Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch thăm, chúc mừng Giáng sinh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 20-12, đoàn công tác của tỉnh Gia Lai do bà Nguyễn Thị Thanh Lịch-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đi thăm và chúc mừng Lễ Giáng sinh 2022. Cùng tham gia đoàn có ông Nguyễn Văn Nô-Phó Trưởng Ban tôn giáo tỉnh, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và một số cơ quan liên quan của tỉnh...

Theo đó, đoàn đã đến thăm Ban đại diện Tin lành tỉnh Gia Lai (Thuộc Hội thánh Tin lành Việt Nam-Miền Nam) và thăm Giáo xứ Đức An (TP. Pleiku).

Đoàn công tác của tỉnh thăm Giáng sinh tại Ban Đại diện Tin lành tỉnh. Ảnh: Thanh Nhật
Đoàn công tác của tỉnh thăm Giáng sinh tại Ban Đại diện Tin lành tỉnh. Ảnh: Thanh Nhật

Tiếp đoàn tại Văn phòng Ban đại diện Tin lành tỉnh Gia Lai có Mục sư Phạm Văn Phúc-Trưởng Ban đại diện và các mục sư trong Ban đại diện. Tiếp đoàn tại Giáo xứ Đức An có Linh mục Nguyễn Quang Vinh-Chánh xứ và các thành viên trong ban chức việc của Giáo xứ...

Tại các nơi đến thăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã tặng quà và lẵng hoa của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chúc mừng Lễ Giáng sinh 2022.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã thông báo khái quát thành tựu kinh tế-xã hội của tỉnh năm 2022, cũng như biểu dương đồng bào có đạo đã chung sức tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động từ thiện và xoá đói giảm nghèo, phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch (thứ tư từ trái sang) chụp hình lưu niệm với linh mục Chánh xứ và càc chức việc của Giáo xứ Đức An. Ảnh: Thanh Nhật
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch (thứ tư từ trái sang) chụp hình lưu niệm với linh mục Chánh xứ và càc chức việc của Giáo xứ Đức An. Ảnh: Thanh Nhật

Mặt khác, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch mong muốn Ban đại diện Tin lành tỉnh Gia Lai, Linh mục Đinh Quang Vinh và các linh mục trong giáo hội Công giáo trên địa bàn tỉnh Gia Lai hướng dẫn đồng bào theo đạo đón Giáng sinh 2022 đúng quy định pháp luật. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã động viên toàn thể chức sắc, tu sỹ và tín đồ theo đạo tiếp tục nêu cao tinh thần “Kính chúa yêu nước”, sống tốt đời-đẹp đạo và phát huy truyền thống yêu nước, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, thi đua góp phần phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng tỉnh nhà phát triển.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch (trái) tặng hoa chúc mừng Giáng sinh tại Toà Giám mục Giáo phận Kon Tum. Ảnh: Thanh Nhật  (6927)
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch (trái) tặng hoa chúc mừng Giáng sinh tại Toà Giám mục Giáo phận Kon Tum. Ảnh: Thanh Nhật 

Cùng ngày, đoàn công tác của tỉnh Gia Lai đã đến thăm Toà Giám mục Giáo phận Kon Tum (tỉnh Kon Tum). Tiếp đoàn có Giám mục Giáo phận Nguyễn Hùng Vị và các chức sắc của Giáo phận Kon Tum.

Tại đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã tặng lẵng hoa của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai chúc mừng Toà Giám mục Giáo phận Kon Tum nhân dịp Giáng sinh 2022. 

Thay mặt chức sắc, tu sỹ Giáo phận Kon Tum, Giám mục Giáo phận Nguyễn Hùng Vị đã cảm ơn lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai luôn dành sự quan tâm đối với các hoạt động của đạo Công giáo tại địa bàn tỉnh Gia Lai thời gian qua, cũng như trong dịp lễ Giáng sinh năm nay...

THANH NHẬT

Có thể bạn quan tâm

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

(GLO)-

Những ngày này, người dân trên địa bàn làng Sơn và thôn Đức Hưng (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) đang quay quắt vì hạn, không chỉ thiếu nước sản xuất mà nước sinh hoạt cũng không còn. Trước những khó khăn ấy, Công ty TNHH một thành viên 72 đã huy động xe chở nước miễn phí cho người dân.

Sức mạnh ở Tiểu đoàn SPG-9

Sức mạnh ở Tiểu đoàn SPG-9

(GLO)- Tiểu đoàn SPG-9 (Tiểu đoàn 15), Sư đoàn 320, Quân đoàn 3 được trang bị hỏa lực mạnh, cơ động nhanh là một trong những lực lượng chủ công của Sư đoàn 320 khi thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ địa bàn.


Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

(GLO)- Cùng với lực lượng Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) cả nước, Phòng CSCĐ (tiền thân là lực lượng An ninh vũ trang thuộc Ban An ninh Gia Lai) đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh để tiến lên hiện đại. Với những chiến công xuất sắc, Phòng CSCĐ được Đảng, Nhà nước khen tặng nhiều phần thưởng cao quý.