Phu nhân ông Kim Jong-un cùng chồng cưỡi bạch mã lên núi thiêng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã cưỡi ngựa lên đỉnh núi thiêng Paektu cùng phu nhân và một số quan chức cấp cao hồi đầu tuần này.

 

Hình ảnh ông Kim cưỡi bạch mã được Hãng thông tấn Triều Tiên (KCNA) công bố hôm 4-12 lập tức thu hút sự chú ý và chia sẻ của nhiều người.

Đây là chuyến thăm thứ hai của ông tới địa điểm linh thiêng này trong vòng chưa đầy 2 tháng.


 

 Tháp tùng ông Kim Jong-un trong chuyến thăm này ngoài phu nhân Ri Sol-ju còn có một số quan chức cấp cao Triều Tiên. Ảnh: KCNA
Tháp tùng ông Kim Jong-un trong chuyến thăm này ngoài phu nhân Ri Sol-ju còn có một số quan chức cấp cao Triều Tiên. Ảnh: KCNA



Chuyến thăm đến đỉnh núi cao nhất trên Bán đảo Triều Tiên diễn ra giữa lúc Triều Tiên và Mỹ đang tăng sức ép lên nhau buộc đối phương đưa ra nhiều nhượng bộ hơn khi thời hạn cho các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa giữa hai bên vào cuối năm nay sắp đến gần.

Hồi tháng 4, ông Kim từng nói ông sẽ cho Mỹ hạn chót đến cuối năm để thay đổi chiến thuật đàm phán. Trong trường hợp Mỹ không thay đổi, lãnh đạo Triều Tiên khẳng định ông sẽ tìm "con đường khác".


 

Ông Kim Jong Un cưỡi ngựa dẫn đầu đoàn. Ảnh: KCNA
Ông Kim Jong Un cưỡi ngựa dẫn đầu đoàn. Ảnh: KCNA



Chuyến đi lần thứ hai kể từ tháng 10 này cũng cho thấy ông Kim có thể sớm đưa ra một thông báo về chính sách lớn.

 Trước đây, việc ông Kim Jong-un thăm núi Paektu thường đi liền với những thông điệp quan trọng mà Bình Nhưỡng muốn gửi gắm.


 

Các quan chức và binh sĩ tháp tùng ông Kim và phu nhân. Ảnh: KCNA
Các quan chức và binh sĩ tháp tùng ông Kim và phu nhân. Ảnh: KCNA



Mỹ và Triều Tiên đã tổ chức các cuộc đàm phán vào tháng 10 nhưng bất đồng giữa hai bên chưa được thu hẹp.

 

Ông Kim đi bộ cùng các quan chức trên núi thiêng. Ảnh: KCNA
Ông Kim đi bộ cùng các quan chức trên núi thiêng. Ảnh: KCNA
Ông Kim và phu nhân cùng các quan chức sưởi ấm. Ảnh: Yonhap
Ông Kim và phu nhân cùng các quan chức sưởi ấm. Ảnh: Yonhap
Ông Kim trò chuyện cùng các binh sĩ đóng trên núi Bạch Đầu giáp biên giới Trung Quốc. Ảnh: KCNA
Ông Kim trò chuyện cùng các binh sĩ đóng trên núi Bạch Đầu giáp biên giới Trung Quốc. Ảnh: KCNA



Cùng ngày, ông Kim Jong-un đã cắt băng khánh thành TP Samjiyon gần núi thiêng Paektu, nơi được gọi là "hình mẫu của nền văn minh hiện đại".

Tờ Rodong Sinmum đã đăng tải những bức ảnh của nhà lãnh đạo Kim Jong-un mỉm cười cắt băng khánh thành thành phố Samjiyon giữa tuyết trắng bao phủ.


 

Ông Kim Jong-un cắt băng khánh thành Samjiyon hôm 2-12. Ảnh: KCNA
Ông Kim Jong-un cắt băng khánh thành Samjiyon hôm 2-12. Ảnh: KCNA



Công trình Samjiyon có các căn hộ và khách sạn kiểu mới cùng khu nghỉ dưỡng trượt tuyết, các dịch vụ thương mại, văn hóa và y tế.

Thành phố này có sức chứa 4.000 hộ gia đình với 380 khối công trình công cộng và công nghiệp trải rộng trên diện tích hàng trăm ha.

TP Samjiyon là một trong những sáng kiến kinh tế lớn nhất của ông Kim Jong-un nhằm thể hiện nỗ lực về một nền kinh tế tự chủ trong bối cảnh Bình Nhưỡng kêu gọi Washington dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế trong các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa.


 

 Màn pháo hoa tại lễ khánh thành Samjiyon - Triều Tiên hôm 2-12. Ảnh: Reuters
Màn pháo hoa tại lễ khánh thành Samjiyon - Triều Tiên hôm 2-12. Ảnh: Reuters



Tuy nhiên, quá trình xây dựng Samjiyon bị trì hoãn do thiếu nguyên vật liệu và nhân công, ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt nhằm vào chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Theo Xuân Mai (Theo AP, Yonhap, Reuters)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.