Nga quyết tìm lại "sự trong sạch" trong vụ Bucha, Mỹ đe áp thêm trừng phạt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Mỹ và châu Âu dự định áp thêm các lệnh trừng phạt mới đối với Nga trong ngày 5/4 sau cáo buộc Moscow tàn sát dân thường tại Ukraine, trong khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo sẽ có thêm nhiều "thi thể" mới được phát hiện.

Ngôi mộ tập thể của những người mà phương Tây cáo buộc do Nga tàn sát ở Bucha. Ảnh Reuters.
Ngôi mộ tập thể của những người mà phương Tây cáo buộc do Nga tàn sát ở Bucha. Ảnh Reuters.


Lực lượng của Nga đã rút khỏi các thị trấn ở phía Bắc thủ đô Kiev hồi tuần trước, đồng thời chuyển hướng tấn công sang phía Nam và Đông Ukraine. Trong khi đó, lực lượng Ukraine đã giành lại được một số thị trấn bị tàn phá sau hơn 6 tuần chiến sự, trong đó có Bucha, nơi nhiều thi thể dân thường được phát hiện mới đây.

Những hình ảnh tang thương về một ngôi mộ tập thể ở Bucha và những thi thể bị trói tay của những người bị bắn ở cự ly gần khiến cộng đồng quốc tế dậy sóng ngày 4/4. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã kêu gọi một phiên tòa xét xử tội ác chiến tranh đối với Tổng thống Nga Putin, đồng thời, Mỹ, Đức và Pháp hứa hẹn áp thêm các biện pháp trừng phạt mới chống lại Moscow.

Nga bác bỏ mọi cáo buộc liên quan đến vụ sát hại dân thường và cho biết họ sẽ đưa ra “bằng chứng xác thực” tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dự kiến diễn ra trong ngày 5/4 để chứng minh “sự trong sạch” cho các lực lượng của mình.

Trong một video được đăng tải mới đây, ông Zelensky cho biết sẽ phát biểu trước HĐBA và kêu gọi sự hỗ trợ cho cuộc điều tra với vụ việc tại Bucha.

Mỹ cũng đang “tích cực” thúc đẩy việc đình chỉ Nga khỏi Hội đồng nhân quyền LHQ sau vụ việc tại Bucha, gọi việc Moscow tham gia vào cơ quan này là “trò cười”.

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết ông đã nói chuyện với Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres về vụ Bucha và nhấn mạnh “Ukraine sẽ sử dụng tất cả các cơ chế sẵn có của LHQ để thu thập bằng chứng và bắt các tội phạm chiến tranh Nga phải chịu trách nhiệm”.

Theo Tiến Dũng (cand/Reuters)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.
Dịch tả lại hoành hành châu Phi

Dịch tả lại hoành hành châu Phi

(GLO)-Ngày 17/3, TTXVN tại châu Phi dẫn thông tin từ Trung tâm kiểm soát dịch bệnh (CDC) châu Phi cho biết trong đợt dịch tả đang bùng phát tại một số quốc gia thuộc châu lục này, giới chức y tế đã ghi nhận tổng cộng 53.660 ca mắc bệnh kể từ tháng 2 vừa qua đến nay, trong đó 1.282 ca tử vong.
ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

(GLO)-Theo TASS, trong lệnh bắt ngày 17-3, Tòa hình sự quốc tế ( ICC) cho biết họ nghi ngờ ông Putin đã trục xuất bất hợp pháp trẻ em và đưa người bất hợp pháp từ lãnh thổ Ukraine sang Nga.