Pleiku: Người dân bức xúc vì bãi rác tự phát trên đường Nguyễn Bá Ngọc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tình trạng rác thải tập kết tự phát trên tuyến đường Nguyễn Bá Ngọc (tổ 4, phường Chi Lăng, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) gây ô nhiễm môi trường và làm mất mỹ quan đô thị.

Theo ghi nhận của P.V, đường Nguyễn Bá Ngọc (tổ 4, phường Chi Lăng, TP. Pleiku) có nhiều điểm tập kết rác tự phát, gây mất vệ sinh môi trường và làm xấu cảnh quan đô thị. Mặc dù cơ quan chức năng đã đặt biển cấm đổ rác nhưng tình trạng vứt rác bừa bãi vẫn tiếp diễn, khiến rác thải ùn ứ thành đống, tràn ra lòng đường. Không chỉ gây cản trở giao thông, những đống rác này còn bốc mùi hôi thối, thu hút ruồi muỗi, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh, ảnh hưởng đến đời sống người dân xung quanh.

videocapture-20250311-175445.jpg
Túi nilon, hộp xốp, chai nhựa, thức ăn thừa cùng nhiều loại phế liệu khác nằm ngổn ngang, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Ảnh: Ngọc Duy

Trong những ngày nắng nóng, đống rác thải tồn đọng lâu ngày không được thu dọn bắt đầu phân hủy, bốc mùi hôi thối lan khắp khu vực xung quanh. Anh Trần Ngọc Long (tổ 8, phường Trà Bá, TP. Pleiku) cho biết: “Mỗi ngày, tôi đều chở em trai đi học trên con đường này. Thế nhưng, đoạn đường này lại ngập tràn rác thải, bốc mùi hôi thối nồng nặc khiến tôi vô cùng khó chịu. Trước thực trạng trên, tôi mong chính quyền địa phương sớm có biện pháp xử lý triệt để, chẳng hạn như đặt thêm thùng rác công cộng, tăng cường thu gom rác đúng giờ và xử phạt nghiêm những người xả rác bừa bãi”.

Còn anh Trần Tiến Nhật (tổ 2, phường Trà Bá, TP. Pleiku) nói: “Tôi nghĩ nguyên nhân chính của vấn đề này xuất phát từ ý thức của mỗi người. Nhiều người vẫn giữ thói quen tiện đâu vứt đó mà không nghĩ đến hậu quả lâu dài. Bên cạnh đó, công tác quản lý rác thải chưa thật sự hiệu quả, thùng rác công cộng còn thiếu. Để sớm chấm dứt tình trạng này, tôi mong mỗi người sẽ tự giác đổ rác đúng nơi quy định. Nếu tất cả cùng chung tay hành động, chắc chắn chúng ta sẽ có một môi trường sống trong lành hơn”.

20250311-163516.jpg
Tuyến đường Nguyễn Bá Ngọc (tổ 4, phường Chi Lăng, TP. Pleiku) xuất hiện tình trạng tập kết rác thải, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh. Ảnh: Ngọc Duy

Không chỉ gây ô nhiễm, tình trạng này khiến cảnh quan trở nên nhếch nhác, gây bức xúc cho người dân sinh sống trong khu vực. Chị Nguyễn Thị Thu Hiền (tổ 2, phường Chi Lăng, TP. Pleiku) chia sẻ: “Bãi rác này chủ yếu do người dân từ nơi khác mang đến đổ bừa bãi, khiến rác tràn ra đường, bốc mùi hôi thối, đặc biệt còn có cả xác động vật, gây ô nhiễm nghiêm trọng. Tôi rất mong trong thời gian tới, chính quyền cần tăng cường giám sát, kịp thời phát hiện và xử phạt nghiêm các cá nhân, tổ chức xả rác bừa bãi nhằm giảm thiểu ô nhiễm, bảo vệ môi trường sống cho người dân”.

20250312-101624.jpg
Mặc dù UBND phường Chi Lăng đã treo biển cấm tại khu vực này nhưng nhiều người vẫn thiếu ý thức xả rác bừa bãi, gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: Ngọc Duy

Ông Đặng Quang Trung-Tổ trưởng tổ dân phố 4 (phường Chi Lăng, TP. Pleiku) cho biết: “Tình trạng rác thải tại khu vực này xuất phát từ ý thức kém của một bộ phận người dân từ nơi khác mang rác đến đây vứt. Dù chúng tôi đã đặt biển báo cấm xả rác, thường xuyên tuyên truyền người dân không vứt rác bừa bãi để tránh ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, nhưng nhiều người vẫn tùy tiện vứt rác ở nơi thuận tiện cho họ. Do lượng rác thải lớn khiến rác tràn ra ngoài đường. Điều này không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn ảnh hưởng đến giao thông và đời sống sinh hoạt của người dân.

Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục kêu gọi, tuyên truyền cộng đồng giữ gìn vệ sinh chung và hy vọng với sự chung tay của toàn thể người dân, khu vực này sẽ sớm không còn rác thải, góp phần xây dựng một đô thị văn minh, xanh-sạch-đẹp”.

Clip: Rác thải tràn lan trên đường Nguyễn Bá Ngọc (tổ 4, phường Chi Lăng, TP. Pleiku). Thực hiện: Ngọc Duy

Có thể bạn quan tâm

Khắp nơi tràn ngập rác thải. Ảnh: H.P

Gia Lai: Rác thải “bủa vây” đường mới ven sông Dinh

(GLO)- Hai tuyến đường giao thông dọc hệ thống tiêu thoát lũ ven sông Dinh (đoạn qua khu vực 1, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) lúc mới khánh thành rất sạch đẹp, người dân hay ra hóng mát. Giờ đây, hình ảnh đó đang bị thay thế bởi những đống rác thải, xà bần ngổn ngang tràn ra mặt đường.

Xe đưa đón cán bộ công chức xuống Quy Nhơn làm việc

Nhu cầu đi lại tuyến Pleiku-Quy Nhơn tăng đột biến sau khi sáp nhập tỉnh

(GLO)- Sau khi sáp nhập, tỉnh Gia Lai đặt trụ sở hành chính tại phường Quy Nhơn. Nhu cầu đi lại của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từ tỉnh Gia Lai (cũ) đến nơi làm việc mới cũng tăng mạnh, kéo theo hoạt động vận tải hành khách tuyến Pleiku-Quy Nhơn và ngược lại cũng tăng đột biến.

Nhiều cây xanh trong khuôn viên xã Đông (cũ) bị cắt làm củi. Ảnh: Ngọc Minh

Nhiều cây xanh trong khuôn viên xã Đông (cũ) bị cắt bán

(GLO)-Thời điểm sáp nhập, chuyển giao bộ máy hành chính, quanh khuôn viên trụ sở xã Đông, huyện Kbang cũ (nay là Đảng ủy xã Kông Bơ La, tỉnh Gia Lai) có 17 cây xanh đường kính 25-50 cm bị cưa hạ. Các thân cây đã được bán làm củi, còn cành nhánh nhỏ bị đốt hoặc chất thành đống ngổn ngang.

Ngôi nhà tự 'thở' giữa lòng đô thị

Ngôi nhà tự 'thở' giữa lòng đô thị

Toạ lạc trên khu đất rộng 450m2 tại khu đô thị ở Jakarta (Indonesia), ngôi nhà là minh chứng cho lối kiến trúc có thể mở rộng giới hạn không gian sống bằng sự kết nối giữa thiên nhiên, ánh sáng và cảm xúc. 

null