hành khách đều tăng cao, do vậy Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài khuyến nghị quý khách chủ động sắp xếp thời gian di chuyển phù hợp để hành trình thuận lợi.

Để rút ngắn thời gian làm thủ tục, hành khách đi các chuyến bay nội địa của Vietnam Airlines và Vietjet có thể sử dụng tiện ích sinh trắc học VneID - giải pháp thông minh, thuận tiện và hiện đại đã được triển khai tại các làn an ninh soi chiếu khu C và E và các cửa ra tàu bay - Nhà ga hành khách T1.

Tại Sân bay Tân Sơn Nhất, theo thống kê của Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, tổng số chuyến bay dự kiến là 729 chuyến (gồm 365 chuyến bay đi và 364 chuyến bay đến).

“Số hành khách dự kiến là 110.729 khách. Trong đó, có 57.194 hành khách đi và khách đến là 62.535 khách. Riêng Nhà ga T3 mới được đưa vào khai thác sẽ đón 51 chuyến bay với 11.537 hành khách,” đại diện Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất thông tin thêm.

Theo ông Uông Việt Dũng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong khâu làm thủ tục là giải pháp lâu dài nhằm giảm tải cho các sân bay lớn, đặc biệt trong các đợt cao điểm nghỉ lễ, Tết.

“Dịp cao điểm lễ năm nay, tại Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều sự kiện lớn nên Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất đón nhiều khách đến và đi. Tuy vậy, với việc đưa Nhà ga T3-Tân Sơn Nhất vào khai thác, cùng với việc triển khai công nghệ nhận diện khuôn mặt qua ứng dụng VNeID được áp dụng đồng bộ tại Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất và Nội Bài, giúp hành khách làm thủ tục nhanh gọn mà không cần trình giấy tờ tùy thân, lượng hành khách tuy đông nhưng đã giảm nhiệt,” Cục trưởng Uông Việt Dũng đánh giá.

Theo Vietnam+

Có thể bạn quan tâm

Khẩn trương thực hiện các giải pháp tiêu thoát lũ hạ du sông Hà Thanh

Khẩn trương thực hiện các giải pháp tiêu thoát lũ hạ du sông Hà Thanh

(GLO)- Chính quyền địa phương và các sở, ngành đang khẩn trương triển khai các giải pháp tiêu thoát lũ hạ du sông Hà Thanh, tập trung xử lý các điểm tắc nghẽn nhằm giảm ngập úng. Đồng thời, di dời khẩn cấp các công trình lấn chiếm nghiêm trọng hành lang thoát lũ sông Cát để mở rộng dòng chảy.

Gia Lai: Phê duyệt dự án đường Trần Văn Bình với tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng

Gia Lai: Phê duyệt dự án đường Trần Văn Bình với tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng đường Trần Văn Bình trên địa bàn phường Pleiku (đoạn từ Khu đô thị Cầu Sắt đến đường Lý Thường Kiệt) với tổng mức đầu tư 100 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2028.

Việt Nam thừa hay thiếu sân bay?

Việt Nam thừa hay thiếu sân bay?

Mạng lưới cảng hàng không VN đang đứng trước làn sóng mở rộng quy mô chưa từng có với hàng loạt dự án mới được đưa vào quy hoạch. Thế nhưng, mỗi lần có một sân bay mới được bổ sung, lại nổi lên tranh luận về hiệu quả kinh tế khi nhiều cảng hàng không hiện hữu đang phải gồng mình gánh lỗ.

Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku: Gỡ “nút thắt” về vốn

Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku: Gỡ “nút thắt” về vốn

(GLO)- Trong bối cảnh các gói thầu Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đang đồng loạt tăng tốc thi công để tận dụng thời tiết thuận lợi mùa khô, tỉnh kiến nghị Trung ương sớm bố trí nguồn vốn năm 2026 nhằm tháo gỡ khó khăn cho nhà thầu, bảo đảm tiến độ dự án giao thông chiến lược.

Gấp rút hoàn thiện các tuyến kè chống sạt lở

Gấp rút hoàn thiện các tuyến kè chống sạt lở

(GLO)- Hơn 10 năm qua, nhiều hộ dân ở xóm Nghĩa Trí (thôn Kim Sơn, xã Kim Sơn, tỉnh Gia Lai) luôn sống trong cảnh lo lắng vì bờ sông Nước Lương liên tục sạt lở vào mùa mưa bão. Chỉ trong khoảng 5 năm trở lại đây, hàng nghìn mét vuông đất lúa, hoa màu của người dân đã bị nước sông cuốn trôi.

Thông xe cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn Gia Lai: Thuận lợi đi lại, đảm bảo an toàn

Thông xe cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn Gia Lai: Thuận lợi đi lại, đảm bảo an toàn

(GLO)- Nhiều đoạn cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn tỉnh Gia Lai được đưa vào khai thác đúng dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 góp phần rút ngắn thời gian di chuyển, giảm tải cho QL 1. Tuy nhiên, việc vận hành tuyến mới cũng đặt ra yêu cầu cao về tuân thủ tốc độ, kiểm soát phương tiện và đảm bảo ATGT.

Từ sức dân, xã Gào tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông nông thôn.

Từ sức dân, xã Gào tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông nông thôn

(GLO)- Chỉ sau một cuộc họp, hàng chục hộ dân và doanh nghiệp ở xã Gào (tỉnh Gia Lai) đã tự nguyện hiến hàng chục nghìn mét vuông đất, góp tiền làm đường. Từ sự đồng thuận đó, địa phương từng bước tháo gỡ “điểm nghẽn” giao thông nông thôn, mở lối phát triển kinh tế bền vững.

null