Phiên tòa thức tỉnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tối 21-9, TAND TP HCM đã tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm trong vụ án Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Qua nội dung xét hỏi, đối chất và luận tội tại phiên tòa, có thể thấy một số bị cáo, trong đó có chủ mưu Nguyễn Phương Hằng, đã chưa nhận thức một cách đúng và đủ hành vi vi phạm pháp luật của mình.

Các bị cáo bị buộc tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", theo điều 331 Bộ Luật Hình sự. Bị cáo Hằng cho rằng cáo trạng buộc tội không sai nhưng chính bà bị "công kích trước". Ngay cả khi hai người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là Huỳnh Minh Hưng và Nguyễn Thị Mỹ Oanh đã rút yêu cầu bồi thường thiệt hại, chỉ đề nghị bà Hằng xin lỗi tại tòa, nhưng bị cáo này không cầu thị, bảo là bà đã bị tạm giam 18 tháng, "đó là cái giá quá đắt rồi"…

Nếu thật sự bà Hằng bị "công kích trước" thì bị cáo đồng phạm - tiến sĩ luật Đặng Anh Quân thay vì giúp bà thu thập chứng cứ, tố cáo đối tượng "tấn công" đến các cơ quan pháp luật, thì cả hai cùng lên mạng phát ngôn xúc phạm danh dự, nhân phẩm; nhục mạ người ta. Những người am hiểu pháp luật và tôn trọng pháp luật thì chẳng ai làm thế cả. Và nếu bị cáo Hằng bảo rằng thời gian tạm giam là cái giá phải trả quá đắt với bà thì ai trả giá thay cho các nạn nhân đã bị nhục mạ, bị xúc phạm nghiêm trọng; ai trả giá thay cho biết bao người trong xã hội này là nạn nhân gián tiếp của 57 cuộc "livestream ô nhiễm" trên không gian mạng?

Mức án 3 năm tù giam cho bị cáo Nguyễn Phương Hằng, 2 năm 6 tháng tù giam cho bị cáo Đặng Anh Quân là khá phù hợp với tính chất và mức độ của hành vi tội phạm cũng như hậu quả mà các bị cáo đã gây ra. Không chỉ là án phạt nghiêm minh cho các bị cáo mà từ đây cũng làm thức tỉnh những ai cố tình hiểu sai lệch, đánh tráo khái niệm về "tự do ngôn luận".

Tại Việt Nam, quyền tự do ngôn luận của công dân đều được hiến định trong các Hiến pháp qua nhiều thời kỳ. Điều 25 Hiến pháp 2013 ghi rõ: "Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định". Vậy, tự do ngôn luận không phải là muốn nói gì thì nói, mà phải trong khuôn khổ pháp luật cho phép.

Điều 331 Bộ Luật Hình sự quy định: "Người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Phạm tội gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm". Ngoài ra, còn nhiều luật và văn bản dưới luật khác chế tài các hành vi tội phạm trên không gian mạng.

Một số hành vi khác của bị cáo Nguyễn Phương Hằng có dấu hiệu phạm vào tội "Vu khống", "Làm nhục người khác", "Đe dọa giết người" sẽ được tiếp tục làm rõ. Ngay sau phiên tòa này, những ai đang mơ hồ về tự do ngôn luận hoặc còn bênh vực "thần tượng mạng" của mình, hẳn đã tỉnh thức?

Có thể bạn quan tâm

90 ngày đêm tăng tốc vì giáo dục vùng biên

90 ngày đêm tăng tốc vì giáo dục vùng biên

(GLO)- Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai vừa phát động Chiến dịch cao điểm 90 ngày đêm thực hiện Dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại 7 xã biên giới, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30-8 để kịp khai giảng năm học mới 2026-2027.

Giải phóng nguồn lực

Giải phóng nguồn lực

Cắt bỏ điều kiện kinh doanh không chỉ khôi phục ngành sản xuất vàng trang sức mỹ nghệ mà còn đưa VN tới trước cơ hội trở thành trung tâm chế tác của khu vực, đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng này ra thế giới.

Những 'mỏ vàng' chưa khai thác

Những 'mỏ vàng' chưa khai thác

Với hơn 21 triệu lượt khách quốc tế đến VN trong năm 2025 và mục tiêu đón 25 triệu lượt khách trong năm nay, ngành du lịch đã cho thấy nỗ lực tuyệt vời để hồi phục và bứt phá sau đại dịch Covid-19.

Kiểm soát hình ảnh AI

Kiểm soát hình ảnh AI

Gần đây, nhiều quốc gia liên tục thắt chặt việc kiểm soát thông qua các hình thức dán nhãn, xử lý sai phạm liên quan việc sử dụng hình ảnh được tạo từ công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

Khoan sức dân!

Khoan sức dân!

Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân.

null