Nhân danh tôn giáo để chống phá đất nước

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Để giải quyết những vấn đề phức tạp liên quan đến tôn giáo, Đảng ta luôn kiên định chủ trương đoàn kết lương-giáo.

chongphanhnn.jpg
Tổ xây nhà từ thiện của tín đồ Phật giáo Hòa Hảo tỉnh An Giang tích cực giúp đỡ người dân trong vùng. (Ảnh: Ban Tôn giáo Chính phủ)

Hiện nay, toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị đang bước vào giai đoạn cao điểm thực hiện sắp xếp bộ máy theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua ngày 16/6. Lợi dụng thời điểm này, các thế lực phản động, thù địch đội lốt tôn giáo đã triệt để sử dụng mạng xã hội nhằm kêu gọi “phục hồi Làng Hòa Hảo”, xuyên tạc chủ trương sáp nhập tỉnh, tinh gọn hệ thống chính trị, kích động giáo dân bất hợp tác với chính quyền, gây bất ổn xã hội.

Theo Ban Tôn giáo Chính phủ: Làng Hòa Hảo là tên một địa danh thuộc quận Tân Châu, tỉnh Châu Đốc, ngày nay thuộc thị trấn Phú Mỹ, tỉnh An Giang, nơi sinh ra ông Huỳnh Phú Sổ - người sáng lập Phật giáo Hòa Hảo vào năm 1939. Trải qua 86 năm hình thành, 25 năm hoạt động được Nhà nước công nhận về mặt tổ chức, đến nay Phật giáo Hòa Hảo đã có mặt tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, với gần 2 triệu người theo đạo, 406 ban trị sự cơ sở; là một bộ phận trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Vì vậy, việc một số đối tượng lợi dụng danh xưng “Làng Hòa Hảo” để kêu gọi “phục hồi” theo hướng ly khai, chống phá, kích động bất hợp tác với chính quyền là hành vi xuyên tạc tôn giáo, đi ngược lại truyền thống gắn bó giữa Phật giáo Hòa Hảo với dân tộc và đất nước.

Hòng thực hiện mưu đồ chống phá cách mạng Việt Nam, làm suy yếu đất nước, các thế lực thù địch luôn coi tôn giáo là một mục tiêu để tấn công. Chúng liên tục tuyên truyền luận điệu sai trái rằng Việt Nam không có tự do tôn giáo, dựng chuyện “chính quyền đàn áp, phân biệt tôn giáo”, từ đó gây chia rẽ giữa tôn giáo với chính quyền, làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Việc một số đối tượng lợi dụng danh xưng “Làng Hòa Hảo” để kêu gọi “phục hồi” theo hướng ly khai, chống phá, kích động bất hợp tác với chính quyền là hành vi xuyên tạc tôn giáo, đi ngược lại truyền thống gắn bó giữa Phật giáo Hòa Hảo với dân tộc và đất nước.

Trong bối cảnh toàn hệ thống chính trị đang khẩn trương triển khai Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi), một số đối tượng lại lợi dụng danh nghĩa tôn giáo để kích động giáo dân và người dân nhẹ dạ “phục hồi Làng Hòa Hảo” như một vùng đất riêng, cát cứ, đứng ngoài hệ thống chính trị. Đồng thời, chúng xuyên tạc chủ trương sáp nhập tỉnh, cho rằng điều đó làm “mất tên gọi, địa bàn hoạt động” của các tổ chức tôn giáo.

Nhìn lại lịch sử dân tộc, dễ thấy các thế lực đế quốc và tay sai luôn lợi dụng tôn giáo như một công cụ chống phá cách mạng, khiến vấn đề tôn giáo vốn nhạy cảm càng trở nên phức tạp. Trong kháng chiến chống Pháp, tại Hội nghị cán bộ Trung ương lần thứ 6 (tháng 1/1949), đồng chí Trường Chinh chỉ rõ âm mưu của thực dân Pháp là: lập chiến khu quốc gia Hòa Hảo, Cao Đài; tổ chức những ổ vũ trang trong một vài vùng công giáo và thiểu số; mượn danh nghĩa chống cộng để chống Việt Nam.

