Philippines hối thúc ASEAN ngăn chặn Trung Quốc tại Biển Đông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hôm nay (26.4), Philippines thúc giục 10 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) hành động ngay lập tức nhằm ngăn chặn tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông. Bằng không, Bắc Kinh sẽ kiểm soát Biển Đông trên thực tế - Manila cảnh báo.

Phát biểu tại một cuộc họp các ngoại trưởng ASEAN, Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario cho rằng, nếu hoạt động xây dựng đảo nhân tạo của Trung Quốc tại Biển Đông hoàn thành, Bắc Kinh sẽ tuyên bố chủ quyền đối với hơn 85% diện tích Biển Đông.

Ông Rosario thúc giục ASEAN đấu tranh buộc Trung Quốc phải chấm dứt hành động này ngay lập tức.

Cho đến nay, ASEAN vẫn giữ thái độ thận trọng đối với vấn đề tranh chấp lãnh thổ tại Biển Đông nhằm tránh chọc giận Trung Quốc, đối tác thương mại chính của ASEAN.

Ông Rosario cáo buộc, hoạt động xây đảo nhân tạo của Bắc Kinh đe dọa quân sự hóa khu vực, xâm phạm quyền lợi của các quốc gia khác và hủy hoại môi trường biển.

Ngoại trưởng Philippines cũng cảnh báo Trung Quốc sẽ tìm cách hoàn thành việc xây dựng đảo nhân tạo trước khi tiến tới ký kết một bộ quy tắc ứng xử (COC) mang tính ràng buộc với ASEAN.

Nếu điều đó xảy ra, COC sẽ hợp pháp hóa tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc.

"Mối đe dọa đến từ những hoạt động tuyên bố chủ quyền trên một phạm vi rộng lớn này là có thật và không thể bị phớt lờ hay phủ nhận. ASEAN nên khẳng định quyền lãnh đạo, quan điểm trung lập và tinh thần đoàn kết của mình. ASEAN cần phải chứng tỏ với thế giới rằng hiệp hội đang giải quyết vấn đề (tranh chấp lãnh thổ tại Biển Đông) vì lợi ích chung" - ông Rosario kêu gọi.

Ngày 25.4, Ngoại trưởng Malaysia Anifah Aman cho biết, tại Hội nghị Cấp cao ASEAN sắp diễn ra, các nhà lãnh đạo ASEAN sẽ nêu vấn đề quan ngại trước hành động của Trung Quốc và sẽ tìm cách đẩy nhanh kế hoạch đàm phán ký kết COC với Bắc Kinh.

Tố Uyên (Theo AP)

Có thể bạn quan tâm

Hamas hướng đến“ thoả thuận danh dự” với Israel

Hamas hướng đến“ thoả thuận danh dự” với Israel

(GLO)- Dưới sự dẫn dắt của Mỹ, từ đầu tháng 7, tổng thống Trump tuyên bố Israel đã đồng ý một lệnh ngừng bắn với Hamas. Ngày 4/7, ông Trump nói Hamas chấp nhận "đề xuất cuối cùng". Thông báo chính thức của đề xuất này sẽ công bố sau cuộc gặp giữa thủ tướng Issrael và tổng thống Mỹ vào ngày 7/7.

null