Phục vụ tốt nhất yêu cầu của người dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nhìn chung, dư luận cho rằng việc tinh gọn là cần thiết, phù hợp với xu thế chung. Vấn đề là làm sao vẫn bảo đảm phục vụ tốt nhất yêu cầu của người dân, tránh các xáo trộn không cần thiết.

Ngày 14-6, các cơ quan Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ liên quan công tác tổ chức xây dựng Đảng, quản lý Nhà nước, tổ chức và hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị ở cấp xã (mới) với sự tham dự của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức của cả hệ thống chính trị. Tại TP HCM, đây là bước tiếp theo sau hội nghị vận hành thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên chủ trì.

Từ ngày 1-12-2024 đến nay, việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tiếp theo đó là sắp xếp các đơn vị hành chính địa phương theo hướng hợp nhất các tỉnh thành, giải thể cấp huyện và hợp nhất các đơn vị cấp xã được tiến hành khẩn trương, tích cực và chủ động. Trong thời gian rất gấp, các cơ quan tham mưu và các địa phương đã nỗ lực chuẩn bị phương án sắp xếp, xây dựng các văn bản để vận hành trên thực tế, bố trí nhân sự, tổ chức cơ sở vật chất kỹ thuật… để bộ máy mới có thể hoạt động ngay khi chính thức triển khai thực hiện các đơn vị hành chính mới. Đồng thời, việc giải quyết cán bộ dôi dư do sắp xếp cũng được thực hiện có lý có tình, vừa tôn trọng nguyện vọng của cán bộ, vừa bảo đảm yêu cầu của bộ máy mới vừa giữ được những cán bộ có năng lực, có tâm huyết. Dù "vừa chạy vừa xếp hàng" nhưng việc xếp hàng đó cơ bản có trật tự, hợp lý và phát huy được vai trò, trách nhiệm của đội hình khi đưa vào hoạt động thực tiễn.

Đương nhiên, đây là một tiến trình lâu dài, cần tiếp tục sắp xếp, hoàn thiện, chứ không phải mọi thứ đã hoàn chỉnh từ ngày 1-7-2025, thời điểm các đơn vị hành chính mới cấp tỉnh và cấp xã đi vào hoạt động chính thức. Việc điều chỉnh, thay đổi quy định, tổ chức nếu có cũng nằm trong mục tiêu chung là xây dựng được bộ máy mới, cách thức mới có thể vận hành hiệu quả nhất, phục vụ được cho nhân dân tốt nhất. Và, suốt quá trình đó, lãnh đạo các cấp luôn lắng nghe, ghi nhận ý kiến phản hồi, góp ý của cán bộ, đảng viên và người dân để có thể có những chỉ đạo kịp thời hoặc có những điều chỉnh cần thiết.

Cuộc "cách mạng" về tổ chức, bộ máy hiện nay bên cạnh có sự "hy sinh" của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức thì còn có những ảnh hưởng nhất định đến người dân. Việc thay đổi đơn vị hành chính dẫn đến thay đổi trên nhiều loại giấy tờ, đến thói quen liên hệ các yêu cầu hành chính, kể cả phải "lập trình" mới cách thức thực hiện một số hoạt động, nhất là các thủ tục thiết thân với người dân như đăng ký hộ tịch, công chứng chứng thực, đăng ký xe...

Nhìn chung, dư luận cho rằng việc tinh gọn này là cần thiết, phù hợp với xu thế chung. Vấn đề là làm sao vẫn bảo đảm phục vụ tốt nhất yêu cầu của người dân, tránh các xáo trộn không cần thiết.

Trong bối cảnh vẫn đang xếp hàng khi còn chạy, người dân hoàn toàn thông cảm, chia sẻ với một số khó khăn trước mắt, nhất là chưa có đầy đủ các quy định để áp dụng thực hiện đối với bộ máy mới. Nhưng như Bác Hồ đã dạy, việc gì có lợi cho dân thì hết sức làm, việc gì có hại cho dân thì hết sức tránh, người dân mong mỏi đội ngũ cán bộ công chức, viên chức thấu triệt tinh thần đó, quan tâm hướng dẫn, giúp đỡ, xử lý đến nơi đến chốn các đề nghị chính đáng của người dân.