Tương tự, chính quyền Mỹ-ngụy sau này cũng triệt để lợi dụng tôn giáo để chia cắt đất nước, dựng lên chế độ thực dân kiểu mới ở miền nam. Trước thực trạng đó, Đảng ta khẳng định rõ: “Phần lớn đồng bào tôn giáo, nhất là các tầng lớp lao động đều kháng chiến, yêu nước, như công giáo ở nhiều nơi, như Cao Đài kháng chiến,…”.

Để giải quyết những vấn đề phức tạp liên quan đến tôn giáo, Đảng ta luôn kiên định chủ trương đoàn kết lương-giáo. Chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước là tôn trọng tự do tín ngưỡng, đoàn kết những người yêu nước và tiến bộ trong các tôn giáo, cùng nhau góp sức vào sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Đối với những phần tử phản động đội lốt tôn giáo và bọn tay sai của chúng, chống lại Tổ quốc, chia rẽ lương-giáo, nếu không từ bỏ con đường sai trái, thì đương nhiên Nhà nước cần phải trừng trị họ theo đúng pháp luật (Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đảng toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, 2002).

Nhờ đường lối, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước, đồng bào có đạo nói chung, Phật giáo Hòa Hảo nói riêng đã đoàn kết trong Mặt trận Việt Minh và Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền nam, góp phần tạo nên sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã giành được những thắng lợi vĩ đại trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, đỉnh cao là Đại thắng mùa Xuân 1975 - giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước, giải phóng đồng bào Phật giáo Hòa Hảo khỏi ách kìm kẹp của Mỹ - ngụy.

Từ đó đến nay, Phật giáo Hòa Hảo luôn nêu cao tinh thần “Vì đạo pháp-Vì dân tộc”, tích cực đóng góp vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Riêng 6 tháng đầu năm 2025, theo báo cáo của Ban Trị sự Trung ương Giáo hội, tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đã đóng góp hơn 290 tỷ đồng cho các hoạt động từ thiện xã hội như bếp ăn từ thiện, khuyến học, cất nhà, làm cầu đường miễn phí...

Ngày 13/6 vừa qua, tại chùa An Hòa Tự (thị trấn Phú Mỹ, tỉnh An Giang), Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo đã tổ chức trọng thể Đại lễ kỷ niệm 86 năm Ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo (18/5 năm Kỷ Mão 1939-18/5 năm Ất Tỵ 2025). Phát biểu tại buổi lễ, Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ (Bộ Dân tộc và Tôn giáo) Trần Thị Minh Nga khẳng định: Với tôn chỉ “Học Phật, tu nhân”, “Tại gia cư sĩ”, thực hiện “Tứ ân”, Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo luôn giữ gìn giáo lý chân truyền, phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết và đồng hành cùng dân tộc. Giáo hội đã tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động vì cộng đồng như xây cầu, làm đường, cất nhà đại đoàn kết, hỗ trợ xe chuyển viện, chăm lo người nghèo… Những hoạt động thiết thực này thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của một tổ chức tôn giáo đối với xã hội, được các cấp, ngành và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Hiện nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị đang tích cực triển khai Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi), trong đó có việc kết thúc hoạt động của hệ thống chính trị cấp huyện, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp xã. Điều này đồng nghĩa với việc nhiều địa danh sẽ không còn giữ tên gọi cũ. Tuy nhiên, vì lợi ích quốc gia-dân tộc, người dân ở các địa phương thuộc diện sáp nhập vẫn sẵn sàng hy sinh cái riêng để phục vụ cái chung. Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: “Không được có tư tưởng quyền anh, quyền tôi, địa phương này địa phương kia, tất cả vì lợi ích chung của đất nước, vì nhân dân”.

Thực tế việc sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp không đơn thuần là điều chỉnh địa giới hành chính mà còn là vấn đề điều chỉnh không gian kinh tế; điều chỉnh về phân công, phân cấp, điều chỉnh về phân bổ và kết hợp các nguồn lực kinh tế… Vì vậy, cần tuyên truyền và làm sâu sắc một thứ đã là truyền thống của dân tộc, đó là lòng tự hào và tinh thần yêu nước.

