Pleiku hướng tới đô thị thông minh, vì sức khỏe

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Theo kế hoạch, ngày 25-9 tới đây sẽ diễn ra lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận TP. Pleiku là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Gia Lai. Đây là bước tiến vượt bậc của một đô thị miền núi vốn “sinh sau đẻ muộn”, lại bị tàn phá nặng nề trong 2 cuộc chiến tranh.

Để trở thành đô thị loại I, những năm qua, cùng với sự quan tâm hỗ trợ của tỉnh và trung ương, cấp ủy và chính quyền thành phố đã dành nhiều nguồn lực đầu tư nhằm xây dựng Pleiku phát triển về mọi mặt. Cùng với đó, các thế hệ cư dân nơi đây bằng những việc làm cụ thể đã chung tay xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại.

Tuy nhiên, việc trở thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh mới chỉ là một trong những mục tiêu cần nhắm tới trong lộ trình phát triển của thành phố trẻ ở Bắc Tây Nguyên này. Theo Quy hoạch chung xây dựng TP. Pleiku đến năm 2030 và tầm nhìn 2050 (được phê duyệt theo Quyết định số 26/QĐ-UBND, ngày 22-1-2018 của UBND tỉnh), trong những năm tới, thành phố còn rất nhiều việc phải làm, nhiều mục tiêu cần phấn đấu.

Hy vọng, với tiềm năng, nội lực hiện có cùng với sự quan tâm của tỉnh và trung ương, Pleiku sẽ sớm trở thành trung tâm của “vùng động lực khu vực Tây Nguyên” và là đô thị thông minh, vì sức khỏe. Ảnh: Đức Thụy
Diện mạo đô thị Pleiku ngày càng khang trang, hiện đại. Ảnh: Đức Thụy


Theo đó, từ nay đến năm 2030, thành phố tiếp tục đẩy mạnh phát triển toàn diện trên mọi lĩnh vực, đảm bảo vững chắc các tiêu chí đô thị loại I với quy mô dân số gần 500.000 dân. Cùng với đó, thành phố phát triển bền vững với tổ chức không gian các hoạt động kinh tế-xã hội phù hợp; cơ bản hình thành hệ thống cơ sở hạ tầng đảm bảo kết nối thuận tiện với các vùng, lãnh thổ trong cả nước và quốc tế; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao, bền vững về môi trường sinh thái; quốc phòng-an ninh được bảo đảm.

Ngoài ra, thành phố cũng sẽ hướng tới cơ cấu kinh tế công nghiệp-dịch vụ hiện đại với sự gắn kết chặt chẽ giữa công nghiệp và nông nghiệp theo hướng hình thành và tham gia vào các chuỗi giá trị, chuỗi liên kết trên cơ sở công nghiệp hóa nông nghiệp và nông thôn cùng sự phát triển mạnh của khu vực dịch vụ nhằm tạo ra nhiều giá trị gia tăng, đặc biệt là dịch vụ thương mại, du lịch, vận tải.

Về tầm nhìn đến năm 2050, Pleiku phấn đấu trở thành đô thị lớn với quy mô dân số khoảng 1 triệu người, có vị trí quan trọng trong hệ thống đô thị quốc gia và có ảnh hưởng trong khu vực Đông Nam Á, đóng vai trò là một trong những trung tâm phát triển chính của khu vực Bắc Tây Nguyên, có sức hút đầu tư lớn và phát triển quan hệ hợp tác quốc tế trên một số lĩnh vực như: du lịch, giáo dục, y tế, môi trường, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao…

Theo các chuyên gia, so với các thành phố lớn và định hướng phát triển trong tương lai thì “chiếc áo” đô thị của Pleiku hiện vẫn còn khá “chật”. Theo đó, hệ thống công trình hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và dân sinh vẫn chưa được đầu tư đồng bộ, hoàn chỉnh. Mặc dù hệ thống giao thông đã được đầu tư nâng cấp, mở rộng nhưng phần lớn vẫn còn nhỏ hẹp và tính kết nối chưa cao.