Theo Nguyễn Minh Hải (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Khi Thủ tướng 'điểm huyệt' du lịch

Khi Thủ tướng 'điểm huyệt' du lịch

"Cần suy nghĩ nghiêm túc để tránh tình trạng khách quốc tế đến nhưng phần lớn nguồn thu lại thuộc về các đối tác nước ngoài" là chỉ đạo cực kỳ "đúng và trúng" của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Từ lời tuyên thệ nhậm chức đến thực tiễn hành động

Từ lời tuyên thệ nhậm chức đến thực tiễn hành động

(GLO)- Giá trị của lời tuyên thệ chỉ được khẳng định khi hiện thực hóa bằng hành động trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Từ lời tuyên thệ mang tính cam kết đến thực tiễn là quá trình chuyển hóa quan trọng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với bộ máy nhà nước và sự nghiệp cách mạng.

Tăng trưởng không theo con đường tắt

Tăng trưởng không theo con đường tắt

Năm nay, VN đang quyết tâm thực hiện tăng trưởng kinh tế ở mức 2 con số. Giữa bối cảnh kinh tế toàn cầu đang có nhiều thách thức bởi bất ổn địa chính trị, căng thẳng thương mại, mục tiêu trên chắc chắn đối mặt nhiều thách thức.

Trọng trách cao cả trên vai

Trọng trách cao cả trên vai

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI vừa khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội - mở đầu nhiệm kỳ mới của cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước ta, nhằm kiện toàn tổ chức bộ máy Nhà nước, tập trung thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Từ lời tuyên thệ đến cam kết hành động

Từ lời tuyên thệ đến cam kết hành động

Những lời tuyên thệ đã vang lên trong nghị trường kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI - trang trọng, xúc động và đầy trách nhiệm. Một thế hệ lãnh đạo mới chính thức bắt đầu nhiệm kỳ của mình trong niềm tin, sự kỳ vọng và cả sự gửi gắm chân thành của nhân dân.

Đổi mới tư duy, nhận diện rõ dư địa tăng trưởng

Đổi mới tư duy, nhận diện rõ dư địa tăng trưởng

(GLO)- Nhận định rõ khó khăn, vướng mắc cũng như đánh giá đúng tiềm năng, dư địa phát triển là một trong những cách giúp chính quyền cơ sở xác định đúng chiến lược phát triển, phương pháp điều hành nhằm đạt kết quả hoạt động cao nhất, hoàn thành các mục tiêu phát triển KT-XH trong nhiệm kỳ mới.

Niềm tin và kỳ vọng

Niềm tin và kỳ vọng

Quốc hội khóa XVI khai mạc kỳ họp thứ nhất khi đất nước đứng trước cơ hội phát triển chưa từng có, đồng thời đối mặt với những thách thức mang tính cấu trúc.

Thước đo tăng trưởng thực chất

Thước đo tăng trưởng thực chất

Tăng trưởng cao sẽ là vô nghĩa nếu nền kinh tế chỉ 'phình ra' ở những con số thống kê, nếu môi trường bị đánh đổi. Chỉ đạo tăng trưởng cao nhưng phải thực chất của Tổng Bí thư Tô Lâm đã mở ra tư duy tăng trưởng mới cho kinh tế VN.

Không để gian lận “ăn theo” khủng hoảng năng lượng

Không để gian lận “ăn theo” khủng hoảng năng lượng

(GLO)- Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới liên tục biến động, xăng dầu đã trở thành yếu tố nhạy cảm, tác động trực tiếp đến ổn định kinh tế - xã hội. Mọi hành vi buôn lậu, gian lận trong kinh doanh xăng dầu không chỉ vi phạm pháp luật, mà còn làm suy yếu nền tảng an ninh năng lượng.

Cam kết của lãnh đạo, niềm tin của nhà đầu tư

Cam kết của lãnh đạo, niềm tin của nhà đầu tư

(GLO)- Những cam kết mạnh mẽ từ lãnh đạo tỉnh Gia Lai trong bối cảnh tỉnh đã mở rộng không gian phát triển sau khi hợp nhất với tiềm năng, cơ hội đầu tư dồi dào trên nhiều lĩnh vực, được kỳ vọng sẽ thu hút làn sóng đầu tư từ nhiều doanh nghiệp lớn vào địa phương trong thời gian tới.

null