Quốc lộ 1A qua Quảng Ngãi, vừa sửa xong lại… hỏng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Mặc dù được sửa chữa cách đây khoảng 1 tháng nhưng tuyến Quốc lộ 1, đoạn qua phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi lại tiếp tục xuống cấp, "ổ voi", "ổ gà" chi chít, trở thành những cái “bẫy” ám ảnh người tham gia giao thông.

Dân lo lắng, tài xế bất an

Quốc lộ 1 qua phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi có rất nhiều đoạn hư hỏng, xuống cấp, trở thành nỗi lo lắng của chính quyền và người tham gia giao thông. Ảnh: Ngọc Viên

Quốc lộ 1 qua phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi có rất nhiều đoạn hư hỏng, xuống cấp, trở thành nỗi lo lắng của chính quyền và người tham gia giao thông. Ảnh: Ngọc Viên

Quốc lộ 1 qua phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi có rất nhiều đoạn hư hỏng, xuống cấp, trở thành nỗi lo lắng của chính quyền và người tham gia giao thông. Ảnh: Ngọc Viên

Điểm hư hỏng nặng nhất tại Km 1113+300 Quốc lộ 1A, thuộc tổ dân phố Long Thạnh 1 và Long Thiện, phường Phổ Thạnh. Đây là đoạn có độ dốc lớn, lại chằng chịt "ổ voi", "ổ gà", nên xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông (TNGT).

Bày tỏ bức xúc, bà Phạm Thị Năng (65 tuổi) nhà ở tổ dân phố Long Thạnh 1, cạnh Quốc lộ 1 than thở: "Vào những tháng cuối năm 2022, đoạn đường này bắt đầu xuống cấp nghiêm trọng. Đường hỏng, ban đêm không có điện thắp sáng nên xảy ra rất nhiều vụ TNGT. Nhiều người đi xe máy bị té vì sụp ổ gà, còn xe tải, xe khách đến đoạn này phải chạy chậm như “rùa bò” nhằm hạn chế tai nạn xảy ra".

Đang lưu thông, nhưng thấy phóng viên ghi hình phản ánh, anh Phạm Minh Nhật, tài xế xe khách Nhật Trâm chạy tuyến huyện Kbang, Gia Lai - Đà Nẵng phanh xe lại để chia sẻ nỗi bất an của mình.

Anh Nhật bộc bạch, đoạn đường này xuất hiện "ổ voi", "ổ gà" từ trước Tết Nguyên đán 2023, nhưng chưa được sữa chữa, nặng nhất là khu vực gần đỉnh dốc Chùa.

"Để chủ động né những cái bẫy do "ổ voi", "ổ gà", tôi hãm phanh cho xe chạy rất chậm, nhưng “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa” vì hễ chạy chậm thì xảy ra ùn tắc, bởi vậy, anh em tài xế chạy xe qua đoạn này đều ngán ngẩm".

Tuy phải leo dốc qua đoạn Quốc lộ 1 ở phường Phổ Thạnh, nhưng nhiều tài xế phải nhích từng chút vì đoạn đường trên có rất nhiều "ổ voi", "ổ gà", tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Ảnh: Ngọc Viên

Tuy phải leo dốc qua đoạn Quốc lộ 1 ở phường Phổ Thạnh, nhưng nhiều tài xế phải nhích từng chút vì đoạn đường trên có rất nhiều "ổ voi", "ổ gà", tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Ảnh: Ngọc Viên

Tuy phải leo dốc qua đoạn Quốc lộ 1 ở phường Phổ Thạnh, nhưng nhiều tài xế phải nhích từng chút vì đoạn đường trên có rất nhiều "ổ voi", "ổ gà", tiềm ẩn nguy cơ tai nạn Ảnh: Ngọc Viên

Ông Nguyễn Văn Lượng - Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phổ Thạnh cho hay, tuyến Quốc lộ 1 qua địa bàn đang bị hư hỏng nặng, tạo điểm đen về TNGT trên địa bàn.