Bên cạnh đó, việc xây dựng chính quyền đô thị còn đang ở dạng sơ khai. Đặc biệt, Quy hoạch chung xây dựng TP. Pleiku dù mới được phê duyệt nhưng đã tỏ ra lạc hậu so với yêu cầu phát triển của một đô thị trung tâm vùng Bắc Tây Nguyên và Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam.

Về định hướng phát triển trong thời gian tới, ông Nguyễn Hữu Quế-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku-cho biết: Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh, sắp tới, thành phố sẽ tiếp tục thực hiện điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng TP. Pleiku theo hướng mở rộng không gian và bổ sung chức năng đô thị. Cụ thể, thành phố sẽ đề xuất mở rộng không gian đô thị sang hướng Đông và Tây. Bên cạnh định hướng xây dựng thành phố “cao nguyên xanh vì sức khỏe”, Pleiku sẽ phấn đấu trở thành đô thị thông minh. Dự kiến, bản quy hoạch lần này sẽ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong quý II-2022.

Hy vọng, với tiềm năng, nội lực hiện có cùng với sự quan tâm của tỉnh và trung ương, Pleiku sẽ sớm trở thành trung tâm của “vùng động lực khu vực Tây Nguyên” và là đô thị thông minh, vì sức khỏe!

 DUY LÊ

Có thể bạn quan tâm

Giáo dục dùng roi vọt hay ngọt bùi?

Giáo dục dùng roi vọt hay ngọt bùi?

Những giọt nước mắt ân hận muộn màng, những đôi mắt thất thần, những ngón tay bấu chặt lấy mặt bàn đến tứa máu, và cả những cái cười khẩy, bất cần của học sinh phạm lỗi, đều khiến tôi - một giáo viên hơn hai mươi năm đi dạy - ám ảnh nhiều đêm.

Niềm vui nhân đôi

Niềm vui nhân đôi

Chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về việc các trường tiểu học, THCS triển khai dạy học 2 buổi mỗi ngày không thu phí từ năm học 2025 - 2026 thực sự là thông tin mang lại 'niềm vui nhân đôi' với phụ huynh cả nước.

Hoàn thuế, bao giờ chuyển sang 'phục vụ'?

Hoàn thuế, bao giờ chuyển sang 'phục vụ'?

Đó là câu hỏi của nhiều cá nhân, doanh nghiệp trong bối cảnh thủ tục, quy trình hoàn thuế hiện nay vẫn còn rắc rối, bất hợp lý. Thậm chí trong Dự thảo thuế giá trị gia tăng đang lấy ý kiến, quy định về hoàn thuế còn đẩy rủi ro về phía người mua hàng.

Thể chế minh bạch

Thể chế minh bạch

Chính phủ sẽ phải nỗ lực nhiều hơn trong việc xây dựng thể chế, pháp luật nâng cao hiệu quả từ chi tiêu công đến hoạt động kiến tạo để doanh nghiệp phát triển.

Hiệu quả từ tinh gọn bộ máy

Hiệu quả từ tinh gọn bộ máy

Việc triển khai tinh gọn bộ máy đang mang lại nhiều hiệu quả to lớn, cụ thể trong khuôn khổ bài viết này là hiệu quả từ đề xuất chuyển quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu (sổ đỏ) cho người dân về cấp xã của Sở TN-MT TP.HCM.

Người lao động trong kỷ nguyên mới

Người lao động trong kỷ nguyên mới

Báo cáo của Tổ chức Lao động quốc tế từng chỉ ra trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, một số ngành nghề sẽ biến mất. Trong đó, những nghề có nguy cơ bị robot thay thế là công nhân nhà máy (44%), nhân viên thu ngân (40%), lái xe taxi (20%), nhân viên chăm sóc khách hàng (18%), phi công (16%)...