Philippines và chính sách "bạn với tất cả và không là kẻ thù của một ai"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

 (GLO)- Đó là chính sách đối ngoại mà Manila theo đuổi, từ ý kiến của Tổng thống Marcos. Tuy nhiên quyền Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Philippines Jose Faustino Jr, được Kyodo trích dẫn trong ngày 14/11 cho biết, Manila và Nhật mong muốn duy trì hợp tác chặt chẽ, trong đó cho phép quân đội Nhật Bản tham gia các cuộc tập trận chung tại Philippines.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tại Hội nghị cấp cao ASEAN-Trung Quốc ngày 11/11 tại Phnom Penh, Campuchia. Ảnh: AFP

Tuyên bố trên của ông Jose Faustino Jr đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng có những hành động quyết đoán trong khu vực Biển Đông. Còn giữa Philippines và Trung Quốc thì cả hai đều có những yêu sách chồng lấn tại khu vực Biển Đông.

Trước đó hồi tháng 9/2022, Sputnik đưa tin Philippines hy vọng gần lại "kỷ nguyên vàng" trong quan hệ với Trung Quốc. Theo đó, Trung Quốc và Philippines có thể nối lại cuộc đàm phán về việc thăm dò và khai thác các mỏ dầu và khí đốt ở Biển Đông.

Trung Quốc cũng đang bật lại "nền ngoại giao đường sắt" của họ ở Philippines. Và Philippines cũng sẵn sàng đối thoại với Trung Quốc về biển Đông.

Mới đây, tại Hội nghị cấp cao ASEAN diễn ra tại Campuchia, báo PhiStar trích thông báo từ văn phòng thư ký báo chí của Tổng thống Philippines cho hay,Tổng thống nước này sẽ có chuyến thăm Trung Quốc diễn ra từ ngày 3/1/2023 đến ngày 5 hoặc 6/1, song không nêu chi tiết chương trình nghị sự giữa lãnh đạo hai nước.

Tổng thống Marcos từ lâu đã theo đuổi chính sách đối ngoại “bạn với tất cả và không là kẻ thù của một ai”, cho phép Washington tái can dự với Manila.

Trong khi đó, Nhật Bản tiếp tục khẳng định quan hệ đồng minh thân cận với Mỹ- trụ cột chính trong chính sách đối ngoại an ninh của Nhật Bản và các đối tác. ASEAN đang tham gia nhiều hiệp định thương mại song phương, đa phương, trong đó Nhật Bản cũng là thành viên tích cực nên sẽ là cơ hội thuận lợi để thúc đẩy hợp tác hai bên.

Nhật luôn coi trọng và duy trì mối quan hệ ổn định, phát triển lâu dài với ASEAN, tất nhiên trong đó có Manila, để đem lại lợi ích cho Tokyo. Dự báo đến năm 2030, ASEAN sẽ là nền kinh tế có quy mô lớn thứ tư thế giới. Khi đó, tiêu dùng nội địa chiếm khoảng 60%, GDP khoảng 4.000 tỷ USD, dân số khoảng 648 triệu người.

TS ( từ TTXVN, VOV, baoquocte.vn)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.