Pleiku: Phát hiện xe tải cố tình chở người trong thùng xe

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Lực lượng chức năng TP. Pleiku vừa xử phạt vi phạm hành chính đối với trường hợp xe tải cố tình chở người không có giấy chứng nhận âm tính Covid-19 trong thùng xe để rời khỏi địa bàn thành phố.

 Lực lượng tại chốt Kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 số 4 của TP. Pleiku làm việc với ông Băng, chị Liệu. Ảnh: Lê Hòa
Lực lượng tại chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 số 4 của TP. Pleiku làm việc với ông Lăng Đường Băng và bà Dương Thị Liệu. Ảnh: Lê Hòa

Cụ thể, tối 1-9, ông Nguyễn Hoàng Quang Minh-Chủ tịch UBND phường Ia Kring (TP. Pleiku) đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Dương Thị Liệu (SN 1982, trú tại xã Ia Dêr, huyện Ia Grai) 5 triệu đồng về hành vi không chấp hành các biện pháp phòng-chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Sáng 2-9, Công an TP. Pleiku cũng ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lăng Đường Băng (SN 1981, cùng trú tại xã Ia Dêr) về 2 hành vi: không chấp hành các biện pháp phòng-chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền và chở người trong thùng xe; tổng số tiền xử phạt là 8,4 triệu đồng.

Trước đó, vào khoảng 18 giờ ngày 1-9, lực lượng tại chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 số 4 của TP. Pleiku (dốc Đồi Đá, phường Ia Kring) phát hiện xe ô tô tải BKS 81C-024.62 do ông Băng điều khiển, di chuyển theo hướng từ TP. Pleiku về huyện Ia Grai có chở theo bà Liệu ngồi trong thùng xe. Qua làm việc, bà Liệu khai nhận không có phiếu xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 nhưng vẫn được ông Băng chở trong thùng xe tải.

 

LÊ HÒA
 

Có thể bạn quan tâm

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

(GLO)- Ngày 27-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã bắt tạm giam Trần Nguyễn Như Phượng (SN 1970) và Phạm Thị Minh Thu (SN 1973; cùng trú tại thôn Ân Hữu, xã Ân Tường) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

(GLO)- Khi người có đất bị Nhà nước thu hồi qua đời mà không để lại di chúc, phần quyền tài sản và các khoản bồi thường, hỗ trợ mà người này có quyền được hưởng thì những người thuộc diện thừa kế phải thực hiện thủ tục xác định người thừa kế theo quy định của pháp luật.

null