Triều Tiên đã đánh sập hoàn toàn bãi thử hạt nhân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Triều Tiên đã phá hủy địa điểm thử hạt nhân duy nhất được biết đến của nước này với loạt vụ nổ kéo dài vài giờ trong chiều 24-5, động thái đầu tiên hướng tới việc phi hạt nhân hóa bán đảo.
 

Bãi thử hạt nhân của Triều Tiên đã bị đánh sập trong chiều nay (24-5) nhưng hình ảnh chưa được công bố ngay.
Bãi thử hạt nhân của Triều Tiên đã bị đánh sập trong chiều (24-5) nhưng hình ảnh chưa được công bố ngay.

Triều Tiên đã phá hủy hoàn toàn Cửa hầm phía Bắc, hay còn được gọi là Đường hầm số 2, tại bãi thử hạt nhân Punggye-ri, phía đông bắc nước này vào khoảng 11 giờ trưa ngày 24-5 (giờ địa phương), theo các phóng viên Hàn Quốc tại hiện trường thông tin qua điện thoại.

Hai đường hầm khác bị phá hủy lúc 14 giờ 17 phút. Tiếp theo, các doanh trại, tháp quan sát và các cơ sở khác trên mặt đất cũng lần lượt bị phá hủy. Trong quá trình phá hủy, những làn khói nhanh chóng bao phủ ngọn núi, Yonhap đưa tin.

Việc phá hủy bãi thử hạt nhân hoàn tất lúc 16 giờ 17 phút chiều cùng ngày. Trong số bốn đường hầm tại bãi thử hạt nhân, Cổng phía Đông được trang 38 North cho biết đã bị phá hủy trước đó.

Ngoài các phóng viên Hàn Quốc, các phóng viên nước ngoài từ Mỹ, Trung Quốc, Nga và Anh cũng được mời đến để chứng kiến buổi lễ.

Những hình ảnh về quá trình phá hủy đã được phóng viên quốc tế ghi lại nhưng dự kiến sẽ chỉ được phát sóng sau khi họ trở lại Wonsan - thành phố ven biển phía đông của Triều Tiên vào sáng mai (25-5).

Chính phủ Hàn Quốc hoan nghênh động thái này của Bình Nhưỡng đồng thời bày tỏ hy vọng có những bước tiến xa hơn nữa trong nỗ lực cho bán đảo Triều Tiên không còn hạt nhân.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Noh Kyu-duk chia sẻ với báo giới: "(Chúng tôi) hy vọng đây sẽ là cơ hội để hoàn toàn phi hạt nhân hóa trong thời gian sắp tới".

Truyền thông Bình Nhưỡng hiện vẫn chưa đưa tin về sự kiện này. Không rõ lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có tới chứng kiến lễ phá hủy bãi thử hạt nhân Punggye-ri hay không.

Hải Anh/laodong

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.
Dịch tả lại hoành hành châu Phi

Dịch tả lại hoành hành châu Phi

(GLO)-Ngày 17/3, TTXVN tại châu Phi dẫn thông tin từ Trung tâm kiểm soát dịch bệnh (CDC) châu Phi cho biết trong đợt dịch tả đang bùng phát tại một số quốc gia thuộc châu lục này, giới chức y tế đã ghi nhận tổng cộng 53.660 ca mắc bệnh kể từ tháng 2 vừa qua đến nay, trong đó 1.282 ca tử vong.
ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

(GLO)-Theo TASS, trong lệnh bắt ngày 17-3, Tòa hình sự quốc tế ( ICC) cho biết họ nghi ngờ ông Putin đã trục xuất bất hợp pháp trẻ em và đưa người bất hợp pháp từ lãnh thổ Ukraine sang Nga.