Phú Yên: Phát hiện bộ xương kỳ lạ, nghi của loài động vật khổng lồ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau khi xem bộ xương, nhiều người cao tuổi ở địa phương cho rằng, đây là bộ xương của một loại động vật khổng lồ trên núi cao, mức độ hóa thạch bộ xương có ngàn năm tuổi.
 

Ông Lê Xuân Vũ, ở thôn Thạnh Đức, xã Xuân Quang 3, (huyện Đồng Xuân, Phú Yên) là người thường đi núi tìm trầm và các loài thảo dược. Vừa qua, trong chuyến đi núi Hà Đan ở ngọn núi Sương Mờ, thuộc xã vùng cao Phú Mỡ (huyện Đồng Xuân)- địa phận giáp ranh giữa hai tỉnh Phú Yên và Gia Lai, ông đã phát hiện trong một gộp đá có bộ xương hóa thạch hình thù kỳ dị.

Bộ xương có chiều dài 25 cm, rộng 12 cm, độ dày 2,5 cm với 13 làn xương, nặng khoảng 0,5 kg . Khi úp bộ xương giống như mai rùa, khi lật ngửa giống như hình chiếc thuyền, toàn bộ xương cứng như đá.

Sau khi xem bộ xương, nhiều người cao tuổi ở địa phương cho rằng, đây là bộ xương của một loại động vật khổng lồ trên núi cao, mức độ hóa thạch cứng thì bộ xương có ngàn năm tuổi.

Theo Vietnamnet

Có thể bạn quan tâm

Phòng Chính trị, Viettel Gia Lai kết nghĩa với Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh.

Phòng Chính trị, Viettel Gia Lai kết nghĩa với Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh

(GLO)- Ngày 29-7, Phòng Chính trị (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai), Viettel Gia Lai và Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT Vĩnh Thạnh tổ chức ký kết giao ước kết nghĩa giai đoạn 2026-2030. Đại tá Võ Tấn Tài - Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

“Hành quân xanh” vì nhân dân phục vụ

(GLO)- Chiến dịch “Hành quân xanh” năm 2026 tiếp tục ghi dấu ấn bằng những công trình, phần việc thiết thực của tuổi trẻ lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai. Chiến dịch còn tạo điểm nhấn với các hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số, phục vụ nhân dân.

null