Để đảm bảo an toàn giao thông, ngày 30.1.2023, phường có báo cáo gửi UBND thị xã Đức Phổ cùng các đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục hư hỏng, nhưng đến nay vẫn chưa thấy sửa chữa, khắc phục.

Sẽ chỉ đạo sửa chữa

Gói thầu tuyến Quốc lộ 1 qua phường Phổ Thạnh, đoạn từ Km1110-Km1113 thuộc Dự án mở rộng Quốc lộ 1 do Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) giao cho Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư.

Gói thầu được đưa vào sử dụng, khai thác từ tháng 4.2016, thời gian bảo hành 4 năm (tháng 4.2021 hết bảo hành).

Trước tình trạng Quốc lộ 1 xuống cấp, gây mất an toàn giao thông, qua kiểm tra hiện trường ngày 30.1.2023, Văn phòng đường bộ III.1 nhận thấy, các vị trí hư hỏng mặt đường thuộc Gói thầu 9a, 9b đã được vá, sửa tạm trước Tết Nguyên đán 2023, song nay lại bị hư hỏng trở lại, đồng thời phát sinh thêm nhiều vị trí "ổ gà", sình lún sâu trên diện rộng, gây mất an toàn cho phương tiện tham gia giao thông.

Những cái bẫy từ "ổ voi", "ổ gà" luôn trực chờ người tham gia giao thông trên tuyến quốc lộ 1, đoạn qua phường Phổ Thạnh. Ảnh: Ngọc Viên

Những cái bẫy từ "ổ voi", "ổ gà" luôn trực chờ người tham gia giao thông trên tuyến quốc lộ 1, đoạn qua phường Phổ Thạnh. Ảnh: Ngọc Viên

Khu Quản lý đường bộ III đã đề nghị Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các nhà thầu khẩn trương xử lý các "ổ gà", hư hỏng trên Quốc lộ 1.

Ông Nguyễn Phong - Giám đốc Sở GTVT tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trong thời gian bảo hành, gói thầu 9a và 9b xuất hiện một số vết nứt chân chim và một vài "ổ gà", Sở đã chỉ đạo khắc phục kịp thời.

Nguyên nhân đoạn đường trên xuống cấp là do gần đây Quảng Ngãi liên tục có mưa kéo dài, lưu lượng xe những ngày trước và sau Tết Nguyên đán tăng đột biến.

Một "ổ voi" trên tuyến quốc lộ 1, đoạn phường Phổ Thạnh. Ảnh: Ngọc Viên

Một "ổ voi" trên tuyến quốc lộ 1, đoạn phường Phổ Thạnh. Ảnh: Ngọc Viên

Ông Phong nhấn mạnh, Sở GTVT đã chỉ đạo các đơn vị tiếp tục vá các điểm hư hỏng, đảm bảo an toàn cho người dân lưu thông, đồng thời sau khi đảm bảo chất lượng sẽ bàn giao tuyến đường này cho Khu Quản lý đường bộ III.

Có thể bạn quan tâm

Bảo tồn địa hình để tạo lập bản sắc đô thị

Bảo tồn địa hình để tạo lập bản sắc đô thị

(GLO)- Nhiều khách phương xa rất thích thú khi được lên xuống trên những con dốc dài giữa phố núi Pleiku. Địa hình đồi núi mang đến sự khác lạ về tầm mắt, thay đổi về cảm xúc và đầy thêm trải nghiệm về một vùng đất. Bản sắc ấy của đô thị cao nguyên đang được bảo tồn một cách đầy chủ ý.
Đưa thiên nhiên vào không gian công sở

Đưa thiên nhiên vào không gian công sở

(GLO)- Sự hiện diện của màu xanh thiên nhiên như xương rồng mini, chậu kiểng lá nhỏ xinh nơi góc bàn làm việc cá nhân, nơi không gian giao dịch không chỉ mang lại cảm giác dễ chịu, thư giãn cho mọi người mà góp phần lan tỏa hình ảnh công sở xanh, thân thiện với môi trường.