Tình yêu nước đâu chỉ giới hạn ở xã, phường, quận, huyện hay tỉnh, thành. Đó chỉ là những đơn vị có địa giới hành chính. Tình yêu nước bao trùm khắp non sông gấm vóc Việt Nam. Nơi nào là Việt Nam, nơi ấy là quê hương. Và mỗi dải đất, mỗi vùng miền vẫn còn đó bao nét văn tưởng truyền thống, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh...

Theo THÁI SƠN (NDO)

Có thể bạn quan tâm

Sự nhất quán của chính sách

Sự nhất quán của chính sách

Trong bức tranh phục hồi kinh tế hiện nay, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp không chỉ là một chính sách hỗ trợ đơn lẻ, mà là nhiệm vụ mang tính sống còn để khơi thông nguồn lực xã hội, kích hoạt tăng trưởng và củng cố niềm tin của nhà đầu tư.

Ngẫm chuyện ngập

Ngẫm chuyện ngập

Người Thủ đô không chỉ yêu giai điệu và ca từ của ca khúc “Hà Nội mùa vắng những cơn mưa”, mà hiện tại, có lẽ họ đều mong đến thời điểm tên bài hát thành hiện thực.

Tự bảo vệ bản thân

Tự bảo vệ bản thân

Lừa đảo qua mạng là điều tưởng chừng như không còn gì mới mẻ, thế nhưng ngày qua ngày thì vẫn có thêm nhiều nạn nhân sập bẫy rồi bị mất những số tiền không nhỏ, đó là chưa kể các hệ lụy khác.

Lễ khánh thành 10.000 căn hộ được xây mới của giai đoạn 3 trong kế hoạch xây 50.000 căn nhà ở Bình Nhưỡng, CHDCND Triều Tiên, ngày 16/4/2025. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Dấu mốc lịch sử mới trong quan hệ Việt Nam-Triều Tiên

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong Un, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Triều Tiên dự Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên từ ngày 9-11/10

Không chấp nhận cán bộ thiếu trách nhiệm, xa dân

Không chấp nhận cán bộ thiếu trách nhiệm, xa dân

(GLO)- Không để tình trạng cán bộ thiếu trách nhiệm, thiếu nhiệt tình, không chịu làm việc, không thể hiện tinh thần phục vụ người dân trong bộ máy. Thay vào đó, phải sắp xếp, bố trí hợp lý để cán bộ phát huy năng lực chuyên môn, đáp ứng yêu cầu của chính quyền cấp xã.

Tinh thần xung kích biến thành hành động

Tinh thần xung kích biến thành hành động

Những ngày này, khi nhiều vùng đất còn ngổn ngang, khi cây gãy, nhà tốc mái, nước ngập, đời sống người dân bị xáo trộn, hình ảnh thanh niên tình nguyện giúp dân khắc phục hậu quả bão lũ đã minh chứng cho tinh thần xung kích, lòng nhân ái, sẻ chia với cộng đồng giữa muôn vàn khó khăn.

Phép thử cho chính quyền đô thị

Phép thử cho chính quyền đô thị

Trận mưa lụt 'chưa từng thấy' hôm 30.9 tại Hà Nội không thua kém gì trận lụt lịch sử năm 2008. So với thời điểm đó, đến nay đã 17 năm, Hà Nội đã phát triển rất nhanh, giá nhà đã tăng lên hàng chục lần, đắt đỏ thuộc top thế giới.

Vì sao lạm thu vẫn dai dẳng?

Vì sao lạm thu vẫn dai dẳng?

Năm học 2025 - 2026 bắt đầu trong niềm vui của học sinh và phụ huynh khi chính sách miễn học phí từ mầm non đến hết THPT lần đầu được thực hiện trên cả nước; lương giáo viên sẽ được điều chỉnh tăng theo luật Nhà giáo; một số địa phương như Hà Nội hỗ trợ thêm tiền ăn trưa cho học sinh tiểu học.

null