Số liệu thống kê hôm 23.11 cho thấy, số người thiệt mạng hoặc mất tích sau khi siêu bão Haiyan đổ bộ vào Philippines lên gần 7.000 người, trong khi Liên hiệp quốc cảnh báo những người sống sót ở đây cần nhiều sự trợ giúp hơn nữa.
Chính phủ Philippines xác nhận số người chết do siêu bão lên đến 5.235 người và 1.613 người khác vẫn mất tích sau khi siêu bão Haiyan càn quét qua nước này cách đây 2 tuần và phá hủy nhiều nơi dọc miền trung Philippines.
![]() |
Nạn nhân siêu bão Haiyan xếp hàng nhận đồ cứu trợ tại thành phố Tacloban, Philippines |
Hiện cộng đồng quốc tế đang chạy đua để viện trợ thực phẩm, nước uống và các dịch vụ y tế cho hơn 4 triệu người ở Philippines bị mất nhà cửa.
Tuy nhiên, trưởng nhóm nhân đạo của LHQ Valerie Amos cảnh báo rằng thế giới vẫn chưa phản ứng đủ nhanh trong vấn đề này, sau khi đến các vùng bị ảnh hưởng.
“Tôi rất lo ngại trước việc khoảng 1,5 triệu trẻ em có nguy cơ thiếu đói và gần 800.000 phụ nữ mang thai cần hỗ trợ về dinh dưỡng” – bà Amos nói.
Hôm 22.11, Ngân hàng Thế giới (WB) hỗ trợ thêm khoản viện trợ khẩn cấp 480 triệu USD cho Philippines, nên tổng số tiền WB dành cho nước này lên gần 1 tỉ USD. Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cũng dành cho Manila khoản vay ưu đãi trị giá 500 triệu USD.
Quân đội Mỹ cũng đóng vai trò tích cực trong công tác cứu trợ, với việc đưa tàu sân bay đến để giúp phân phối hàng cứu trợ cho những vùng khó tiếp cận.
Lê Quảng (theo AFP)